Cơ quan Công an tỉnh Phú Thợ đã điều tra, làm rõ một số bị hại đã bị đối tượng này dùng thủ đoạn tương tự để cưỡng đoạt tài sản như vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho một cuốc taxi.
Trong trường hợp có hành vi đe dọa hành khách để yêu cầu trả tiền lớn hơn số tiền mà hai bên đã thỏa thuận trước đó hoặc theo đơn giá mà đơn vị cung cấp dịch vụ niêm yết thì đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Sau vụ việc 2 người dân Lào Cai bị "chặt chém" 4,2 triệu đồng/cuốc xe, công an đưa ra cảnh báo về các thủ đoạn của tài xế taxi, xe ôm quanh bến xe thường lừa khách.
Một người tự xưng là người nhà của tài xế trong vụ "chặt chém" 2 người vùng cao đã nhắn tin cho anh Trường - người đăng tải sự việc lên mạng xã hội xin được cảm thông.
Liên quan đến vụ việc 2 người dân tộc thiểu số bị "chặt chém" 4,2 triệu đồng tiền taxi và 700 nghìn đồng tiền xe ôm gây bức xúc dư luận, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra.
Sau kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, trong chiều hôm nay, hàng nghìn người dân lao động, học sinh, sinh viên đã trở lại chuẩn bị đi làm, đi học, khiến một số bến xe trở nên nhộn nhịp, đông đúc.
Sáng 18/5 Thanh tra giao thông Hà Nội triển khai đợt cao điểm xử lý xe khách rùa bò, dừng bắt khách trên đường tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Cùng với chống đối lực lượng kiểm tra, nhiều xe khách khi bị dừng xe đã bỏ chạy. Đại diện Thanh tra giao thông Hà Nội cho biết, sẽ vào tận bến để xử lý những xe này.
Sau khi TP Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, hoạt động của các bến xe đã được phục hồi, thì tình trạng xe “rùa bò” bắt khách từ đường vành đai 3 đến Phạm Văn Đồng; dừng, đỗ sai quy định, lại tái diễn.
Ngay sau khi phát hiện nam hướng dẫn viên (BN 39) nghi vấn dương tính với Covid-19, một Thông báo gửi đến Công an các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện Yên Khánh (Ninh Bình) để truy tìm những người liên quan.