Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế?

SON, Theo Tổ Quốc 10:00 07/04/2020

Youtuber nổi tiếng Cheri Hyeri đã đăng tải video chỉ ra những ngôi sao Kpop đình đám nhất ở thị trường nội địa và giải đáp thắc mắc của nhiều fan: "Idol của mình có thực sự nổi tiếng ở Hàn Quốc?"

Là 1 fan chân chính, hẳn nhiều người đều có chung câu hỏi: "Liệu idol của mình có thực sự 'làm mưa làm gió' ở thị trường trong nước?". Nhiều fan đã đem thắc mắc này đến "thỉnh giáo" cô nàng Kim Hyeri - chủ nhân của kênh Youtube triệu subscriber Cheri Hyeri. Được biết, Kim Hyeri là Youtuber nổi tiếng người Hàn nhưng có khả năng nói tiếng Việt cực trôi chảy. Những video dạy tiếng Hàn, ăn thử đồ Việt hay reaction các MV ca nhạc do cô nàng đăng tải cũng thu hút cả trăm ngàn đến cả triệu lượt xem.

Từng học tiếng Việt, am tường văn hóa Việt và thấu hiểu nỗi lòng của các fan Kpop ở đất nước hình chữ S, Hyeri đã không ngần ngại mà cất công làm hẳn 1 video phân tích tình hình, chỉ số danh tiếng của các idol Kpop để giải đáp câu hỏi của nhiều fan. Ngay sau khi đăng tải, video này đã thu hút được rất nhiều lượt view, trở thành chủ đề bàn luận rôm rả. Liệu BTS, BLACKPINK, TWICE, Red Velvet... có thực sự nổi tiếng tại Hàn, thứ hạng độ hot có giống như những gì báo chí đăng tải hay không?

Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế? - Ảnh 2.

Cheri Hyeri đã cất công thực hiện video giải đáp thắc mắc của fan Kpop và chỉ rõ ra những ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước hiện giờ (Nguồn clip: Cheri Hyeri)

Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế? - Ảnh 4.

Theo Hyeri chia sẻ: "Thói quen trực tuyến của người tiêu dùng có tác động đến thương hiệu", bởi vậy nếu thích ngôi sao nào, mọi người sẽ đổ xô đi mua mặt hàng do ngôi sao đó làm đại diện quảng cáo. Như vậy, BXH chỉ số danh tiếng thương hiệu chính là thước đo chính xác cho độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của các idol Kpop ở thị trường trong nước. Đây cũng là BXH vô cùng quen thuộc với các fan, được công bố vào mỗi tháng.

Dưới đây là chi tiết BXH chỉ số danh tiếng thương hiệu idol do chính Cheri Hyeri tham khảo và chia sẻ với người xem.

Những nhóm nhạc nổi tiếng nhất trong nước

Như Hyeri chia sẻ, thứ hạng trong BXH thương hiệu càng cao thì tầm ảnh hưởng càng lớn và theo đó, 30 nhóm nhạc ở vị trí đầu là nổi tiếng nhất. Trong đó, 5 nhóm nhạc đình đám nhất ở thị trường nội địa theo thứ tự tăng dần lần lượt là BLACKPINK, TWICE, EXO, Red Velvet và ngôi vương không ai khác là "ông hoàng quốc tế" BTS.

Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế? - Ảnh 5.

Hyeri chia sẻ danh sách 30 nhóm nhạc Hàn nổi tiếng nhất hiện tại dựa theo các số liệu từ BXH chỉ số danh tiếng thương hiệu.

Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế? - Ảnh 6.

Vị trí thứ 5 trong BXH thuộc về BLACKPINK. Theo nữ Youtuber, BLACKPINK không chỉ nổi tiếng thị trường quốc tế mà còn vô cùng lừng danh ở Hàn Quốc. Thành viên nào trong nhóm cũng có độ nhận diện cao và được yêu thích. Không ngoài dự đoán, Jennie là thành viên nổi nhất, công chúng ở mọi lứa tuổi đều nhận ra cô nàng.

Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế? - Ảnh 7.

Ngay sau BLACKPINK chính là TWICE, nhóm nhạc đến từ lò đào tạo JYP vốn rất thành công với các idol nữ. TWICE nắm trong tay vô vàn bài hit nổi tiếng, nhận được cảm tình của công chúng. Đặc biệt, theo Hyeri, từ người già đến người trẻ ở Hàn đều yêu mến 9 cô gái nhà JYP.

Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế? - Ảnh 8.

Hạng 3 không ai khác mà chính là EXO. Dường như, nhờ bài hit "Growl", hình ảnh của EXO đã đến gần hơn với công chúng. Đến nay, nhóm vẫn giữ được độ nổi tiếng và duy trì thứ hạng cao trên BXH danh tiếng thương hiệu.

Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế? - Ảnh 9.

Ngôi á quân thuộc về Red Velvet - 1 nhóm nhạc nữ nữa sở hữu vô vàn bài hit nổi tiếng. Theo Hyeri, 2 thành viên nổi nhất nhóm là Irene và Joy.

Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế? - Ảnh 10.

BTS giành ngôi vương với chỉ số áp đảo so với các nhóm còn lại. Ở quê nhà, BTS được coi là tài sản văn hóa quốc gia chứ không chỉ là 1 nhóm idol đơn thuần. Có thể thấy, dù là trong nước hay quốc tế, 7 chàng trai nhà Big Hit cũng thành công "xưng hùng xưng bá".

Idol solo nổi tiếng nhất trong nước

Có BXH những nhóm nhạc nổi tiếng ắt phải có danh sách những nghệ sĩ solo hàng đầu. Hyeri đã cung cấp cho người xem thông tin về 5 idol solo nổi tiếng nhất ở thị trường trong nước. Không ngoài dự đoán, những gương mặt "sừng sỏ" nhất đã lần lượt lộ diện.

Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế? - Ảnh 11.

Vị trí thứ 5 thuộc về Taeyeon, nữ nghệ sĩ solo tài năng và nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Taeyeon lừng danh đến mức cả những nonfan cũng phải nghe bài hát của cô nàng. Chính độ phổ biến cao đã kiếm về cho trưởng nhóm SM rất nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị.

Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế? - Ảnh 12.

Hai vị trí tiếp theo là dành cho hai nam thần của BTS - Jungkook và V. Vì bộ đôi này đã quá nổi tiếng nên Hyeri thậm chí còn không cần giảng giải thêm về thứ hạng của hai anh chàng. Qua đây, fan cũng thấy rõ sức ảnh hưởng to lớn ở thị trường nội địa của BTS nói chung và Jungkook, V nói riêng.

Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế? - Ảnh 13.

Kang Daniel "xí" ngay vị trí thứ 2, vượt mặt cả hai đàn anh nổi tiếng. Theo Hyeri, fandom của "center quốc dân" ở Hàn có quy mô cực khủng.

Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế? - Ảnh 14.

Ngôi vương đã rơi vào tay Jimin - chàng idol toàn năng của BTS. Dù Hyeri không dám giải thích về vị trí đầu của anh chàng do sợ video sẽ quá dài nhưng ai cũng hiểu rằng, độ ảnh hưởng của Jimin đúng là không đùa được đâu.

Những người mẫu quảng cáo nữ nổi tiếng nhất

Do có nhiều câu hỏi liên quan đến độ nổi tiếng của IU nên Hyeri đã trả lời ngay rằng ở Hàn, "em gái quốc dân" không phải là idol. Theo đó, để khảo sát danh tiếng của cô nàng, fan nên dựa cuộc khảo sát thương hiệu người mẫu quảng cáo nữ. Đây có lẽ là danh sách những sao nữ có tầm ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực quảng cáo, thường xuyên được các nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng". Kết quả top 3 lần lượt là Hwasa, IU, Jennie.

Youtuber Hàn hé lộ độ hot thật sự của idol Kpop: Cả Jennie và IU đều thua Hwasa, BTS - BLACKPINK có nổi tiếng đến thế? - Ảnh 15.

3 sao nữ hàng đầu trong địa hạt quảng cáo là Hwasa, IU, Jennie. Có thể thấy, ở cả thị trường quốc tế và nội địa, 3 mỹ nhân trên đều có độ ảnh hưởng không ai đọ lại nổi, được các nhãn hàng săn đón.

Jennie nổi tiếng là vậy nhưng vẫn thua Hwasa và IU trong lĩnh vực quảng cáo.

Nguồn: Youtube Cheri Hyeri