Teen Choice Awards 2019: BTS đại thắng, BLACKPINK, Red Velvet đều rinh cúp nhưng nghệ sĩ tạo dấu ấn lại là MONSTA X

Mr. Smile, Theo Helino 12:16 12/08/2019

Kết quả Teen Choice Awards 2019 đã rõ: BTS đại thắng, BLACKPINK và Red Velvet cũng có giải.

Ngày 11/8 (theo giờ địa phương), lễ trao giải Teen Choice Awards 2019 đã chính thức diễn ra tại Hermosa Beach, California, Mỹ. Sự kiện có sự tham gia biểu diễn của một số nghệ sĩ như MONSTA X, Bazzi, Blanco Brown, HRVY, Mabel, One Republic... Với sự xuất hiện trên Teen Choice Awards năm nay, MONSTA X cũng trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại biểu diễn tại lễ trao giải này.

Teen Choice Awards 2019: BTS đại thắng, BLACKPINK, Red Velvet đều rinh cúp nhưng nghệ sĩ tạo dấu ấn lại là MONSTA X - Ảnh 1.

MONSTA X tham dự sự kiện và trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn ở lễ trao giải

Sân khấu "Who Do U Love" của Monsta X tại Teen Choice Awards

Về kết quả các hạng mục bình chọn, năm nay, BTS tiếp tục đại thắng với 4 giải thưởng đạt được: Choice International Artist, Choice Collaboration ("Boy With Luv" ft. Halsey), Choice Summer Tour ("Love Yourself: Speak Yourself") và Choice Fandom (ARMY).

Teen Choice Awards 2019: BTS đại thắng, BLACKPINK, Red Velvet đều rinh cúp nhưng nghệ sĩ tạo dấu ấn lại là MONSTA X - Ảnh 3.

BTS cùng fandom ARMY đại thắng tại Teen Choice Awards năm nay

BLACKPINK cũng giành được 1 giải nhờ siêu phẩm "DDU-DU-DDU-DU" tại hạng mục Choice Song: Group award. Bất ngờ nhất có lẽ là Red Velvet khi nhóm đã vượt qua loạt đối thủ nặng ký như Zedd & Katy Perry, The Chainsmokers... để "ẵm" giải Choice Electronic/Dance Song nhờ ca khúc "Close to Me" (remix).

Teen Choice Awards 2019: BTS đại thắng, BLACKPINK, Red Velvet đều rinh cúp nhưng nghệ sĩ tạo dấu ấn lại là MONSTA X - Ảnh 4.

Red Velvet và BLACKPINK, mỗi nhóm bỏ túi một giải thưởng tại Teen Choice

Teen Choice Awards là lễ trao giải được tổ chức tại Mỹ hằng năm nhằm vinh danh những thành tựu nổi bật nhất trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, thể thao... được bầu chọn bởi các khán giả nằm trong độ tuổi teen (13 - 19 tuổi).