Ăn mắm cá chua tự làm, 2 cha phải cấp cứu vì ngộ độc botulinum

Tâm An, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 20:05 07/08/2025
Chia sẻ

Chiều 7/8, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2 cho biết đang điều trị cho 2 cha con bị ngộ độc botulinum - loại độc tố thần kinh cực mạnh, sau khi ăn cá chua lên men tự làm.

Trước đó, chiều ngày 6/8, hai cha con ông A Khăn (42 tuổi) và A Hư (17 tuổi, cùng trú xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi) được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, tứ chi yếu...

Kết quả thăm khám, siêu âm, chụp X-quang cho thấy dấu hiệu nhiễm khuẩn huyết tiêu điểm tiêu hóa. Các bác sĩ chẩn đoán nghi ngộ độc botulinum, loại ngộ độc nguy hiểm có thể gây suy hô hấp và tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe của 2 bệnh nhân đã dần hồi phục và hiện đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

Ăn mắm cá chua tự làm, 2 cha phải cấp cứu vì ngộ độc botulinum- Ảnh 1.

2 bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2.

Được biết, botulinum là độc tố thần kinh do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra trong môi trường yếm khí, thường gặp trong các thực phẩm lên men, ủ chua như mắm cá, măng chua, dưa muối, thịt hộp tự chế... Nếu chế biến, bảo quản không đúng cách, độc tố có thể hình thành mà không làm thay đổi mùi vị, khiến người sử dụng khó phát hiện.

Bác sĩ Võ Khắc Tuấn - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2) cho biết, đây là trường hợp nghi ngộ độc botulinum thứ 3 tại xã Kon Plông chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua. Trường hợp trước đó là của nạn nhân A.K. (SN 2002) vào giữa tháng 7/2025.

Ăn mắm cá chua tự làm, 2 cha phải cấp cứu vì ngộ độc botulinum- Ảnh 2.

Y bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân A Hư bị ngộ độc botulinum do ăn món mắm cá chua tự làm.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo, người dân không nên sử dụng các loại thực phẩm lên men, ủ chua hoặc đóng hộp thủ công như mắm cá chua, măng chua, dưa muối... nếu không đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, cần tuyệt đối tránh sử dụng thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng như phồng nắp, nổi váng, bốc mùi lạ hoặc đổi màu.

Khi xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, yếu cơ, nói khó, nuốt khó, khó thở sau ăn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm do ngộ độc botulinum.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày