Tranh thủ sắm áo chống nắng đầu mùa theo 3 lưu ý sau để yên tâm cả hè

Lệ Ngân, Theo Trí Thức Trẻ 15:44 10/05/2017

Không quá đắt đỏ, lại tiện lợi khi sử dụng, chẳng có lí do gì bạn không “đầu tư” cho mình 1 chiếc áo chống nắng thật “xịn” cả!

Bên cạnh các loại kem chống nắng, áo chống nắng cũng là 1 vật dụng bất li thân của các bạn nữ trong những ngày hè chói chang. Áo tuy không thể giúp chúng ta ngăn chặn toàn bộ ảnh hưởng của tia cực tím với da nhưng làm giảm bớt sự tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt, từ đó tránh những tổn thương cơ bản như cháy nắng, viêm da, lâu dài giảm thiểu tình trạng thoái hóa bề mặt da, thậm chỉ là giảm tỉ lệ ung thư da.

Với những công dụng như trên, lại không quá đắt đỏ, bạn hoàn toàn có đủ lí do để sắm cho mình 1 chiếc áo chống nắng "tử tế" theo 3 lưu ý sau. Đầu tư một chiếc áo chống nắng "xịn" vào đầu mùa để có thể yên tâm cả hè này nhé!

Chất liệu chống nắng

Tranh thủ sắm áo chống nắng đầu mùa theo 3 lưu ý sau để yên tâm cả hè - Ảnh 1.

Thông thường, áo chống nắng  được làm từ vải jeans hoặc cotton, có tác dụng khá tốt trong việc chống nắng và thấm hút mồ hôi. Bạn không nên lựa chọn những loại áo được làm từ polyesters vì dễ có cảm giác bí hơi, bức bối mà hiệu quả chống nắng lại giảm.

Ngoài ra, những loại áo chống nắng tốt hơn với chất liệu pha gốm – ceramic, sợi microfiber, lớp phủ nano chống nắng,… cũng sẽ là lựa chọn khá lí tưởng trong việc ngăn cản các tia UV.


Áo phải đủ dày

Tranh thủ sắm áo chống nắng đầu mùa theo 3 lưu ý sau để yên tâm cả hè - Ảnh 3.

Tốt nhất bạn nên loại bỏ tâm lí ngại nóng nên chọn áo chống nắng mỏng. Dưới thời tiết trung bình của mùa hè luôn ở mức 30 – 35 độ C, cộng với hiệu ứng đô thị khiến nhiệt độ mặt đường phải lên đến 40 độ C, những chiếc áo dày sẽ giúp bạn giữ thân nhiệt tốt hơn so với áo mỏng.

Bên cạnh đó, bạn có thể kiểm tra chất lượng áo bằng cách đặt áo dưới ánh nắng, nếu ánh nắng lọt qua áo càng nhiều thì lượng tia UV da bạn phải tiếp xúc càng nhiều. Độ dày mỏng của áo có thể được cải thiện nhờ chất lượng vải. Vậy nên bạn cần lưu ý cân bằng 2 đặc điểm này với nhau nhé!


Màu sắc, kích cỡ phù hợp

Tranh thủ sắm áo chống nắng đầu mùa theo 3 lưu ý sau để yên tâm cả hè - Ảnh 5.

Đa số các loại áo chống nắng đều có chung 1 size, tuy nhiên 1 số loại áo nhập ngoại có thể sẽ quá rộng so với khung cơ thể trung bình của người Việt. Bạn nên lưu ý chọn các loại áo vừa với người, tránh bịt bùng quá mức hoặc bị chật gây khó chịu. Mũ chống nắng cần che được hết phần trán khi đội, phần vạt tay chống nắng cũng cần đủ rộng để thoải mái khi lái xe.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên "thoải mái" trong việc chọn áo "màu mè rực rỡ" nhé vì màu sắc càng tươi sáng, áo càng tránh bắt nhiệt tốt hơn. Đừng chọn những màu trung tính hoặc gam màu tối sẽ khiến bạn nhanh cảm thấy bí bức và phát ngốt.

Một số lưu ý khác:

- Áo chống nắng chỉ giúp bạn hạn chế lượng tia UV tiếp xúc trực tiếp, bạn vẫn cần sử dụng thêm các loại kem chống nắng trước khi ra đường.

- Bên cạnh áo chống nắng, bạn cũng có thể trang bị cho mình các loại găng tay, váy chống nắng, khẩu trang, kính mát,… để bảo vệ cơ thể tốt hơn.

- Cần thường xuyên giặt áo chống nắng, tránh để bụi bẩn và vi khuẩn làm ảnh hưởng xấu tới da.