Cho Messi lẫn Ronaldo "hít khói", một cái tên bất ngờ trở thành VĐV thể thao kiếm tiền giỏi nhất năm qua

TOP, Theo Trí Thức Trẻ 22:49 12/05/2021

Theo thống kê của Forbes, Conor McGregor đã bỏ túi 180 triệu USD trong vòng một năm qua.

Mới đây, tờ Forbes đã công bố danh sách 10 VĐV thể thao kiếm tiền giỏi nhất năm qua. Thống kê dự theo số liệu trong một năm dương lịch, Forbes chọn tính toán trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2020 đến ngày 1/5/2021, bao gồm tất cả các khoản lương, thưởng cũng như các nguồn kiếm thêm từ bên ngoài.

Đứng đầu danh sách năm nay là tay đấm MMA Conor McGregor với con số 180 triệu USD. Việc McGregor chiếm vị trí số 1 khiến không ít người bất ngờ bởi bản thân võ sĩ người Ireland cũng chỉ đấu một trận trong vòng một năm qua. Thực tế, nguồn thu chính của võ sĩ người Ireland đến từ việc bán đi công ty rượu với thương hiệu whisky Proper 12. Forbes ước tính thương vụ này giúp "Gã điên" bỏ túi 158 triệu USD.

Cho Messi lẫn Ronaldo hít khói, một cái tên bất ngờ trở thành VĐV thể thao kiếm tiền giỏi nhất năm qua - Ảnh 1.

McGregor trở thành VĐV kiếm tiền giỏi nhất năm qua

Messi xếp thứ 2 trong danh sách với khoản tiền vào khoảng 130 triệu USD. "La Pulga" là cầu thủ bóng đá nhận lương cao nhất thế giới với 97 triệu USD thu về từ bóng đá. Bên cạnh đó, cầu thủ 34 tuổi cũng có 33 triệu từ các hợp đồng quảng cáo.

Cho Messi lẫn Ronaldo hít khói, một cái tên bất ngờ trở thành VĐV thể thao kiếm tiền giỏi nhất năm qua - Ảnh 2.

Messi đứng thứ 2

Ronaldo có vị trí thứ 3 với 10 triệu USD, kém hơn kỳ phùng địch thủ Messi. Siêu sao người Bồ thu về 70 triệu USD trên sân cỏ nhưng nguồn thu bên ngoài trội hơn Messi với 50 triệu USD.

Cho Messi lẫn Ronaldo hít khói, một cái tên bất ngờ trở thành VĐV thể thao kiếm tiền giỏi nhất năm qua - Ảnh 3.

Ronaldo sở hữu vị trí thứ 3

Các cái tên còn lại trong Top 10 lần lượt là Dak Prescott (bóng bầu dục - 107,5 triệu USD), LeBron James (bóng rổ - 96,5 triệu USD), Neymar (bóng đá - 95 triệu USD), Roger Federer (quần vợt - 90 triệu USD), Lewis Hamilton (đua xe - 82 triệu USD), Tom Brady (bóng bầu dục - 76 triệu USD) và cuối cùng là Kevin Durant (bóng rổ - 75 triệu USD).