Bão lũ, sạt lở đất ở Congo, ít nhất 120 người chết

Hồng Vân, Theo Tuổi Trẻ 08:39 14/12/2022

Một tài liệu của chính phủ mà Reuters xem được hôm 14-12 xác nhận có ít nhất 120 người ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo bị thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở quốc gia này những ngày qua.

Theo Reuters, một khu vực rộng lớn ở thủ đô bị ngập trong bùn. Nhà cửa và đường sá bị các hố sụt chia cắt, bao gồm cả đường cao tốc N1 nối thủ đô Kinshasa với cảng biển chính Matadi.

Văn phòng thủ tướng Congo cho biết đường N1 có thể bị đóng cửa trong 3-4 ngày để khắc phục hậu quả bão lũ.

Số người chết được Tổng cục Quản lý di cư, một bộ phận của Bộ Nội vụ tổng hợp.

Bão lũ, sạt lở đất ở Congo, ít nhất 120 người chết - Ảnh 1.

Người dân bàng hoàng trước hậu quả do mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở ngoại ô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 13-12-2022 - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, con số này có thể còn tăng lên. Bộ trưởng Y tế Jean-Jacques Mbungani Mbanda nói với Reuters rằng bộ đã thống kê được 141 người tử vong nhưng cần được kiểm tra chéo với các bộ phận khác trước khi công bố.

Hình ảnh được người phát ngôn của Chính phủ Congo, Patrick Muyaya, đăng trên Twitter cho thấy một con đường lớn dường như đã bị sụt thành một vực sâu. Một đám đông vây quanh nhìn vào hố sụt.

"Trên quốc lộ 1 có một hố lớn. Chỉ người đi bộ mới có thể đi qua. Chúng tôi không hiểu làm thế nào mà nước có thể cắt ngang cả con đường", Gabriel Mbikolo, một cư dân địa phương, cho biết.

Từng là một làng chài bên bờ sông Congo, Kinshasa đã phát triển thành một trong những siêu đô thị lớn nhất châu Phi với dân số khoảng 15 triệu người.

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng nhưng thiếu bền vững đã khiến thành phố ngày càng dễ bị lũ quét sau những trận mưa lớn, vốn đang trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Năm 2019, có ít nhất 39 người chết ở Kinshasa khi mưa lớn làm ngập lụt các khu vực trũng thấp.

Theo một bài báo năm 2020 của Ngân hàng Thế giới, ngoài cơ sở hạ tầng bị hư hại, mỗi ngày lũ lụt khiến các hộ gia đình thiệt hại tổng cộng 1,2 triệu USD do gián đoạn giao thông quy mô lớn.

Bão lũ, sạt lở đất ở Congo, ít nhất 120 người chết - Ảnh 2.

Hiện trường tan hoang sau khi mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo - Ảnh: REUTERS

Bão lũ, sạt lở đất ở Congo, ít nhất 120 người chết - Ảnh 3.

Hiện trường tan hoang sau khi mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo - Ảnh: REUTERS

Bão lũ, sạt lở đất ở Congo, ít nhất 120 người chết - Ảnh 4.

Hiện trường tan hoang sau khi mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo - Ảnh: REUTERS

Bão lũ, sạt lở đất ở Congo, ít nhất 120 người chết - Ảnh 5.

Hiện trường tan hoang sau khi mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo - Ảnh: REUTERS