10 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất thế giới năm 2019: BTS vượt qua cả Drake, Lady Gaga nhưng vẫn bị Taylor Swift và Billie Eilish “bỏ xa”

Vinh Lê, Theo Trí Thức Trẻ 12:20 14/03/2020

Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm quốc tế mới đây công bố danh sách 10 nghệ sĩ sở hữu lượng tiêu thụ nhạc khủng nhất toàn cầu trong năm 2019. Liệu với một năm thành công rực rỡ thì Taylor Swift, BTS, Billie Eilish và Ariana Grande đang nằm ở vị trí thứ mấy?

Ngày 02/3 (giờ địa phương), Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm quốc tế (viết tắt là IFPI) – một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho ngành công nghiệp ghi âm toàn cầu – đã công bố top 10 BXH "Global Recording Artists of 2019" – "Nghệ sĩ có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất toàn cầu trong năm 2019". Theo đó, IFPI cho biết danh sách này phản ánh chính xác mức tiêu thụ trên tất cả các nền tảng âm nhạc bao gồm: doanh số album (across digital, CD và vinyl formats), single (download và physical) và tổng lượt stream trong năm. Nào cùng điểm qua 10 cái tên vượt trội trong năm 2019 vừa qua nhé!

10. The Beatles

Có thể nói, The Beatles luôn chứng minh sức hút mạnh mẽ của mình bởi họ thường xuyên góp mặt vào các bảng xếp hạng tổng kết doanh thu âm nhạc qua từng năm. Chính vì thế, tại BXH "Global Recording Artists" năm nay, ban nhạc ghi tên tại vị trí #10.

10 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất thế giới năm 2019: BTS vượt qua cả Drake, Lady Gaga nhưng vẫn bị Taylor Swift và Billie Eilish “bỏ xa” - Ảnh 1.

Ban nhạc huyền thoại The Beatles dừng chân ở hạng 10.

9. Lady Gaga

Mặc dù không phát hành một album mới nào của riêng mình nhưng Lady Gaga vẫn "nhẹ nhàng" hạ cánh ở vị trí #9. Có thể nói, năm 2020 được dự đoán sẽ là một năm bùng nổ của "bà mẹ quái vật" bởi cô nàng vừa chính thức công bố tên album mới và thời điểm phát hành. Cụ thể, album sẽ mang tên "Chromatica", trình làng vào ngày 10/4 và bao gồm 16 bài hát, trong đó có cả single “Stupid Love”.

10 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất thế giới năm 2019: BTS vượt qua cả Drake, Lady Gaga nhưng vẫn bị Taylor Swift và Billie Eilish “bỏ xa” - Ảnh 2.

"Bà mẹ quái vật" Lady Gaga chiếm giữ hạng 9.

8. Drake

Tương tự trường hợp của Lady Gaga, Drake cũng không phát hành album mới nào trong năm 2019. Việc lọt vào BXH "Global Recording Artists of 2019" đã chứng tỏ sức hút của anh chàng thật sự rất lớn.

10 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất thế giới năm 2019: BTS vượt qua cả Drake, Lady Gaga nhưng vẫn bị Taylor Swift và Billie Eilish “bỏ xa” - Ảnh 3.

“Ông hoàng streaming” Drake dừng chân ở vị trí thứ 8.

7. BTS

Trong danh sách này, BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất và đứng hạng 7. Trước đó, vào năm 2018, các chàng trai nhà Big Hit đã xuất sắc vượt qua một loạt nghệ sĩ Âu Mỹ đình đám để giành ngôi Á quân tại BXH "Global Recording Artists of 2018" nhờ vào sự thành công vượt ngoài mong đợi của 2 album "Love Yourself: Tear" và "Love Yourself: Answer".

10 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất thế giới năm 2019: BTS vượt qua cả Drake, Lady Gaga nhưng vẫn bị Taylor Swift và Billie Eilish “bỏ xa” - Ảnh 4.

Hiện tại, BTS đang có màn trở lại hết sức thành công với album "Map of the Soul: 7". Đây ắt hẳn sẽ là chiến binh đáng gờm nhất trong năm 2020.

6. Ariana Grande

Có thể nói, kể từ ngày album phòng thu thứ 5 mang tên "thank u, next" được trình làng thì cũng là lúc Ariana bắt đầu chuỗi ngày công phá mạnh mẽ trên toàn cầu với hàng loạt kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" được thiết lập trong suốt năm 2019.

Đây là album lấy cảm hứng từ những thăng trầm trong cuộc sống của Ariana Grande. Từ chuyện tình với Pete Davidson vấp phải nhiều phản đối cho đến sự việc người yêu cũ một thời sâu đậm Mac Miller ra đi đột ngột, đều được "tiểu Diva" khắc họa một cách rất khác, một Ariana Grande trưởng thành hơn về tư duy âm nhạc.

10 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất thế giới năm 2019: BTS vượt qua cả Drake, Lady Gaga nhưng vẫn bị Taylor Swift và Billie Eilish “bỏ xa” - Ảnh 5.

"Tiểu Diva" Ariana Grande hạ cánh ở vị trí thứ 6.

MV "7 Rings" - Ariana Grande

5. Queen

Tại bảng xếp hạng "Global Recording Artists of 2019", ngoài The Beatles thì Queen là cái tên gạo cội thứ hai chính thức góp mặt. Tuy cũng giống như The Beatles, Queen không trình làng những sản phẩm mới nhưng họ vẫn sở hữu lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất toàn cầu nhờ vào sức hút mạnh mẽ suốt bao năm qua.

10 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất thế giới năm 2019: BTS vượt qua cả Drake, Lady Gaga nhưng vẫn bị Taylor Swift và Billie Eilish “bỏ xa” - Ảnh 7.

Ban nhạc rock Queen nắm giữ hạng 5.

4. Billie Eilish

Một tân binh nổi trội nhất năm 2019 với phong cách lập dị đi kèm hàng loạt bài hát "sởn gai ốc" nhưng cực bắt tai, không ai khác chính là Billie Eilish. Cú nổ lớn của album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" đã giúp nữ ca sĩ nhanh chóng phá vỡ hàng loạt kỷ lục của làng nhạc quốc tế.

Đặc biệt nhất, tại lễ trao giải Grammy 2020, Billie Eilish đã thắng cực đậm với cả 4/4 đề cử nằm trong "Big Four" bao gồm "Bản thu âm của năm" và "Ca khúc của năm" đều cho "bad guy", "Album của năm" cho "when we fall asleep, where do we go?" và "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất".

10 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất thế giới năm 2019: BTS vượt qua cả Drake, Lady Gaga nhưng vẫn bị Taylor Swift và Billie Eilish “bỏ xa” - Ảnh 8.

Billie Eilish - hạng 4.

Billie Eilish - bad guy

3. Post Malone

Anh chàng Post Malone đứng vị trí thứ 3 tại bảng xếp hạng này nhờ vào thành công và sức hút cực lớn của đĩa đơn "Sunflower" kết hợp cùng Swae Lee. Theo đó, ca khúc đã "làm mưa làm gió" trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến suốt một quãng thời gian dài. Chưa dừng lại ở đó, album "Hollywood’s Bleeding" còn giúp Post Malone cai trị vị trí số 1 ở Úc, Mỹ, Anh và Canada.

10 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất thế giới năm 2019: BTS vượt qua cả Drake, Lady Gaga nhưng vẫn bị Taylor Swift và Billie Eilish “bỏ xa” - Ảnh 10.

Post Malone - hạng 3.

2. Ed Sheeran

Có thể nói, trong năm 2019, Ed Sheeran là cái tên được mong chờ nhất bởi album “No. 6 Collaborations Project” quy tụ vô số tên tuổi đình đám như Camila Cabello, Cardi B, Travis Scott, Eminem, Bruno Mars, 50 Cent, Ella Mai,…. Thế nhưng, album không thực sự thành công như kỳ vọng, các đĩa đơn cũng chẳng bùng nổ mạnh mẽ như trước. Có thể nói, "I Don’t Care" chính là ca khúc "ăn nên làm ra" nhất của album. Nhờ vào đó, Ed Sheeran cũng khá dễ dàng chiếm trọn ngôi vị Á quân bảng xếp hạng "Global Recording Artists of 2019".

10 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất thế giới năm 2019: BTS vượt qua cả Drake, Lady Gaga nhưng vẫn bị Taylor Swift và Billie Eilish “bỏ xa” - Ảnh 11.

1. Taylor Swift

Taylor Swift đã có một năm 2019 đại thành công với album phòng thu thứ 7 mang tên "Lover". Album đã xuất sắc ra mắt ở vị trí số 1 tại nhiều quốc gia trên thế giới và thu về hàng loạt thành tích nổi trội. Cho những ai chưa biết, đây là lần thứ 2 giọng ca "Shake It Off" giành lấy ngôi vị Quán quân tại bảng xếp hạng này.

Trước đó, Taylor swift đã được IFPI tôn vinh ở vị trí đầu bảng "Global Recording Artist 2014", đây cũng chính là thời điểm cô nàng oanh tạc trên khắp thế giới với album đỉnh cao "1989". Như vậy, Taylor cũng chính là nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử âm nhạc được vinh danh tại bảng xếp hạng danh giá này đến 2 lần.

10 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất thế giới năm 2019: BTS vượt qua cả Drake, Lady Gaga nhưng vẫn bị Taylor Swift và Billie Eilish “bỏ xa” - Ảnh 12.

Xin chúc mừng Taylor Swift!

Taylor Swift - Lover

10 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ nhạc lớn nhất thế giới năm 2019: BTS vượt qua cả Drake, Lady Gaga nhưng vẫn bị Taylor Swift và Billie Eilish “bỏ xa” - Ảnh 14.

Danh sách top 10 BXH "Global Recording Artists of 2019".

Nguồn tham khảo: IFPI