Một số đồ vật thông thường trong cuộc sống trông có vẻ sạch sẽ nhưng thực chất lại bẩn hơn bạn nghĩ rất nhiều.
1. Miếng rửa bát
Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng miếng rửa bát lại là vật dụng chứa nhiều vi khuẩn nhất trong cả ngôi nhà, thậm chí còn nhiều hơn cả cọ bồn cầu. Năm 2017, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature cho thấy số lượng vi khuẩn trên một cm3 miếng rửa bát đã qua sử dụng lâu dài lên tới 54 tỷ và toàn bộ miếng rửa bát có thể chứa tới 362 loại vi khuẩn.
Nguyên nhân là do miếng rửa bát, đặc biệt là loại bọt biển có cấu trúc xốp và lỏng lẻo, vi khuẩn từ thức ăn, thớt, bồn rửa và bát đĩa có thể truyền sang nó thông qua tiếp xúc bề mặt. Mỗi lỗ có kích thước khác nhau và tách biệt với nhau không chỉ cung cấp môi trường ẩm ướt cho vi khuẩn mà còn cho phép nhiều loài vi khuẩn khác nhau cùng chung sống hòa bình tại đây.
Trong đó, Salmonella và Enterobacter cloacae là những loài khá phổ biến, những người có hệ miễn dịch kém cần phải cảnh giác.
Để cải thiện tình trạng này, ngoài việc làm sạch và phơi khô miếng rửa bát sau mỗi lần sử dụng, bạn cũng nên thường xuyên khử trùng nó bằng cách luộc trong nước sôi và thay mới cứ sau 2-3 tháng sử dụng.
2. Chổi lau nhà
Cây lau nhà chủ yếu được làm bằng vải cotton, sợi cotton và sợi nhỏ. Nếu để trong môi trường ẩm ướt trong thời gian dài, chúng sẽ dễ tích tụ các vi sinh vật như nấm mốc, nấm, mạt bụi... Lần sau khi sử dụng, bạn có thể nghĩ rằng mình đang lau sàn, nhưng thực chất là bạn đang truyền vi khuẩn.
Nếu bạn chỉ lau sàn một lần trong thời gian dài, việc cây lau nhà để ở một chỗ trong thời gian dài sẽ tạo thành môi trường kỵ khí, tạo điều kiện cho các vi sinh vật thực hiện quá trình trao đổi chất kỵ khí và sản sinh ra các chất chuyển hóa có mùi đặc biệt như lưu huỳnh clorua và amoniac. Đôi khi sau khi bạn lau sàn, cả ngôi nhà có mùi tanh, và rất có thể đây là lỗi của chúng.
Phương pháp vệ sinh đúng là sau mỗi lần sử dụng cây lau nhà, trước tiên dùng nước sạch để loại bỏ các vết bẩn bám dính có thể nhìn thấy, sau đó ngâm trong nước ấm có pha chất tẩy rửa, rồi vắt khô. Quan trọng nhất là phơi dưới nắng, không phơi ở nơi râm mát, ẩm ướt như phòng tắm!
3. Thảm
Chúng ta biết rằng lòng bàn chân con người có nhiều tuyến mồ hôi hơn so với các bộ phận khác trên cơ thể, điều đó có nghĩa là thảm có thể chứa nhiều chất khác nhau bao gồm mồ hôi, bã nhờn, gàu, vi khuẩn và bụi trong không khí. Dữ liệu của Anh cho thấy 84% người dân cho rằng thảm trong nhà họ sạch sẽ và 63% không biết rằng thảm có chứa vi khuẩn và chất gây dị ứng.
Do đó, bạn nên dùng máy hút bụi để vệ sinh thảm thường xuyên; tốt nhất là bạn nên rửa chân trước khi bước lên thảm và cố gắng không nằm trên thảm; nếu đó là tấm thảm lớn và đắt tiền, tốt nhất không nên sử dụng máy giặt để giặt mà hãy gửi đến công ty vệ sinh chuyên nghiệp.
4. Điện thoại di động
Đối với người hiện đại, điện thoại di động chắc chắn là vật dụng được sử dụng phổ biến nhất. Chúng không thể thiếu để giải trí, giao tiếp, làm việc và mua sắm, nhưng chúng cũng chứa rất nhiều vi khuẩn. Năm 2019, các nhà khoa học tại Đại học Arizona (Hoa Kỳ) đã phát hiện ra trong một nghiên cứu về thiết bị di động rằng điện thoại chứa nhiều vi khuẩn gấp 10 lần so với bệ bồn cầu.
Điều này đã được xác nhận trong một nghiên cứu, trong đó 50% màn hình điện thoại được thử nghiệm có vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, thường có trong phân gián, trong khi tất cả đều chứa vi khuẩn Escherichia coli và liên cầu khuẩn trong phân - loại vi khuẩn thường có trong phân.
Không chỉ riêng nhà vệ sinh. Càng nhiều nơi bạn mang điện thoại di động tới thì càng có nhiều vi khuẩn tích tụ.
Do đó, đừng nên sử dụng điện thoại di động khi đi vệ sinh, đặc biệt là khi xả nước bồn cầu; rửa tay thường xuyên sau khi chạm vào nơi công cộng, trước bữa ăn và sau khi đi vệ sinh. Ngoài ra, hãy nhớ khử trùng điện thoại di động của bạn bằng tăm bông tẩm cồn hoặc khăn lau tẩm cồn.
5. Túi/hộp hàng
Túi/hộp hàng (mua sắm trực tuyến hoặc ngoại tuyến) là thứ quen thuộc với mọi người. Trong quá trình vận chuyển, chúng bị nhiễm nhiều vết bẩn, vi khuẩn và vi rút, bao gồm Escherichia coli, Staphylococcus aureus, adenovirus, virus hợp bào... Điều thậm chí còn bất ngờ hơn nữa là đây cũng có thể là nơi sinh sống của một số loài côn trùng.
Do đó, bạn nên hạn chế cất trữ các túi/hộp hàng ở nhà của mình và sát khuẩn tay sau khi mở gói hàng.
Nguồn và ảnh: WebMD, QQ