Bar bị cấm hoạt động trong dịch Covid-19, nhóm "dân chơi" nam nữ mở động lắc tại nhà

Khương Mỹ, Theo Nhịp Sống Việt 11:26 17/03/2020

Các "dân chơi" khai nhận, do Đà Nẵng đóng cửa các tụ điểm ăn chơi như vũ trường, bar, karaoke.... nên cả nhóm đã rủ nhau mở "động lắc" ngay tại tư gia.

Ngày 17/3, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xác nhận, vừa triệt xóa 1 "động lắc" và khống chế 7 "dân chơi".

Theo đó, rạng sáng 16/3, Công an P.Phước Mỹ cùng Đội Cảnh sát ma túy Công an Q.Sơn Trà, bất ngờ ập vào 1 ngôi nhà ở đường Nguyễn Văn Thoại và phát hiện 7 thanh niên nam nữ đang nhảy nhót quay cuồng với loa công suất lớn tại phòng ngủ tầng 2.

Bar bị cấm hoạt động trong dịch Covid-19, nhóm dân chơi nam nữ mở động lắc tại nhà - Ảnh 1.

7 "dân chơi" nam nữ mở "động lắc" tại tư gia.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 2 gói với 12 viên thuốc lắc còn lại, 1 dàn loa di động, 1 bình gió đá, 1 bộ hút shisha, 1 đèn laser.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 7 người đều dương tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, các "dân chơi" khai nhận, do từ 15/3, Đà Nẵng đóng cửa các tụ điểm ăn chơi như vũ trường, bar, karaoke.... nên cả nhóm mở động lắc tại tư gia.