Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại đập Tam Hiệp lên cao kỷ lục, buộc nhà chức trách phải xả lũ 11 cửa. Quyết định bất khả kháng này khiến hàng triệu người dân hạ lưu ở trong tình thế "ngồi trên đống lửa".
Siêu đô thị Trùng Khánh, nằm dọc thượng nguồn sông Dương Tử, đang hứng chịu những trận mưa rất lớn. Song, tình hình còn cấp bách hơn khi Đập Tam Hiệp đang chuẩn bị cho một đợt xả lũ mới.
Xie Zhicai, một nhà nghiên cứu từ Viện Thủy sinh tại Học viện Khoa học Trung Quốc ở Vũ Hán, cho biết lượng nước giảm sút có thể gây ra các tác động dây chuyền đối với môi trường.
Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho biết vào lúc 8 giờ sáng 20-8 (giờ địa phương), đập Tam Hiệp đạt đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa, với lưu lượng dòng chảy đạt 75.000 m3 nước/giây.
Hồ chứa đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc-Trung Quốc đang trải qua một phép thử về khả năng của công trình khi lưu lượng nước lũ chảy vào hôm 19/8 cao kỷ lục kể từ khi hồ chứa này bắt đầu trữ nước vào năm 2003.