Thú cưng giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn tới 30%

Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 13:38 27/11/2016

Sự ra đời của phương pháp điều trị bằng vật nuôi tại các bệnh viện ở Úc đã giúp những bệnh nhân bị bệnh nặng giảm thời gian hồi phục tới 30% so với thông thường.

Một bệnh viện mang tên John Hunter ở Úc đã tiến hành thử nghiệm đưa những chú chó đáng yêu đến bầu bạn với các bệnh nhân. Thử nghiệm này được theo dõi và giám sát bởi các chuyên gia y tế trên toàn thế giới.

Thú cưng giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn tới 30% - Ảnh 1.

Chương trình điều trị bằng thú nuôi đang được các bệnh viện ở Úc áp dụng rộng rãi.

Một chuyên gia của dự án cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng việc mang những chú chó đến thăm bệnh nhân sẽ là một cách động viên tinh thần hiệu quả và niềm vui sẽ giúp sự phục hồi diễn ra nhanh hơn. Sự thật là việc tương tác đó đã giúp chúng tôi ghi nhận được những kết quả vô cùng bất ngờ."

Sau một thời gian đưa những chú chó vào viện để bầu bạn với các bệnh nhân mỗi ngày, các chuyên gia đã so sánh và cho ra kết quả: Những bệnh nhân sử dụng liệu pháp thú cưng có thời gian bình phục nhanh hơn 30% so với thời gian bình phục thông thường.

Thú cưng giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn tới 30% - Ảnh 2.

Những chú chó là vật nuôi của các tình nguyện viên thuộc chương trình Delta Therapy Dogs.

Kết quả tích cực này thể hiện đặc biệt rõ ràng ở trẻ em. Được biết, có những đứa trẻ không hề cười nói trong suốt thời gian phải nằm viện, cho đến khi chúng nhìn thấy một chú chó xuất hiện bên giường bệnh của mình.

Chương trình này mang tên Delta Therapy Dogs, được đề xướng và trực tiếp thực hiện bởi các tình nguyện viên thuộc tổ chức Delta Society. Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã làm thay đổi cuộc sống của hơn 20.000 bệnh nhân đang nằm điều trị tại các bệnh viện và cơ sở chăm sóc y tế của Úc.

Thú cưng giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn tới 30% - Ảnh 3.

Sau khi được theo dõi và phân tích bởi các chuyên gia, kết quả ghi nhận được về thời gian phục hồi của các bệnh nhân rất đáng kinh ngạc.

Chương trình Delta Therapy Dogs bao gồm hơn 1.000 tình nguyện viên cùng với những chú chó cưng của họ. Những tình nguyện viên này thường xuyên đưa vật nuôi đến các bệnh viện để thăm bệnh nhân, chuyện trò và bầu bạn với họ.

Sau khi ghi nhận được những kết quả tuyệt vời, hiện nay mô hình điều trị bằng thú nuôi đang ngày càng được ủng hộ và nhân rộng thêm ở Úc. Hiện đã có 850 cơ sở y tế và bệnh viện trên khắp nước Úc áp dụng phương pháp này để giảm thời gian điều trị cho bệnh nhân.

Thú cưng giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn tới 30% - Ảnh 4.

Những bệnh nhân sử dụng phương pháp này có thời gian khỏi bệnh nhanh hơn 30% so với thông thường.

Thú cưng giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn tới 30% - Ảnh 5.

Kết quả tích cực này thể hiện đặc biệt rõ ràng ở trẻ em.

Thú cưng giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn tới 30% - Ảnh 6.

Được sự thăm nom và âu yếm từ những chú chó, các em nhỏ tỏ ra vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, dẫn đến việc hồi phục cũng nhanh hơn.

Thú cưng giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn tới 30% - Ảnh 7.

Phương pháp điều trị bằng thú cưng này đang được thực hiện ở 850 cơ sở y tế và bệnh viện ở nước Úc với hơn 1.000 tình nguyện viên. Hơn 20.000 bệnh nhân đang có những bước tiến triển và phục hồi vượt bậc về sức khỏe.