U23 Thái Lan bị báo Thái chê gay gắt, nhiều cầu thủ nhận điểm số tệ vì thua U23 Malaysia

LINH ĐAN, Theo PL&BĐ 07:26 08/05/2022

Để thua ngược U23 Malaysia, một loạt cầu thủ Thái Lan bị Siam Sport chấm điểm rất thấp bởi màn trình diễn gây thất vọng.

Jonathan Khemdee là cầu thủ phải nhận thẻ đỏ rời sân và khiến U23 Thái Lan rơi vào thế khó. Tuy nhiên trung vệ này không phải cái tên bị Siam Sport chấm điểm thấp nhất. Anh được chấm 5,5 điểm. Pha kéo ngã cầu thủ Malaysia của Jonathan Khemdee bị chê trách, tuy nhiên anh vẫn nhận được lời khen vì màn trình diễn trước đó.

Tiền vệ Ben Davis mới là người có điểm số thấp nhất. Siam Sport chỉ cho cầu thủ đang thi đấu tại CLB Oxford United (hạng 3 nước Anh) điểm 5, cùng với nhận xét: "Ben Davis đã không thể hiện được điều gì. Cầu thủ này có một số tình huống cố rê bóng nhưng bất thành. Nhìn chung cầu thủ này chơi không có gì nổi bật cho đến khi bị thay ra sau hiệp 1".

U23 Thái Lan bị báo Thái chê gay gắt, nhiều cầu thủ nhận điểm số tệ vì thua U23 Malaysia - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đánh mất lợi thế kể từ thời điểm Jonathan Khemdee phải rời sân ở cuối hiệp 1. (Ảnh: Như Đạt)

Trong khi đó, thủ môn Kawin Thamsatchanan nhận 6 điểm và bị chê trách vì 2 bàn thua trong hiệp 2. Với kinh nghiệm của mình, thủ thành 32 tuổi được kỳ vọng có thể làm tốt hơn.

Cũng có chung điểm số với Kawin là các hậu vệ Chakkrit Palaphon, Chonphat Buaphan và Chaturapat Sattham. Hàng thủ U23 Thái Lan đã có một ngày thi đấu không tốt, đặc biệt trong hiệp 2.

"Hậu vệ trái Chaturapat Sattham đã để U23 Malaysia liên tục khoét vào cánh của mình. Anh không thể theo kịp đối phương và hệ quả là cả 2 bàn thua của U23 Thái Lan đều đến từ cánh của cầu thủ này", Siam Sport nhận xét.

U23 Thái Lan bị báo Thái chê gay gắt, nhiều cầu thủ nhận điểm số tệ vì thua U23 Malaysia - Ảnh 2.

Hàng thủ U23 lúng túng và không thể theo kèm đối phương trong tình huống để thua bàn thứ hai. (Ảnh: Như Đạt)

Ở phía trên, những tiền vệ như Weerathep Pomphan, Worachit Kanitsribampen và Ekanit Panya đều bị đánh giá chơi không đạt kỳ vọng. Bản thân HLV Polking trong buổi họp báo sau trận cũng cho biết ông đã chỉ đạo các học trò cố gắng giữ nhịp và cầm bóng, tuy nhiên U23 Thái Lan đã không thực hiện được yêu cầu này. Điều đó giúp U23 Malaysia càng chơi càng chiếm được lợi thế và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp 2.

Hai cầu thủ U23 Thái Lan được chấm điểm cao nhất là tiền vệ Chayaphiphat Suphanphat và tiền đạo Patrick Gustavsson (7 điểm).

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Patrick Gustavsson. Cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan và Thụy Điển xuất sắc mang về bàn mở tỉ số ở phút 33. Tuy nhiên khi Jonathan Khemdee bị thẻ đỏ, HLV Polking buộc phải rút Patrick Gustavsson ra và đưa vào một trung vệ để đảm bảo thế trận phòng ngự.

U23 Thái Lan 1-2 U23 Malaysia | Bóng đá nam SEA Games 31


https://soha.vn/u23-thai-lan-bi-bao-thai-che-gay-gat-nhieu-cau-thu-nhan-diem-so-te-vi-thua-u23-malaysia-20220508000409141.htm