Vợ chồng trẻ mới kết hôn, nếu bố mẹ 2 bên không hỗ trợ tài chính, việc phải đi thuê nhà để ở trong vài năm đầu cũng không phải chuyện gì lạ. Mong muốn mua được nhà ở thành phố để ổn định cuộc sống là giấc mơ chẳng của riêng ai nhưng thời điểm hiện tại, giấc mơ này có lẽ không dành cho tất cả mọi người.
Tâm sự của cặp vợ chồng trẻ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Với mức thu nhập vỏn vẹn 15 triệu/tháng, lại đang phải nuôi con nhỏ, nhiều người khuyên nên gác lại mục tiêu mua nhà đã bởi lúc này, đó là giấc mơ quá xa vời.
Trong bài đăng của mình, cô vợ viết: "Em sinh năm 1999, lương 6 triệu. Chồng em sinh năm 1993, mới chuyển việc nên lương chỉ được 9 triệu. Đây là những khoản chi tiêu quan trọng cố định hàng tháng của nhà em, chưa kể tiền xăng xe, phát sinh thêm,...
Vợ chồng em chưa có nhà, không có quỹ tiết kiệm hay chi tiêu chung. Tiền lương của ai người đó cầm, tự chi tiêu. Cứ thế này em lo không biết bao giờ mới mua được nhà... Có ai cũng mức thu nhập như nhà em không ạ, cho em xin ít lời khuyên với động lực với...".
Bảng chi tiêu vỏn vẹn 5 dòng do cô vợ đăng tải...
Nghe tới mức thu nhập cùng cách chi tiêu như hiện tại, nhiều người chỉ biết thở dài, thành thật khẳng định: Với tình trạng hiện tại thì tốt nhất đừng nghĩ tới việc mua nhà làm gì cho áp lực thêm, việc cấp thiết nhất lúc này cũng chẳng phải mua nhà, mà là xem lại cách chi tiêu và quản lý tài chính của 2 vợ chồng!
"Nhìn cái bảng chi tiêu trông bực thật. Tiền ai người đó cầm không phải là vấn đề. Vấn đề là không có quỹ chi tiêu chung, tiết kiệm chung, mức thu nhập 15 triệu/2 người và cách ghi chép không cụ thể đấy... Ở thành phố lớn mà nuôi con nhỏ, cầm 15 triệu đủ tiêu cả tháng đã là thách thức lớn rồi chứ nói gì đến việc mua nhà. Quên nó đi cho đỡ áp lực để có sức mà xử lý những sự bất ổn trước mắt đã" - Một người nhận định.
"Lương mấy chục triệu mà cũng chưa dám nghĩ tới chuyện mua nhà đây, nữa là 15 triệu cả tháng. Không tìm cách tăng thu nhập thì thấy xa vời quá. Chưa kể là cái bảng chi tiêu nhìn thấy bực, có như không có, liệt kê mà không đầy đủ thì cũng chẳng biết khuyên gì, mình thấy bạn đang suy nghĩ quá hão huyền!" - Một người thẳng thắn bày tỏ.
"Như này mà nghĩ đến mua nhà chỉ có áp lực thêm thôi em. Vợ 26 tuổi, chồng 32 tuổi mà cả 2 lương đều không nổi 10 triệu thì phải nói thật là hơi kém vì tuổi thế cũng không còn trẻ nữa. Không biết 2 em làm công việc gì chứ thu nhập vậy thì nên cân nhắc đổi việc thì mới đủ sống được chứ chưa bàn tới chuyện mua nhà đâu" - Một người khác chia sẻ.
"Muốn mua nhà nhưng ngoài con, vợ chồng cái gì cũng riêng thì nói thật là khó" - Một người thở dài.
Vợ chồng không nhất thiết phải quy hết tiền về 1 mối nhưng bắt buộc phải có quỹ chi tiêu chung và quỹ tiết kiệm chung, vì sao?
Cuộc sống gia đình có rất nhiều khoản chi cố định như tiền nhà, tiền điện nước, ăn uống, chi phí nuôi con,… Nếu không có quỹ chi tiêu chung, cứ mạnh ai người đó tiêu, lâu dần sẽ gây ra mâu thuẫn, cảm giác bất công, thiếu sự chia sẻ.
Ảnh minh họa
Có quỹ chi tiêu chung giúp cả hai cùng biết rõ gia đình đang tiêu bao nhiêu và tiêu vào những việc gì, từ đó mỗi người chủ động đóng góp theo khả năng. Không ai cảm thấy phải gồng gánh một mình, không ai cảm thấy bất công hay thiếu sự tin tưởng. Quỹ chi tiêu chung cần thiết vì lẽ đó.
Chưa kể, khi cùng nhau xây dựng và đóng góp vào quỹ chi tiêu chung, quỹ tiết kiệm chung, vợ chồng không chỉ góp tiền mà còn góp ý tưởng, góp niềm tin và góp sự đồng lòng.
Việc cùng theo dõi chi tiêu, cùng bàn bạc chuyện tiết kiệm cho mục tiêu nào đó (du lịch, học phí con, mua nhà) sẽ khiến cả hai cảm thấy mình đang cùng nhìn về một hướng. Điều này khác biệt rất lớn so với kiểu sống ai lo phần nấy, nghe thì rạch ròi nhưng lâu dài dễ khiến hai người trở thành… bạn cùng phòng hơn là vợ chồng.
Một gia đình khỏe mạnh về tài chính sẽ có kế hoạch rõ ràng: Khi nào mua nhà, lúc nào mua xe,... Nếu không có quỹ tiết kiệm chung, mỗi người tiết kiệm một kiểu, rất khó để đạt được những mục tiêu chung trong tương lai.
Ảnh minh họa
Quỹ tiết kiệm chung cho phép vợ chồng có cái nhìn tổng thể về số tiền tích lũy, chủ động phân bổ cho các kế hoạch lớn và cần sự dài hơi. Thay vì mỗi người tự lo quỹ riêng, việc gom một phần vào quỹ chung sẽ khiến kế hoạch chung có cơ sở để triển khai một cách thực tế chứ không chỉ dừng lại ở... trong mơ hay những hơi thở dài.
Cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì: Bệnh tật, thất nghiệp, biến động kinh tế… đều có thể xảy đến bất ngờ. Khi có quỹ tiết kiệm chung, cả hai có thể chủ động ứng phó kịp thời mà không phải rơi vào thế bị động hay trông chờ vào lòng tốt của người còn lại.
Ngược lại, nếu mỗi người giữ riêng tiền chi tiêu, tiền tiết kiệm và mỗi người chi tiêu một kiểu mà có biến cố xảy ra, khả năng thích ứng sẽ giảm đi đáng kể. Điều này dễ gây tổn thương, đặc biệt trong lúc khó khăn. Có một quỹ chung nghĩa là cả hai đã cam kết khi có biến cố, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, không để ai phải một mình gánh chịu.