Cuối cùng cũng được đi xem nhạc có khán giả trực tiếp tại TP.HCM rồi: Vé sold-out nhanh cả mấy đêm, có điểm gì thay đổi so với trước dịch?

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 22:29 03/11/2021

Sau khi các quy định về giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 được nới lỏng, có vẻ như khán giả tại Sài Gòn đã dần trở lại với thói quen thưởng thức âm nhạc.

Kể từ ngày 1/10, các lệnh giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch Covid-19 tại Sài Gòn được nới lỏng, thành phố từng bước tiến vào cuộc sống "bình thường mới". Các hoạt động dần được cho phép tổ chức lại với các quy định khắt khe về phòng chống dịch bệnh. Loạt sự kiện giải trí - nghệ thuật với quy mô nhỏ cũng dần được thận trọng tổ chức trở lại.

Cuối cùng cũng được đi xem nhạc có khán giả trực tiếp tại TP.HCM rồi: Vé sold-out nhanh cả mấy đêm, có điểm gì thay đổi so với trước dịch? - Ảnh 1.

Ngày 4/11 sắp đến, Văn Mai Hương sẽ tổ chức Hương Show tại một phòng trà ở trung tâm thành phố, có thể xem là đêm nhạc live đầu tiên ở Sài Gòn được tổ chức trở lại sau dịch Covid-19. Theo thông tin từ chủ quán, đêm nhạc chỉ nhận đúng 50% số lượng khách so với sức chứa ban đầu, tất cả khách đến tham dự đêm nhạc đều phải có thẻ xanh hoặc thẻ vàng. Khán giả đều phải rửa tay, khử khuẩn và đo nhiệt độ khi vào khán phòng. Đây chính là điều đặc biệt so với các đêm nhạc bình thường trước dịch.

Cuối cùng cũng được đi xem nhạc có khán giả trực tiếp tại TP.HCM rồi: Vé sold-out nhanh cả mấy đêm, có điểm gì thay đổi so với trước dịch? - Ảnh 2.

Chỉ sau ít ngày mở bán vé, đêm nhạc Hương Show của Văn Mai Hương đã bán hết sạch vé cho cả 2 đêm diễn ngày 4 và 5/11 sắp tới. Trên fanpage của phòng trà nói trên đã đăng thông báo "sold-out" (hết vé) cho cả 2 đêm, khiến không ít khán giả tiếc nuối vì chưa mua kịp vé.

Có thể thấy, hiệu ứng của đêm nhạc đầu tiên được tổ chức sau dịch Covid-19 rất lớn khi sau gần nửa năm ảm đạm, khán giả yêu nhạc cũng rất cần một không gian để thư giãn, thưởng thức nghệ thuật. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận sức hút của Văn Mai Hương đối với tệp khán giả đến nghe nhạc live khi cô sở hữu một giọng hát đầy nội lực và kĩ thuật, cách trình diễn lôi cuốn.

Cuối cùng cũng được đi xem nhạc có khán giả trực tiếp tại TP.HCM rồi: Vé sold-out nhanh cả mấy đêm, có điểm gì thay đổi so với trước dịch? - Ảnh 3.

Thông báo hết vé trên fanpage của phòng trà nói trên.

Đáp ứng nhu cầu rất lớn của khán giả, Văn Mai Hương đã phải cho tổ chức đêm nhạc thứ ba vào tối 6/11, nâng tổng số đêm nhạc trở lại của nữ ca sĩ lên 3 đêm liên tiếp. Các nghệ sĩ khác cũng thông báo đêm nhạc trở lại ở phòng trà nói trên gồm có Phương Thanh, Tăng Phúc, Lê Hiếu, Trương Thảo Nhi,...

Cuối cùng cũng được đi xem nhạc có khán giả trực tiếp tại TP.HCM rồi: Vé sold-out nhanh cả mấy đêm, có điểm gì thay đổi so với trước dịch? - Ảnh 4.

Đêm nhạc Một Ngày Hay Trăm Năm được tổ chức liền kề vào ngày 6/11.

Nguồn: FB