"Terminator: Genisys" - Canh bạc thế kỷ của Skydance Productions

Hiếu Mỡ, Theo Trí Thức Trẻ 11:53 09/07/2015

"Terminator: Genisys" ra đời trong năm 2015 là một kế hoạch táo bạo của hãng Skydance Productions trước khi thương hiệu này trở về với người sáng tạo James Cameron.

Một bộ phim để có thể ra mắt chính thức và được các khán giả thưởng thức trên màn ảnh rộng thường tốn khoảng thời gian rất lâu và thậm chí nó chỉ mãi mãi dừng ở ý tưởng được phác thảo ra giấy. Nhưng với Terminator: Genisys, bộ phim đã bước vào cuộc đua nước rút để có thể ra mắt khán giả trước khi vấn đề bản quyền sẽ khiến thương hiệu Terminator có thể vĩnh viễn không bao giờ tái ngộ khán giả được nữa.

Sự ra đời của "Terminator: Genisys" là cuộc chạy đua với bản quyền

Terminator lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1984, đạo diễn James Cameron đã phải bán bản quyền phim cho nhà sản xuất Gale Anne Hurd với giá chỉ 1 USD với thỏa thuận cho phép ông được quyền đạo diễn phần phim gốc The Terminator. Lúc đấy, James Cameron chỉ là một đạo diễn trẻ thiếu kinh nghiệm, bộ phim duy nhất ông từng thực hiện trước kia là Pirahna Part Two: The Spawning vốn không được đánh giá cao nên việc bán bản quyển là cách duy nhất đưa ý tưởng ông ấp ủ bấy lâu nay trở thành sự thật. Vào năm 2009, Cameron phát biểu với tờ Toronto Sun sự nuối tiếc về quyết định năm xưa: “Nếu tôi có một cỗ máy thời gian nhưng chỉ có thể gửi một thông điệp nào đó về quá khứ, đó sẽ là “Đừng bán”.

James Cameron vô cùng hối tiếc khi đã để đứa con tinh thần của mình ra đi chỉ vì 1 USD

iOrion Pictures và Hemdale Pictures là chủ sở hữu bản quyền đầu tiên của The Terminator năm 1984, tiếp đến là TriStar với Terminator 2: Judgment Day, và hai phần Terminator 3: Rise of the Machines cùng Terminator: Salvation thuộc về Warner Bros.. Siblings Megan đại diện Annapurma Pictures và David Ellison của Skydance Productions là những người sỡ hữu cuối cùng cái tên Terminator vào năm 2013 sau cuộc đấu thầu nảy lửa với Lionsgate và Sony. 

Tuy nhiên vào năm 2019, James Cameron cuối cùng sẽ lấy lại được quyền sở hữu thương hiệu Terminator do ông sáng tạo ra, bất kể có phần phim nào mới xuất hiện hay không. Theo trang Dealine, luật bản quyền sau nhiều thay đổi đã đứng về phía vị đạo diễn thiên tài khi bản quyền sẽ trở lại với người sáng tạo nên nó sau 35 năm. Tính từ thời điểm phần đầu tiên ra mắt năm 1984 thì 2019 đứa con máy móc sẽ trở về với cha đẻ đồng nghĩa với việc Skydance Productionschỉ có vỏn vẹn 4 năm để tạo ra được một trilogy phim mới. 

Thông thường, việc ra mắt phần tiếp theo hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu của phần trước để có thể tạo thành tiền đề chắc chắn cho việc xuất hiện phần phim sequel nhưng trường hợp của Terminator: Genisys là ngoại lệ. Biên kịch Laeta Kalogridis và Patrick Lussier khi xây dựng kịch bản cho Terminator: Genisys đã phối hợp cùng David Ellison cùng giám đốc kinh doan Dana Goldberg để chắc chắn rằng đây sẽ là phần phim đầu tiên tạo cơ sở phát sinh ra thêm hai phần tiếp theo.

Sự thay đổi cốt truyện trong tương lai đồng nghĩa với việc sẽ xuất hiện dòng thời gian mới và tạo tiền đề cho trilogy "Terminator" phiên bản mới

Đánh cược trên phần tiếp theo thậm chí chưa chắc chắn được số phận người tiền nhiệm hiện tại sẽ như thế nào là vô cùng liều lĩnh nhưng điều này cũng cho thấy tham vọng rất lớn Skydance Productions. David Ellison rất yêu thích hai trilogy phim huyền thoại là Lord of the Rings và Star Wars nên anh muốn Terminator của mình sẽ đạt đến đẳng cấp đó. “Cả hai loạt phim đã được viết sẵn kịch bản cho cả ba phần trước khi bấm máy quay khung hình đầu tiên. Cả hai đều biết chắc mình sẽ tiếp tục thực hiện những phần tiếp theo nên bạn cũng không cần phải thắc mắc rằng liệu Terminator: Genisys sẽ có một phần duy nhất hay không?” - David Ellison - CEO của Skydance Productions cho biết. 

Terminator: Genisys hiện đang được trình chiếu trên toàn quốc.