Australia hy sinh 9% GDP cứu nền kinh tế, doanh nghiệp nhỏ được nhận đến 100.000 USD tiền mặt để trả lương thời Covid-19

AB, Theo Tổ Quốc 15:27 17/04/2020

Tính đến nay, Australia đã chi tới 189 tỷ USD, tương đương 9,7% GDP để cứu nền kinh tế khỏi dịch Covid-19.

Thủ tướng Australia Scott Morrison thừa nhận người lao động sẽ chịu nhiều thiệt hại sau đợt dịch Covid-19 và đã phải tung thêm gói cứu trợ lần 2 trị giá 66 tỷ USD, bao gồm việc phát 100.000 USD cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thanh toán tiền lương cho nhân viên.

Bên cạnh đó, Australia cũng sẽ thực hiện chiến dịch cho vay ưu đãi lớn với tổng trị giá 40 tỷ USD nhằm giúp đỡ các công ty đang gặp khó khăn. Tổng số tiền các doanh nghiệp nhỏ có thể vay lên đến 250.000 USD với thời hạn 3 năm. Họ sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản phí dịch vụ vay nào cũng như không cần phải hoàn trả trong vòng ít nhất 6 tháng.

Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ chi hàng trăm triệu USD cho ngành chăm sóc tại gia để giúp đỡ những người già, neo đơn vốn gặp nguy hiểm hơn với đại dịch Covid-19.

Gói cứu trợ thứ nhất của Australia vốn bao gồm 17,6 tỷ USD phát tiền mặt và 105 tỷ USD vốn vay ưu đãi. Trong đó khoảng ¼ dân số Australia sẽ được phát 750 USD. Như vậy nếu tính cả gói cứu trợ thứ 2 ở trên, Australia đã chi tới 189 tỷ USD, tương đương 9,7% GDP để cứu nền kinh tế.

Australia hy sinh 9% GDP cứu nền kinh tế, doanh nghiệp nhỏ được nhận đến 100.000 USD tiền mặt để trả lương thời Covid-19  - Ảnh 1.

Thủ tướng Australia Scott Morrison

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với gói hơn 800 tỷ USD, tương đương 18% GDP của Anh. Chính quyền London thậm chí có kế hoạch thanh toán tới 80% số lương cho hàng triệu lao động tại đây.

Sau gói cứu trợ thứ 2 ở trên, chính phủ Australia đang tính đến gói cứu trợ thứ 3 nhằm tránh khỏi thảm họa đổ vỡ nền kinh tế.

Gói cứu trợ thứ 2 này đã bắt đầu được thực hiện từ ngày 31/3 và sẽ được bù trừ tự động qua hệ thống thuế cho 6,5 triệu người. Như vậy trong gói cứu trợ này, chính phủ đã chi tới 25,2 tỷ USD cho 720.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hệ thống thuế để giúp họ có tiền thanh toán lương cho nhân viên.

Bên cạnh đó, chính phủ Australia cũng đang lên kế hoạch trợ giúp những người thất nghiệp nhằm đưa nền kinh tế thoát khỏi khó khăn do dịch Covid-19.

Theo Thủ tướng Morrison, gói cứu trợ 17,6 tỷ USD phát tiền mặt đầu tiên sẽ thúc đẩy 1,2% GDP cho nền kinh tế và ông mong chờ tác dụng từ gói cứu trợ thứ 2.

Ngoài các chính sách ưu đãi do doanh nghiệp, chính phủ cũng xây dựng quỹ 1 tỷ USD để thúc đẩy ngành du lịch trở lại sau đại dịch. Thêm nữa, chế độ xem xét trợ cấp hưu trí và cựu chiến binh cũng được hạ tiêu chuẩn để nhiều người được hưởng lợi hơn.

Với chế độ xem xét hưu trí mới, chính phủ sẽ phải tốn thêm 600 triệu USD nhưng trợ giúp được tới 900.000 người dân, bao gồm 560.000 người đã nghỉ hưu.

Những động thái tích cực trên của Australia diễn ra sau nhiều dự báo rằng tỷ lệ thất nghiệp của nước này sẽ tăng gấp 3 lần do dịch Covid-19, tương đương với thời kỳ đại khủng hoảng thập niên 1930 tức là khoảng 19,75% lao động sẽ không có việc làm.

Trong tháng 2/2020, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp tại Australia đã đạt 699.100 người và các chuyên gia cảnh báo con số này sẽ tăng lên 1,9 triệu người trong chưa đến 1 năm tới vì những tác động từ Covid-19.

Australia hy sinh 9% GDP cứu nền kinh tế, doanh nghiệp nhỏ được nhận đến 100.000 USD tiền mặt để trả lương thời Covid-19  - Ảnh 2.