Có nên tiêm vắc xin sởi khi trẻ đang ho, sốt nhẹ?

Ngọc Ái, Theo https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn 23:00 27/04/2025
Chia sẻ

Nhiều phụ huynh băn khoăn khi ngày tiêm vắc xin sởi của trẻ cận kề nhưng bé lại đang ho, sốt nhẹ. Liệu trong trường hợp này có nên tiêm hay cần hoãn lại để đảm bảo an toàn?

Theo khuyến cáo chính thức từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ em bị cảm lạnh nhẹ, cúm nhẹ, tiêu chảy nhẹ hoặc sốt nhẹ dưới 38,5 độ C vẫn có thể tiêm vắc xin sởi bình thường. Các triệu chứng như ho, sổ mũi, nghẹt mũi, đau họng nhẹ mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể trạng chung không được coi là chống chỉ định tiêm chủng.

Có nên tiêm vắc xin sởi khi trẻ đang ho, sốt nhẹ?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Jennifer L. Goldman, chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng Kansas City (Hoa Kỳ), nhấn mạnh: "Một đợt cảm nhẹ hoặc sốt dưới 38,5 độ C không phải là lý do trì hoãn tiêm chủng. Việc tiêm phòng đúng lịch, ngay cả khi trẻ hơi ốm nhẹ, giúp bảo vệ trẻ trước nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng như sởi”.

Tuy nhiên, khi trẻ có biểu hiện sốt, tốt nhất các bậc phụ huynh vẫn nên kiểm tra và ghi chép các triệu chứng, sau đó tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên môn. Bởi ngoài nhiệt độ khi sốt hay mức độ ho, đó có thể là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe khác mà trẻ không thể tiêm vắc xin sởi hay một loại vắc xin nào khác.

Trẻ sốt, ho như thế nào thì nên hoãn tiêm vắc xin sởi?

Việc tiêm vắc xin sởi rất quan trọng để bảo vệ trẻ khỏi bệnh sởi và các biến chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu trẻ đang sốt cao hoặc có các triệu chứng ho nghiêm trọng, cha mẹ nên xem xét hoãn tiêm cho đến khi trẻ hồi phục hoàn toàn.

Cũng theo khuyến cáo từ CDC và WHO, nếu trẻ sốt trên 38,5 độ C được cho là sốt cao và không nên tiêm bất cứ loại vắc xin nào - gồm cả vắc xin sởi. Đặc biệt là khi sốt kèm các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, không muốn ăn uống, quấy khóc nhiều hoặc biểu hiện suy nhược nặng (không còn chơi đùa, bỏ bú, hay mệt mỏi bất thường).

Có nên tiêm vắc xin sởi khi trẻ đang ho, sốt nhẹ?- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Lưu ý trẻ trong tình trạng này có thể đang mắc bệnh nhiễm trùng hoặc đang trong quá trình phục hồi từ một bệnh lý khác. Còn trẻ ho nặng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý hô hấp như viêm phổi, cảm cúm hoặc các bệnh lý nghiêm trọng khác. Do đó, không nên tiêm vắc xin sởi khi trẻ sốt cao và/hoặc ho nặng. Bởi hành động này gây thêm căng thẳng cho cơ thể, làm tăng nguy cơ phản ứng phụ hoặc làm giảm hiệu quả của vắc xin.

Ngoài sốt cao, nếu trẻ có biểu hiện khó thở, ho nhiều, đau ngực, hoặc da xanh xao, cha mẹ cũng nên tạm hoãn tiêm và đưa trẻ đi khám bác sĩ để xác định tình trạng sức khỏe chính xác trước khi quyết định tiêm. Trong những trường hợp này, tốt nhất là chờ ít nhất 1 - 2 ngày sau khi trẻ đã hết sốt và các triệu chứng bệnh đã giảm dần.

Nếu trẻ đang dùng thuốc hạ sốt, kháng sinh hoặc đang hồi phục sau bệnh, cần báo cho bác sĩ khi đưa đi tiêm để được đánh giá tình trạng cụ thể. Sau khi trẻ khỏe mạnh, không còn sốt cao và điều trị khỏi bệnh lý (nếu có), cần tiêm vắc xin sởi càng sớm càng tốt, nhất là nếu đã tiêm mũi 1 và bị trễ mũi 2.

Nguồn tổng hợp: CDC Hoa Kỳ, VNVC

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày