Chủ tịch Big Hit chỉ ra điểm khác biệt chính giữa BTS và TXT khiến ai cũng gật đầu công nhận

Mít, Theo Helino 16:03 06/09/2019

"Mọi người có thể nghĩ rằng TXT đã thực sự may mắn và có một con đường đi dễ dàng, nhưng..."

Big Hit Entertainment là công ty giải trí được thành lập vào ngày 1/2/2005, chủ tịch là Bang Sihyuk. Công ty chủ yếu quản lý các nghệ sĩ solo. Đến hiện tại, Big Hit mới chỉ sở hữu hai nhóm nhạc duy nhất là BTS và TXT. Mới đây, trong một lần chia sẻ, chủ tịch Bang Sihyuk đã tiết lộ điểm khác biệt chính giữa 2 nhóm nhạc nam nhà Big Hit. 

Chủ tịch Big Hit chỉ ra điểm khác biệt chính giữa BTS và TXT khiến ai cũng gật đầu công nhận - Ảnh 1.

"BTS thực sự bắt đầu từ dưới đáy".

Đối với Bang Shihyuk, điểm khác biệt mấu chốt chính là nền tảng của hai nhóm nhạc. Vì BTS là nhóm nhạc nam đầu tiên mà công ty tạo ra, nên mọi thứ đều mang tính thử nghiệm và tiên phong. Chính vì thế, quá trình hoạt động của BTS không phải lúc nào cũng dễ dàng. 

Nhưng BTS đã tự vượt qua những rào cản và thử thách để vươn mình mạnh mẽ, trở thành nhóm nhạc toàn cầu với sức ảnh hưởng rộng lớn. Chính thành công của BTS hiện tại khiến nhiều người nghĩ rằng TXT đang thừa hưởng danh tiếng của đàn anh mà đi lên. Công bằng mà nói, có thể TXT có xuất phát điểm cao hơn BTS nhờ sự nổi tiếng của tiền bối. Tuy nhiên, ít ai biết, chính cái bóng quá lớn của đàn anh là áp lực nặng nề đối với nhóm nhạc tân binh này.

MV "No More Dream" – BTS

Chủ tịch Big Hit chỉ ra điểm khác biệt chính giữa BTS và TXT khiến ai cũng gật đầu công nhận - Ảnh 3.

"Mọi người có thể nghĩ rằng TXT đã thực sự may mắn và có một con đường dễ dàng, nhưng họ có gánh nặng là phải đáp ứng những kỳ vọng của người hâm mộ khi là một đàn em của BTS".

MV "CROWN" – TXT

Chủ tịch Big Hit chỉ ra điểm khác biệt chính giữa BTS và TXT khiến ai cũng gật đầu công nhận - Ảnh 5.

TXT đang nỗ lực không ngừng để trở thành một nhóm nhạc tân binh xuất sắc, xứng đáng là một đàn em của BTS.

Chủ tịch Big Hit chỉ ra điểm khác biệt chính giữa BTS và TXT khiến ai cũng gật đầu công nhận - Ảnh 6.

Theo Bang Sihyuk, điểm khác biệt giữa BTS và TXT chính là vị trí xuất phát. Nhưng họ lại có một điểm chung là không ngừng nỗ lực để khẳng định bản sắc cá nhân, vươn lên dẫn đầu.

Nguồn tham khảo: KB