Ngày 25/1, Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý 332 trường hợp đủ căn cứ vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, trong đó nhiều trường hợp được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.
Giải thích lý do nam thanh niên bán hàng rong bị gãy chân trong quá trình làm việc với Tổ trật tự đô thị phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, ngành chức năng cho rằng do chiếc xe hàng bị ngã đè lên, không có việc giằng co giữa 2 bên.
Mặc dù không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhưng một nhóm người thuộc Ban quản lý chợ Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, TT-Huế) đã kéo ra đường phố để xử lý hàng rong lấn vỉa hè, lòng đường khiến một tiểu thương nhập viện cấp cứu do bị choáng ngã.
Theo ông Hải, ngay khi bán được 2 món đồ trên với giá 2 tỷ đồng ông đã đi xem mấy căn nhà để cho người vô gia cư, người nghèo vào ở nhưng hiện tại chưa có căn nào vừa ý.
Khi bị lập biên bản, chủ nhà lớn tiếng chửi đoàn liên ngành, yêu cầu cung cấp hình ảnh chó của họ thả rông bên ngoài. Sau đó lực lượng trưng hình ảnh ra thì họ lại không cho vào nhà bắt chó nên Công an phải vào làm việc.
Trong 4 tháng, cơ quan chức năng đã bắt giữ 43 con chó thả rông ở trung tâm thành phố, xử phạt 43 trường hợp với số tiền 32 triệu đồng. Đặc biệt có 2 trường hợp chống đối quyết liệt với Đội bắt chó.
Nhiều người thấy bóng dáng xe bắt chó nên hốt hoảng vội lùa thú cưng vào nhà. Đội bắt chó bắt được 5 con chó thả rông, không rọ mõm mang về nuôi nhốt, chờ chủ nhân đến nhận. Nếu 72h không đến nhận có thể sẽ bị tiêu huỷ.
Tiến hành đi tuần tra xử lý lấn chiếm vỉa hè ở quận 1, lực lượng phát hiện bà Nhung vi phạm, bán ốc ở vỉa hè nên nhắc nhở. Bà Nhung cự cãi rồi lôi thêm 2 người con tấn công lại cán bộ trật tự đô thị.