Sáng 13/1, chiếc trực thăng cấp cứu từ từ hạ cánh xuống sân đỗ trên nóc tòa nhà 1.000 giường của Bệnh viện Quân y 175. Đó là khoảnh khắc đánh dấu bước tiến mới trong năng lực cấp cứu đường không của y tế Việt Nam.
Bệnh viện Quân y 175 vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân phản ứng da do thuốc nặng, tổn thương niêm mạc và tổn thương da diện rộng và sức khỏe toàn thân nghiêm trọng, sau khi sử dụng các sản phẩm "giảm mỡ bụng" và "collagen" không rõ nguồn gốc.
Nữ bệnh nhân 20 tuổi mắc khối u nhầy tại tim hiếm gặp vừa được bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật thành công. Đây là một trong những khối u nhầy có kích thước lớn nhất được công bố trên thế giới.
Sau 47 ngày điều trị tích cực với 10 ngày chạy ECMO, lọc máu liên tục 12 ngày, thay huyết tương cấp cứu 14 lượt với 56 lít máu, tương đương 280 đơn vị máu, bệnh nhân nhiễm sốt xuất huyết nặng được cứu sống.
Tối ngày 20/2, một đám cưới tập thể của 20 đôi uyên ương đã được Bệnh viện Quân y 175 tổ chức trang trọng trong niềm hân hoan vui sướng cùng sự xúc động của những người tham dự.
Một nhân viên y tế sẽ phụ trách theo dõi 3 - 4 bệnh nhân Covid-19 mỗi đêm, nếu ca nào diễn biến nặng có dấu hiệu nguy kịch, sẽ tiến hành cấp cứu ngay tại chỗ, giành lại sự sống cho bệnh nhân.
Ngày 27/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới thăm, kiểm tra và làm việc tại bệnh viện Quân y 175 thuộc Bộ Quốc phòng và bệnh viện Chợ Rẫy, những nơi đang là tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM.
Sau khi bị ngã chấn thương cột sống, phải nằm một chỗ, không thể chăm sóc cá nhân, cụ K. đã dùng dao ăn trầu đâm vào tim tự sát vì không muốn phụ thuộc con cái.