VĐV Nguyễn Thị Oanh được công nhận đảng viên chính thức

Nguyễn Thắng, Theo Tiền Phong 19:20 21/05/2023

Ngày 21/5, theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, vận động viên Nguyễn Thị Oanh vừa được công nhận đảng viên chính thức.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trương Quang Hải - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi giành 4 huy chương vàng tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đón nhận thêm tin vui được trao quyết định công nhận đảng viên chính thức.

Theo đó, vận động viên Nguyễn Thị Oanh là đảng viên chính thức thuộc Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang. Quyết định công nhận Oanh là đảng viên chính thức được trao vào ngày 17/5, khi cô hoàn thành nhiệm vụ thi đấu và trở về địa phương.

VĐV Nguyễn Thị Oanh được công nhận đảng viên chính thức - Ảnh 1.

Oanh được công nhận là đảng viên chính thức.

Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh là vận động viên duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam giành 4 huy chương vàng. Oanh giành huy chương vàng ở các nội dung 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Đặc biệt, 2 nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật thi đấu sát giờ nhau, Nguyễn Thị Oanh có rất ít thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng Oanh đã giành chiến thắng “ngoạn mục”.

Trở về quê nhà, vận động viên Nguyễn Thị Oanh nhận thưởng lớn của các doanh nghiệp và tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen. Một doanh nghiệp thưởng vận động viên Nguyễn Thị Oanh một căn chung cư trị giá 700 triệu đồng, đồng thời, một doanh nghiệp khác xây nhà mới (trị giá 700 triệu đồng) tặng gia đình Oanh.