"Tiền bạc phân minh" là chuyện không thể khi đã kết hôn, đặc biệt là khi đã có con và có các tài sản chung. Đây là suy nghĩ của không ít người về vấn đề quản lý tài chính trong gia đình. Tuy nhiên thực tế cho thấy có không ít cặp vợ chồng, dù đã có con, đã mua nhà, mua xe, mua đất,... vẫn nhất quyết tiền ai người ấy tiêu, chứ không quy tiền về một mối.
Nếu có tài sản chung, thì cùng góp tiền hoặc cùng gánh nợ, chứ vợ không thu lương chồng hoặc ngược lại.
Cô vợ trong câu chuyện dưới đây chính là một trường hợp như vậy.
Trong bài đăng của mình, cô vợ viết: "Em là nữ, 32 tuổi. Nhà em theo chủ nghĩa tiền ai người ấy tiêu.
Chồng em lương cao hơn nên sẽ lo các khoản ăn uống, điện nước, tiền học chính, học thêm cho 2 bạn nhỏ. Em chỉ cần lo cho bản thân em, chi tiêu lặt vặt và góp thêm 5 triệu/tháng để trả góp tiền mua nhà.
Tuy nhiên là chi cho bản thân em, với mức lương 15 triệu/tháng, thì em thấy vẫn chưa đủ. Do nhà em theo chủ nghĩa tiền ai người ấy tiêu nên em rất ngại khi phải hỏi tiền chồng.
Em bắt buộc phải có khoản tiết kiệm của riêng mình để phòng ốm đau và các việc lặt vặt bên ngoại. Chính vì vậy mà em gần như phải cắt giảm hết các khoản quần áo, mỹ phẩm, làm đẹp. Chỉ khi nào có khoản thưởng các dịp 30/04, 02/09, tiền nghỉ mát hoặc các ngày lễ chồng ting ting,… thì em mới mua sắm cho bản thân. Em thấy như vậy hơi tù túng và mệt mỏi.
Em lên đây muốn hỏi các anh/chị/em trong nhóm là làm thế nào để có thể tăng thêm thu nhập ạ? Em hiện đang làm kế toán nhưng em không tìm được nguồn để nhận thêm việc về làm. Em cảm ơn nhà mình đã đọc và tư vấn".
Bức ảnh chi tiêu hàng tháng của cô vợ. Sau khi trừ đi hết các khoản cần chi và tiết kiệm, cô chỉ còn khoảng 3,2 triệu đồng để chi tiêu
Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người đều đặt ra "nhiều dấu hỏi" với cách gia đình này minh bạch tài chính. Đồng ý là vợ chồng có thể "tiền ai người ấy tiêu" nếu thích, và chỉ chung tiền mua nhà hay các tài sản lớn khác.
Ảnh minh họa
Nhưng việc không có tiền tiết kiệm chung, đến mức cô vợ phải tự lo tiền tiết kiệm để phòng khi ốm đau hay có việc đột xuất, thì quả thực "hơi lạ".
"Vậy là vợ chồng chỉ chung tiền mua nhà thôi hả? Là không có tiền tiết kiệm chung luôn? Chưa kể là vợ chồng mà còn thấy ngại khi hỏi tiền chồng thì cũng hơi lạ. Nếu đã tiền ai nấy tiêu mà ngày nào cũng xin thêm tiền chồng thì có thể không nên, chứ thi thoảng bí bách hoặc cần mua này mua kia cho bản thân thì hỏi chồng cũng được chứ có sao đâu nhỉ?" - Một người thắc mắc.
"Lương 15 triệu, góp 5 triệu trả nợ mua nhà mà vẫn tiết kiệm được 3 triệu là cũng giỏi rồi. Giờ cố gắng tăng thu nhập là hợp lý. Làm kế toán thì bạn có thể tìm việc bên ngoài theo vụ, ngành tài chính có mấy đợt quyết toán, kiểm toán thuế hàng năm, mình không nhầm là vào tháng 3 và tháng 9 thì phải. Chứ kế toán mà bảo tìm được việc ngoài giờ lâu dài thì có vẻ cũng hơi khó" - Một người gợi ý.
"Chị ấy chi tiêu hợp lý rồi , đọc comment thấy mọi người cứ chỉ trích chồng kêu chồng kiếm nhiều mà để vợ tự lo này kia. Họ đã thỏa thuận vậy rồi, chưa kể tiền tiết kiệm, đưa mẹ đẻ, bảo hiểm phục vụ cho riêng chị vợ. Tiền nhà, tiền ăn, tiền học của con thì gần như là chồng đã lo hết, chị chỉ lo tiền ăn sáng và tiền vitamin. Anh chồng chắc chắn chi nhiều hơn. Chẳng có gì là bất công hay bất cập ở đây, nếu anh chị đã thỏa thuận tiền ai người ấy tiêu. Người ta đang hỏi cách tăng thu nhập mà trời" - Một người bày tỏ suy nghĩ.
Có nhiều lý do để một người chưa thể được tăng lương, hoặc thăng tiến ở chính công ty họ đang gắn bó, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bản thân họ không thể tăng thu nhập. Vì ngoài công việc chính, chúng ta vẫn có thể làm thêm những công việc khác để đa dạng hóa nguồn thu.
Năm nay, nếu bạn đang đặt mục tiêu có nhiều hơn 1 nguồn thu nhập, phải nhớ lấy 3 điều này.
1 - Phải có ngoại ngữ và kỹ năng mềm
Ở Việt Nam nhưng làm việc từ xa cho công ty nước ngoài là một trong những cách kiếm tiền của không ít dân văn phòng hiện nay. Và để làm được điều đó, giỏi ngoại ngữ là điều bắt buộc.
Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, ngoài kỹ năng chuyên môn, việc có kỹ năng mềm - là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán,... cũng rất quan trọng. Tất cả đều phục vụ mục đích kiếm được việc lương cao và chứng minh năng lực làm việc của bản thân.
2 - Không ngừng học hỏi, không ngại nâng cấp "cần câu cơm"
Tùy vào lĩnh vực bạn đang theo đuổi mà việc nâng cấp dụng cụ làm việc có thể là cần thiết, hoặc không. Tuy nhiên, việc nâng cấp kiến thức, kỹ năng chuyên môn cũng như các kỹ năng phụ liên quan, là điều bắt buộc nếu muốn có mức thu nhập cao. Lĩnh vực nào cũng vậy.
Người thành công tìm được "job phụ" có mức lương tốt và thành công duy trì công việc ấy, hay nói chung, là duy trì mức thu nhập cao ổn định chính là người không đi chậm hơn sự phát triển của xã hội, của ngành nghề mà họ đang theo đuổi.
3 - Phải chấp nhận sự vất vả
Mọi lựa chọn đều là sự đánh đổi. Muốn có thu nhập cao, phải chấp nhận bớt thời gian vui chơi, đôi khi là "bận bù đầu" đến mức thiếu ngủ. Ngược lại, muốn có thời gian rong chơi, trải nghiệm khám phá cuộc sống, đồng nghĩa với giảm thời gian làm việc, bạn phải chấp nhận mức thu nhập không vượt trội so với mặt bằng chung.
Quyết định ra sao, lựa chọn thế nào, đương nhiên là tùy người, tùy hoàn cảnh. Chỉ có 1 điều chắc chắn: Không bao giờ có công việc hợp pháp nào "việc nhẹ, lương cao"!