Chuyên gia quản lý tài sản Nhật Bản: Đừng bao giờ thuê nhà quá 1/5 mức lương nếu không muốn mãi nghèo!

Nguyễn Phượng, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 12:13 05/03/2022

Nhiều người không có tiền chưa hẳn do mức thu nhập thấp, mà do họ không giữ được tài sản của mình.

Nobori Norio (51 tuổi), một chuyên gia quản lý tài sản người Nhật. Ông từng tốt nghiệp ngành kinh tế Đại học Chuo, Tokyo và làm việc trong một công ty tư vấn quản lý chiến lược có trụ sở ở Mỹ.

Nhờ vào đầu tư bất động sản và giao dịch ký quỹ ngoại hối, Nobori đã có trong tay 300 triệu yên (63 tỷ đồng) từ khi còn trẻ. Chính nhờ điều này, ông đã viết nên cuốn sách vô cùng nổi tiếng "Nghệ thuật kiếm được 300 triệu yên ở tuổi 33" và được đón đọc trên khắp các quốc gia khác nhau.

Theo chuyên gia Nobori Norio, ông cho rằng nhiều người không có tiền chưa hẳn do mức thu nhập thấp mà do họ không giữ được tài sản của mình. Vì vậy, thông qua cuốn sách, ông đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân và đưa ra lời khuyên chân thực tới mọi người về việc tích lũy tiền bạc.

Dưới đây là 6 lời khuyên về thay đổi thói quen trong cuộc sống của vị chuyên gia để chúng ta có thể giàu có hơn.

Không thuê nhà chiếm quá 1/5 mức lương

Theo ông Nobori, nếu bạn đang phải thuê nhà thì tiền thuê không được chiếm quá 1/5 mức lương. Chẳng hạn, nếu tiền lương ở 15 triệu đồng thì chỉ nên lựa chọn căn phòng có tiền thuê dưới 3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, không nên chuyển nhà nhiều lần để tránh làm mất thời gian, sức lực và tốn tiền mua sắm những vật dụng mới...

Chuyên gia quản lý tài sản Nhật Bản: Đừng bao giờ thuê nhà quá 1/5 mức lương nếu không muốn mãi nghèo! - Ảnh 1.

Làm sao để trở nên giàu có? Câu trả lời đó chính là hãy tiết kiệm ngay từ hôm nay

Phải tiết kiệm

Dù thu nhập ít cũng bắt buộc phải tiết kiệm. Bạn hãy đặt ra nguyên tắc tiết kiệm tối thiểu 20% thu nhập hàng tháng và dùng số tiền còn lại để chi tiêu.

Người giàu luôn cố gắng tránh bội chi còn người nghèo thì ngược lại, họ tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được. Sau đó, cố gắng vật lộn với khó khăn tài chính do chi tiêu phung phí. Nếu bạn cứ tiêu trước rồi còn đâu mới bỏ vào "ống heo" để tiết kiệm thì chắc chắn sẽ không còn đồng nào vào cuối tháng.

Nếu không muốn rơi vào cảnh nợ ngập đầu thì hãy kiểm soát tốt tài chính của mình.

Không sử dụng thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng là con dao hai lưỡi bởi nó khiến nhiều người rơi vào cảnh mua sắm không kiểm soát. Đặc biệt tình trạng này thường xảy ra ở giới trẻ. Nhiều người sẵn sàng mua đồ hiệu, những món hàng có giá trên trời để rồi gồng lưng lên trả nợ.

Bởi vậy, khôn ngoan nhất là không sử dụng thẻ tín dụng "mua trước, trả tiền sau". Nên sử dụng tiền mặt thanh toán cho những mặt hàng cần mua.

Hạn chế đi siêu thị và mua sắm

Có một điều ít người nhận ra siêu thị chính là những "cạm bẫy" mua sắm. Nhiều người bước vào siêu thị là không kiểm soát được ham muốn mua đồ của mình. Cho dù bạn có mua toàn đồ giảm giá thì đến lúc tính tiền cũng khiến bạn choáng váng.

Để khắc phục thói quen này, bạn hãy lên danh sách cụ thể các món đồ cần mua và chỉ mua đúng những món đồ đã định.

Chuyên gia quản lý tài sản Nhật Bản: Đừng bao giờ thuê nhà quá 1/5 mức lương nếu không muốn mãi nghèo! - Ảnh 2.

Mua sắm không kiểm soát khiến bạn mãi nghèo

Mua ít quần áo mới

Các tín đồ mê thời trang, nhất là phái nữ thường không kiềm chế được đam mê mua quần áo mới. Thậm chí, mua một cách tùy hứng, không dùng đến cũng vẫn mua.

Để tiết kiệm được chi tiêu, bạn nên giảm tần suất mua quần áo, nên mua những bộ quần áo chất lượng tốt để có thể tái sử dụng trong nhiều năm. Tránh mua những trang phục chỉ đẹp mắt mà chất lượng kém vì rất có khả năng bạn sẽ không thể mặc nổi.

Cân nhắc "tự thưởng cho bản thân"

Nhiều người có thói quen chỉ sau 1 năm làm việc chăm chỉ hoặc hoàn thành một công việc nào đó thì sẽ chi một khoản tiền để tự thưởng cho bản thân. Có thể là mua đồ dùng yêu thích hay chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Điều này rất tốt nếu như không diễn ra thường xuyên và số tiền chi tiêu không lớn. Dù sao ngoài làm việc, con người cũng cần được nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống.

https://cafebiz.vn/chuyen-gia-quan-ly-tai-san-nhat-ban-dung-bao-gio-thue-nha-qua-1-5-muc-luong-neu-khong-muon-mai-ngheo-20220304140552382.chn