Cùng 1 bài, TWICE hát live “chơi chơi” thì được khen tới tấp; lên sân khấu đàng hoàng lại xuống phong độ, có thành viên bị chê "hát như trẻ con"

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 16/06/2020

Diễn cùng 1 bài hát nhưng 2 lần TWICE cất giọng lại khiến netizen có phản ứng trái chiều.

Trong lần comeback mới nhất của TWICE, điều công chúng quan tâm không phải là thành tích, nhan sắc của các thành viên mà lại là khả năng ca hát của họ. Loạt sân khấu encore của ca khúc "MORE & MORE" cho thấy các cô gái để lộ giọng hát phô, chênh, yếu ớt, chưa thực sự xứng đáng với vị thế và tuổi nghề của nhóm dù họ đã ra mắt được 5 năm.

Cùng 1 bài, TWICE hát live “chơi chơi” thì được khen tới tấp; lên sân khấu đàng hoàng lại xuống phong độ, có thành viên bị chê hát như trẻ con - Ảnh 1.

Giọng hát của TWICE đã trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt

Tuy nhiên không phải lúc nào TWICE cũng khiến khán giả ngao ngán về tài ca hát. Có những tiết mục cả nhóm chỉ hát "chơi chơi" nhưng lại nhận "cơn mưa" lời khen vì hát quá hay, và lần 9 cô gái thể hiện ca khúc "Melting" là ví dụ điển hình. Đáng tiếc là TWICE lại không giữ vững được phong độ, "ngã ngựa" với chính bài hát khiến mình được khen ngợi.

Tại buổi fansign diễn ra vào ngày 5/3/2017, TWICE đã khiến người xem sửng sốt khi khoe giọng hát live cực "mượt" qua ca khúc "Melting" – bài hát thuộc album "Twicecoaster: Lane 2" của nhóm. Dù 9 cô gái không được hỗ trợ bởi các thủ thuật âm thanh như trên sân khấu, chỉ diễn trước fan với mục đích vui là chính nhưng họ hát tốt 1 cách đáng ngạc nhiên.

"Melting" - TWICE (fansign ngày 5/3/2017)

Những thành viên ngoại quốc vốn bị đánh giá thấp như Tzuyu, Momo, Sana và Mina cũng không làm người nghe thất vọng khi hát tròn vành rõ chữ. Đáng chú ý là Momo không để lộ giọng mũi, hát "chóe" quá mức như những gì cô thể hiện trong lần comeback này. Đến bây giờ tiết mục "Melting" trong fansign năm đó vẫn được xem là 1 trong những màn hát live tốt nhất của TWICE.

Cùng 1 bài, TWICE hát live “chơi chơi” thì được khen tới tấp; lên sân khấu đàng hoàng lại xuống phong độ, có thành viên bị chê hát như trẻ con - Ảnh 3.

Bình luận khen TWICE hát ở fansign: "Jeongyeon và Nayeon "phá đảo" và Jihyo vẫn làm tốt như mọi khi, Momo thì là nữ hoàng. Sana khiến tôi sốc, cô ấy quả là ca sĩ cừ. Tôi sống vì đoạn phiêu của Mina và Tzuyu tiến bộ rất nhiều kể từ SIXTEEN. Chaeyoung ấn tượng như mọi khi còn Dahyun hát tốt. Ai bảo TWICE không thể hát nào?"

Cùng 1 bài, TWICE hát live “chơi chơi” thì được khen tới tấp; lên sân khấu đàng hoàng lại xuống phong độ, có thành viên bị chê hát như trẻ con - Ảnh 4.

"Tất cả bọn họ đều có thể hát tốt. Mọi người phớt lờ Momo, nhưng cô ấy có thể làm tốt ở bất kì thể loại nào ngoài thứ họ đang theo đuổi".

Cùng 1 bài, TWICE hát live “chơi chơi” thì được khen tới tấp; lên sân khấu đàng hoàng lại xuống phong độ, có thành viên bị chê hát như trẻ con - Ảnh 5.

TWICE hát cho vui nhưng lại gây bất ngờ vì hát hay ngoài mong đợi

Thế nhưng khi TWICE diễn lại ca khúc "Melting" tại lễ trao giải Golden Disc Awards (GDA 2020), phong độ của nhóm lại sụt giảm hẳn so với 3 năm trước. Dù các cô gái được hỗ trợ bởi dàn nhạc, âm thanh ở sân khấu cũng tốt hơn nhưng họ đem đến 1 tiết mục vô cùng lộn xộn. Nhóm đã bộc lộ giọng hát chênh, phô, lạc nhịp, thậm chí sai cao độ khi live.

"Melting" - TWICE (GDA 2020)

Dưới màn trình diễn của TWICE tại GDA 2020, cư dân mạng nhận xét rằng Jihyo là người làm tốt nhất tiết mục này nhưng cô cũng không đủ sức "cứu" đồng đội. Có ý kiến còn thẳng thừng cho là Momo, Tzuyu và Dahyun hát như trẻ con và điểm cộng duy nhất của sân khấu này chính là… phần trang trí.

Cùng 1 bài, TWICE hát live “chơi chơi” thì được khen tới tấp; lên sân khấu đàng hoàng lại xuống phong độ, có thành viên bị chê hát như trẻ con - Ảnh 7.

"Cao độ lộn xộn hết rồi, đặc biệt là Tzuyu, Momo và Dahyun, họ hát nghe như trẻ con vậy".

Cùng 1 bài, TWICE hát live “chơi chơi” thì được khen tới tấp; lên sân khấu đàng hoàng lại xuống phong độ, có thành viên bị chê hát như trẻ con - Ảnh 8.

"Nếu bạn tắt âm thanh của màn trình diễn này, bạn sẽ bị lừa là tiết mục này vô cùng màu nhiệm".

Cùng 1 bài, TWICE hát live “chơi chơi” thì được khen tới tấp; lên sân khấu đàng hoàng lại xuống phong độ, có thành viên bị chê hát như trẻ con - Ảnh 9.

"JYP cần ít tập trung vào các vũ đạo mạnh và đầu tư vào phần ca hát đi. Lộn xộn quá, dù vậy Jihyo vẫn làm tốt như thường. Trong nhóm này thực ra tôi chỉ thích mình cô ấy".

Cùng 1 bài, TWICE hát live “chơi chơi” thì được khen tới tấp; lên sân khấu đàng hoàng lại xuống phong độ, có thành viên bị chê hát như trẻ con - Ảnh 10.

"Họ thực sự cần nghỉ ngơi và luyện giọng, họ có tiềm năng nhưng thế này đáng tiếc quá, họ đâu còn là tân binh nữa".

Cùng 1 bài, TWICE hát live “chơi chơi” thì được khen tới tấp; lên sân khấu đàng hoàng lại xuống phong độ, có thành viên bị chê hát như trẻ con - Ảnh 11.

"Tôi yêu TWICE nhưng giọng họ trong bài này quá tầm thường, lộn xộn hết cả lên. Jihyo đã cứu vài phần đấy".

Cùng 1 bài, TWICE hát live “chơi chơi” thì được khen tới tấp; lên sân khấu đàng hoàng lại xuống phong độ, có thành viên bị chê hát như trẻ con - Ảnh 12.

"Sân khấu bài trí đẹp. Chấm hết".

Không rõ liệu biểu diễn ở chương trình lớn có tạo áp lực tâm lý cho TWICE hay không, thế nhưng họ đã là nhóm nhạc "có số có má" trong Kpop, lại không còn là tân binh nên lý do này không đủ sức thuyết phục. 

Việc hát cùng 1 bài nhưng màn thể hiện của TWICE 3 năm trước lại tốt hơn tiết mục mới đây, dù khi đó sân khấu của họ có phần tạm bợ, không được đầu tư hoành tráng quả là tình huống dở khóc dở cười. Qua đó khán giả không khỏi hoang mang, không biết rằng rốt cuộc girlgroup nhà JYP vẫn "giậm chân tại chỗ" hay phong độ lao dốc không phanh?

Cùng 1 bài, TWICE hát live “chơi chơi” thì được khen tới tấp; lên sân khấu đàng hoàng lại xuống phong độ, có thành viên bị chê hát như trẻ con - Ảnh 13.

TWICE xuống phong độ sau 3 năm hay khả năng ca hát vẫn "giậm chân tại chỗ"?