Thoa kem chống nắng, đeo kính râm nhưng cô gái này bị cháy nắng nghiêm trọng và đây là nguyên nhân

Quỳnh Phương, Theo Helino 19:38 07/04/2018

Tắm nắng không phải là xấu, nhưng nếu gặp phải trường hợp giống như cô gái Holly Barrington này thì bạn sẽ phải suy nghĩ lại.

Holly Barrington (20 tuổi) sống tại Huddersfield (Anh) đã gặp phải tình trạng ngộ độc nắng trong một chuyến du lịch.

Holly Barrington (20 tuổi)

Theo Holly chia sẻ, cô đã đi nghỉ mát cùng bố của mình tại một hòn đảo ở Tây Ban Nha. Và trong khoảng thời gian đó, Holly đã thuê một chiếc ghế dài để vừa nằm tắm nắng, vừa ngắm sóng biển.

Điều đặc biệt là trước khi phơi nắng thì Holly đã cẩn thận thoa kem chống nắng và còn đeo kính chống tia UV rồi mới nằm xuống.

Tuy nhiên, sau ngày phơi nắng này thì đôi mắt của Holly bỗng sưng đỏ và đau rát. Thậm chí, cô còn không thể mở mắt ra bình thường được. Ngay sau đó, Holly đã phải gọi bác sĩ cấp cứu đến khách sạn để trực tiếp khám và điều trị. Bởi với tình trạng hiện tại của Holly thì cô không thể tự ra khỏi phòng được.

Vị bác sĩ sau khi đến khám cho Holly đã chẩn đoán rằng, nguyên nhân là do Holly gặp phải tình trạng ngộ độc nắng khi để khuôn mặt phơi nắng ngoài trời quá lâu. Tình trạng này thường chỉ xảy ra khi người bệnh tiếp xúc với nhiều tia cực tím từ ánh nắng mặt trời trong một thời gian quá lâu.

Và mặc dù, Holly đã thoa kem chống nắng và đeo kính chống tia UV để hạn chế tối đa nguy cơ mắc các bệnh về da, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để phòng ngừa tình trạng ngộ độc nắng. Do đó, cách tốt nhất là bạn vẫn nên đội mũ và mặc quần áo che kín người. Đồng thời, hãy ngăn không cho ánh nắng chiếu trực tiếp vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể.

Thoa kem chống nắng, đeo kính râm nhưng cô gái này bị cháy nắng nghiêm trọng và đây là nguyên nhân - Ảnh 4.

Theo trang Daily Mail chia sẻ thêm, Emma Wedgeworth (bác sĩ chuyên khoa da liễu) cho rằng, một số người bị dị ứng ánh sáng mặt trời, hay còn gọi là phát ban đa dạng cũng dễ gặp phải những biểu hiện bỏng nắng nghiêm trọng giống như Holly Barrington.

Ngoài ra, những người gặp phải tình trạng ngộ độc nắng thường dễ bị đau đầu, sốt cao, cơ thể nổi mẩn, ngứa đỏ, chóng mặt, mất nước...

Nguồn: Daily Mail