Đồng đội Quang Hải ăn mừng kiểu "bịt miệng" gây tò mò vì nhạy cảm giữa thời dịch Covid-19

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 07:19 16/03/2020

Tiền đạo Papa Ibou Kebe của Hà Nội FC đã có màn ăn mừng đặc biệt sau khi ghi bàn vào lưới CLB Quảng Ninh trong trận đấu thuộc vòng 2 V.League 2020 diễn ra chiều 15/3 trên SVĐ Cẩm Phả.

Đồng đội Quang Hải ăn mừng kiểu bịt miệng gây tò mò vì nhạy cảm giữa thời dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Papa Ibou Kebe (giữa) được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân thay người từ hiệp 2. Ảnh: Hiếu Lương.

Đồng đội Quang Hải ăn mừng kiểu bịt miệng gây tò mò vì nhạy cảm giữa thời dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Phút 58, Kebe có pha xử lý bóng tinh tế, tâng bóng qua đầu thủ môn Tuấn Linh trong tư thế đối mặt.

Đồng đội Quang Hải ăn mừng kiểu bịt miệng gây tò mò vì nhạy cảm giữa thời dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Sau đó, anh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống dù bị trung vệ đối phương bám đuổi phía sau.

Đồng đội Quang Hải ăn mừng kiểu bịt miệng gây tò mò vì nhạy cảm giữa thời dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Sau khi có được bàn thắng, Kebe có màn ăn mừng đặc biệt. Anh lấy tay trái che miệng lại. Ngón trỏ tay phải thì chỉ lên khán đài. Hình ảnh này gây tò mò vì có thể liên quan đến vấn đề dịch Covid-19, gắn liền với việc nói chuyện và những chiếc khẩu trang.

Đồng đội Quang Hải ăn mừng kiểu bịt miệng gây tò mò vì nhạy cảm giữa thời dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Tuy nhiên, phủ nhận những nghi hoặc trên, Kebe cho biết anh chỉ muốn truyền tải thông điệp "Don't talk! Score!" (tạm dịch: Đừng nói gì cả! Ghi bàn đi!). Trước mùa giải mới, Kebe không được Hà Nội FC ký tiếp hợp đồng mà đặt niềm tin vào Rimario. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1995 gặp chấn thương và lỡ nửa mùa giải, Hà Nội FC chuyển hướng trở lại về Kebe bằng một bản hợp đồng ngắn hạn. Ngay trận đầu tiên trở lại, Kebe đã có bàn thắng cho riêng mình.

Đồng đội Quang Hải ăn mừng kiểu bịt miệng gây tò mò vì nhạy cảm giữa thời dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Hà Nội FC đã có trận đấu khó khăn trước CLB Quảng Ninh do thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt. Một số vị trí khác chưa trở lại với phong độ đỉnh cao.

Đồng đội Quang Hải ăn mừng kiểu bịt miệng gây tò mò vì nhạy cảm giữa thời dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Đình Trọng, Thành Chung, Duy Mạnh là 3 trung vệ tốt nhất của Hà Nội FC đều phải ngồi ngoài do chấn thương.

Đồng đội Quang Hải ăn mừng kiểu bịt miệng gây tò mò vì nhạy cảm giữa thời dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Hà Nội FC sớm bị dẫn trước 2-0 chỉ trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Kebe gỡ 1 bàn ở phút 58, nhen nhóm hy vọng cho đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, Jermie Lynch đã nhấn chìm Hà Nội FC bằng bàn thắng ở phút 84.

Đồng đội Quang Hải ăn mừng kiểu bịt miệng gây tò mò vì nhạy cảm giữa thời dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Thất bại này khiến Hà Nội FC tụt xuống vị trí thứ 8 trên BXH V.League 2020 sau 2 vòng đấu. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn rất dài với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Đồng đội Quang Hải ăn mừng kiểu bịt miệng gây tò mò vì nhạy cảm giữa thời dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Sau trận đấu tại SVĐ Cẩm Phả, Hà Nội FC có 2 tuần nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận tiếp theo do V.League 2020 tiếp tục hoãn hết tháng 3 vì dịch Covid-19.