Vì Covid-19, loạt chung kết bóng rổ nhà nghề nước Úc phải tạm hoãn, BTC quyết định luôn ngôi vô địch

HP, Theo Trí Thức Trẻ 11:09 21/03/2020

Vì những diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19, giải đấu bóng rổ nhà nghề nước Úc đã quyết định luôn ngôi vô địch mặc dù giải đấu vẫn còn đang dang dở.

Mới đây, giải bóng rổ nhà nghề nước Úc (NBL) chính thức chỉ định ra nhà vô địch dù loạt đấu chung kết mới chỉ diễn ra 3 trận. BTC giải đấu cho biết quyết định kết thúc sớm giải đấu vì lo sợ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của cầu thủ cũng như NHM.

Vì Covid-19, loạt chung kết bóng rổ nhà nghề nước Úc phải tạm hoãn, BTC quyết định luôn ngôi vô địch - Ảnh 1.

NBL mùa giải 2019-2020 đã kết thúc chỉ sau 3 trận đấu đầu tiên của loạt Finals.

Hai đội vào tới loạt trận chung kết của NBL mùa giải 2019-2020 là Perth Wildcats và Sydney Kings. Với quyết định trên của BTC, Perth Wildcats đã giành ngôi vương khi có được 2 chiến thắng sau 3 trận đấu. Còn như mọi năm, trận chung kết sẽ phải diễn ra theo thể thức BO5, nghĩa là đội bóng nào thắng được 3 trận sẽ bước lên ngôi vô địch.

Ở trong trận 4 theo dự kiến, Sydney Kings sẽ phải di chuyển tới miền Tây nước Úc và làm khách trên sân nhà của Perth Wildcats. Tuy nhiên với việc từ chối di chuyển của Sydney Kings, BTC đành quyết định kết thúc sớm loạt trận Finals.

Họp báo NBL về việc quyết định kết thúc sớm mùa giải 2019-2020 vì đại dịch Covid-19.

Chia sẻ trong buổi họp báo ngày 19/3 vừa qua (giờ Úc), chủ sở hữu của giải đấu là Larry Kestelman cho biết ông hoàn toàn tôn trọng quyết định của Kings trước bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, luật là luật, giải đấu cần có nhà vô địch và Perth Wildcats hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu mùa giải năm nay khi họ đang dẫn trước 2-1. 

Cùng với đó, Uỷ viên của giải là ông Jeremy Loeliger cũng giải thích rằng việc trao chức vô địch sớm cho Perth Wildcats là hoàn toàn đúng với các quy tắc vận hành của NBL. Trong trường hợp này, các trận 4 và 5 đã bị Liên đoàn huỷ bỏ do các tình huống không lường trước theo quy tắc 34 của luật hướng dẫn vận hành NBL.

Với quyết định của Sydney Kings ở trong game 4 vừa qua, Perth Wildcats đã lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà và tất nhiên là không có sự tham gia của người hâm mộ, một trong những động thái của giải đấu trong việc phòng ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Vì Covid-19, loạt chung kết bóng rổ nhà nghề nước Úc phải tạm hoãn, BTC quyết định luôn ngôi vô địch - Ảnh 3.

Perth Wildcats bảo vệ thành công ngôi vị vô địch của mình trong 2 năm liên tiếp.

Với chức vô địch này, Perth Wildcats tiếp tục khẳng định vị thế thống trị trong làng bóng rổ Úc. Đây đã là chức vô địch thứ 10 trong lịch sử của đội bóng và là lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi của Wildcats trong 5 mùa giải gần đây.

Ông chủ đội bóng Sydney Kings, Paul Smith cho biết: "Tôi không thất vọng về quyết định của giải đấu cũng như khi nhận được lời khuyên của Larry Kestelman. Quyết định là quyết định, cảm xúc duy nhất của tôi lúc này tự hào vì đã làm hết sức để bảo vệ những cầu thủ của mình...".

Vì Covid-19, loạt chung kết bóng rổ nhà nghề nước Úc phải tạm hoãn, BTC quyết định luôn ngôi vô địch - Ảnh 4.

Cựu ngôi sao, nhà vô địch NBA hoàn toàn không hài lòng với kết quả này.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những ý kiến trái ngược và có phần thất vọng về quyết định của BTC. Cụ thể trong số đó là cựu ngôi sao NBA, Andrew Bogut của Kings: "Tôi rất thất vọng với cách mà BTC giải đấu xử lý. Tuy nhiên, tôi cũng chúc mừng cho chức vô địch của Perth Wildcats".

Hiện tại ngoài NBL, các giải đấu bóng rổ lớn trên thế giới như NBA, FIBA và ABL đã phải tạm hoãn vì lo ngại bệnh dịch Covid-19. Trong khi đó giải đấu bóng rổ nhà nghề Trung Quốc (CBA) thì đang chuẩn bị tiếp tục mùa giải vào đầu tháng 4/2020. Trước đó vào tháng 1, CBA cũng đã tạm hoãn vì sự bùng phát của dịch bệnh tại Trung Quốc.

Vì Covid-19, loạt chung kết bóng rổ nhà nghề nước Úc phải tạm hoãn, BTC quyết định luôn ngôi vô địch - Ảnh 5.