Vợ chồng trẻ cải tạo nhà cấp 4 cũ thành không gian ấm cúng và hiện đại

Lam Giang, Theo Trí Thức Trẻ 17:07 31/01/2023

Sau khi mua được ngôi nhà phù hợp tài chính, vợ chồng Quyên đã cải tạo lại không gian sống, thỏa mong ước có ngôi nhà nhỏ xinh trong lòng phố.

"Chốt" mua nhà ngay lần đầu tới xem

Vợ chồng Nguyễn Thị Hồng Quyên (SN 1995, làm kinh doanh thời trang), hiện đang sống ở quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng kết hôn từ năm 2020. Vốn học tập và làm việc ở Đà Nẵng một thời gian nên Quyên và chồng luôn mong muốn có được một tổ ấm nhỏ xinh ở đây. Tuy nhiên thời điểm mới kết hôn, công việc của hai vợ chồng Quyên đều chưa ổn định, chưa có đủ tài chính để mua nhà nên cặp đôi thuê trọ tại một căn chung cư.

Đến khi có con, vợ chồng Quyên tính toán và quyết định mua một căn nhà ở thành phố biển xinh đẹp. Tháng 6/2022, Quyên và ông xã tìm mua một căn nhà phù hợp với tình hình tài chính của mình.

Căn nhà cấp 4 mà vợ chồng Quyên mua hồi tháng 6/2022

Mua nhà cũng cần có cái duyên, vợ chồng Quyên đã ''chốt'' mua căn nhà ở cấp 4 ở quận Liên Chiểu, diện tích hơn 69m2 ngay trong lần đầu tới xem.

Ngôi nhà cũ có thiết kế kiểu cũ, đã phần nào xuống cấp, đồ đạc rỉ sét, diện tích bề ngang hẹp, không gian bố trí chưa được tiện ích và hiện đại nên vợ chồng Quyên quyết định cải tạo lại ngôi nhà ngay khi vừa mua xong. Cô và ông xã mong muốn tổ ấm mới sẽ là một nơi ở rộng rãi, thoáng đãng và hợp gu.

Mất 2 tháng để vợ chồng Quyên cải tạo xong ngôi nhà. Hai vợ chồng cô không thuê thiết kế mà tự lên ý tưởng và tự lựa chọn nội thất. Trong thời gian sửa nhà, đôi vợ chồng trẻ may mắn vì gần như mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Duy chỉ có việc họ chưa ưng ý ở đội thợ nề, cả hai cũng không có nhiều thời gian giám sát thi công.

Thành quả ưng ý

Vợ chồng trẻ cải tạo nhà cấp 4 cũ thành không gian ấm cúng và hiện đại - Ảnh 2.

Sau 2 tháng cải tạo, tổ ấm của vợ chồng Quyên đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn khác

Không gian mới ấm cúng, hiện đại và đầy đủ tiện ích

Tổ ấm mới của vợ chồng Quyên gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp, 1 nhà vệ sinh. Ngoài ra, Quyên thiết kế thêm một nhà kho để đựng đồ. Vì nhà có diện tích nhỏ nên những đồ đạc ít dùng tới sẽ cất trong nhà kho để nhìn ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ hơn. Quyên chọn màu vàng cam làm màu chủ đạo, giúp ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn. Tổng chi phí cho việc cải tạo và mua sắm nội thất hết 400 triệu đồng.

Dù ngôi nhà chưa thực sự hoàn thiện như bản thân mong muốn vì tài chính hiện đã ''khô túi'' nhưng cả Quyên và chồng đều rất ưng ý với thành quả nhận được sau khi ngôi nhà thay áo mới.

Từ khâu thiết kế đến chọn nội thất, phong cách đều do vợ chồng Quyên tự tìm hiểu và lựa chọn

Vợ chồng trẻ cải tạo nhà cấp 4 cũ thành không gian ấm cúng và hiện đại - Ảnh 5.

Cả Quyên và ông xã đều rất ưng ý với thành quả mà mình có được

Hiện tại, gia đình nhỏ của Quyên dự định sẽ bổ sung những thứ còn thiếu và ở ngôi nhà này trong thời gian lâu dài. Đôi vợ chồng trẻ đặt mục tiêu 10 năm tới sẽ có thể xây được ngôi nhà mới to rộng hơn.

Ảnh: NVCC