Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 50 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng tụ máu nhu mô não kèm tràn máu não thất, trong khi triệu chứng ban đầu chỉ là đau đầu.
Theo người bệnh, khoảng 6h sáng xuất hiện đau âm ỉ nửa đầu trái, không buồn nôn, không nôn, không có tiền sử chấn thương và vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một giờ, cơn đau tăng dần nên bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám.
Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chưa ghi nhận liệt khu trú. Các chỉ số sinh tồn tương đối ổn định. Tuy vậy, kết quả chụp CT sọ não phát hiện tụ máu nhu mô não vùng thái dương trái, kèm tràn máu não thất bên trái và não thất III. Bệnh nhân được nhập viện điều trị ngay theo chuyên khoa thần kinh - cấp cứu.
Bác sĩ Đỗ Chí Hiếu, Phó Trưởng khoa Cấp cứu A9 cho biết, không phải mọi cơn đau đầu đều lành tính. Những cơn đau đầu đột ngột, đau mới xuất hiện hoặc đau có tính chất khác thường có thể là dấu hiệu sớm của xuất huyết não, tụ máu não hoặc các bệnh lý nội sọ nguy hiểm. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện tổn thương kịp thời, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cứu sống và hạn chế di chứng cho bệnh nhân.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện đau đầu đột ngột tăng dần, đau khác với những lần trước đây, đau kèm nôn, nói khó, yếu tay chân, lơ mơ hoặc xuất hiện ở người trên 40 tuổi chưa từng có tiền sử đau đầu tương tự. Đau đầu sau khi uống nhiều rượu bia cũng không nên chủ quan.
Chuyên gia nhấn mạnh, không nên tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài hoặc chờ triệu chứng tự hết. Khi có dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.