5 "thực thần" của giới idol Hàn: "Thánh lòng bò" Hwasa có no vẫn bất chấp ăn, Jin (BTS) một bữa xử gọn 6 con tôm hùm

Minimoni, Theo Trí Thức Trẻ 12:44 25/07/2020

Quả thực câu nói "cứ đồ ăn ngon là lượng calo sẽ bằng 0" đều được 5 gương mặt đình đám được ví như "thực thần" theo đuổi như một phong cách sống.

Ngoài khả năng ca hát, vũ đạo hay "đá chéo" sang diễn xuất, biệt tài "ăn không biết mệt" của nhiều idol thậm chí đã trở thành tài lẻ, thu hút sự chú ý của những "fan qua đường". Dưới đây chính là 5 nhân vật siêu nổi tiếng sức ăn hạng khủng. Nổi bật nhất là "thánh sold out" thực phẩm độc nhất vô nhị Hwasa (Mamamoo) tới anh chàng Jin (BTS) với niềm đam mê mạnh mẽ cùng tôm hùm.

1. Jin (BTS): Bít tết là chân ái, ăn một bữa hết 6 con tôm hùm

Từ thuở đầu debut, anh cả của BTS đã nổi tiếng trong cộng đồng fan nhờ niềm đam mê không giới hạn với đồ ăn. Không chỉ đảm đang với tài nấu nướng xuất sắc, Jin còn nhiều lần khiến khán giả, thậm chí cả các thành viên trong nhóm hoang mang cực độ với sức ăn của mình.

5 thực thần của giới idol Hàn: Thánh lòng bò Hwasa có no vẫn bất chấp ăn, Jin (BTS) một bữa xử gọn 6 con tôm hùm - Ảnh 1.

Anh chàng đã từng "chén" sạch sẽ liền một lúc 6 con tôm hùm khi đi quay show thực tế cùng nhóm, bữa tối trước khi đi ngủ để nạp lại năng lượng lý tưởng sẽ là 3 suất bít tết mọng nước chưa kể đồ ăn kèm. Bạn thân của Jin cũng đã từng tiết lộ một thông tin gây sốc, khi cả hai đã từng ăn hết tới 12 phần thịt, 7 bát cơm và 2 tô mỳ lạnh trong một lần dùng bữa cùng nhau.

2. Hwasa (Mamamoo): Kể cả đã no căng, cứ nhìn thấy đồ ăn là lại bất chấp

Hwasa cực kì nổi tiếng trong cộng đồng fan Kpop với niềm đam mê ăn uống bất tận của mình. Cùng với anh chàng diễn viên điển trai Sung Hoon kết thân từ I Live Alone (Tôi Sống Một Mình), Hwasa đã không ít lần thể hiện sức ăn không giới hạn. Dù đã no căng trước khi ghi hình đến mấy, cô nàng vẫn sẽ sẵn sàng "xử gọn" đồ ăn nếu bắt gặp đối phương đang nhấm nháp gì đó trong thời gian ghi hình.

"Đến ngô luộc cũng thành trend", Hwasa tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng của bản thân với biệt tài ăn uống không biết mệt.

3. Yoo Seon Ho (Produce 101): "Gà con" mỗi ngày ăn 5 bữa, pizza là đam mê

Đối với các khán giả đã theo dõi Produce 101 mùa hai, sức ăn của thực tập sinh "gà con" Yoo Seon Ho chính là một trong những dấu ấn giải trí đáng nhớ nhất nhì chương trình. Cậu chàng từng khiến khán giả cười ngả nghiêng với cuộc gọi điện thoại cho bố mẹ, làm nũng rằng đồ ăn do chương trình cung cấp không đủ cho mình, chỉ cho cậu ăn một ngày... 3 bữa sáng, trưa, tối. Trong khi ở ngoài, Seon Ho bình thường vốn một ngày ăn tới 5 bữa và bố mẹ cậu chàng nghe con trai xong cũng đành gật gù thấu hiểu cho ekip chương trình.

Huyền thoại "5 bữa một ngày" của Produce 101 gọi tên Yoo Seon Ho.

4. Yoon Doo Joon (HIGHLIGHT): "Thánh mukbang" khó ai vượt mặt giới idol thế hệ 2

Nhắc tới "thánh ăn" giới idol, "thực thần" Yoon Doo Joon chính là gương mặt không thể không nhắc tới với nền móng từ vai chính trong TV series huyền thoại Let's Eat (Hãy Ăn Cùng Nhau). Yoon Doo Joon vốn luôn có niềm đam mê bất tận với đồ ăn, cho thấy sức ăn thỏa mãn đủ 3 ưu điểm: nhiều - nhanh - ngon mắt bất cứ khoảnh khắc nào có cơ hội được "tương tác" với đồ ăn trên truyền hình. Nhìn vào sức ăn của anh chàng trong thời gian ghi hình 3 mùa Let's Eat, ngôi vương "thánh ăn" hoàn toàn có thể được Doo Joon giữ vững.

Doo Joon với biệt tài khiến người xem cồn cào ruột gan vì thèm bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày.

5. Hyeri (Girl's Day): Hình tượng mà ăn được thì chị đây cũng ăn sạch

Nhắc tới idol nữ nổi tiếng với chuyện ăn uống, Hyeri cũng từng là chủ đề bàn tán khi xuất hiện trong loạt chương trình thực tế đình đám với vai trò khách mời như We Got Married hay Real Men. Cô nàng có thể xử lý hết một suất mỳ tương đen chỉ với hai lần gắp, một bữa trưa với thịt bò xào cùng rau cuốn có thể giúp cô nàng "chén" sạch hai lần xới cơm khiến bất cứ khách mời nữ nào trong chương trình cũng phải tròn xoe mắt. Cô nàng cũng là một trong những idol nữ được yêu thích với cách ăn "một miếng" - khiến người xem phải rớt nước miếng vì Hyeri khiến món ăn trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.