Theo chân dân văn phòng đi "săn" đồ si mùa đông, xả stress cuối tuần

Huyền Trang - Clip: Hải My - Phú Tuấn, Theo Trí thức trẻ 10:15 11/11/2022

"Có một điều thú vị là khi đi chợ đồ si, mình ngồi trên đống đồ rồi đào bới thoải mái, cảm giác như tìm kho báu ấy. Rất vui!".

Nếu như trong tuần, câu hỏi gây đau đầu của dân văn phòng là "Hôm nay mặc gì?", "Trưa nay ăn gì?" thì vấn đề của họ vào 2 ngày cuối tuần là "Đi đâu để xả stress?".

Có người chọn những trải nghiệm thư giãn như vẽ tranh hay tô tượng, có người lại đầu tư vào sức khỏe nhan sắc với gội đầu dưỡng sinh và đi spa, có người lại thích vận động mạnh nên đạp xe, chạy bộ. Và cũng không ít người chọn "ngụp lặn" giữa những "núi" đồ si, hàng thùng.

Cùng theo chân những cô nàng công sở đi săn si đồ mùa đông ở chợ đồ si Đông Tác (Hà Nội) xem có gì vui nhé!

Clip: Dân văn phòng "săn" đồ đông ở chợ đồ si Đông Tác

Những khung cảnh quen thuộc ở chợ đồ si Đông Tác

Săn đồ si như đi tìm kho báu. Được xả stress và rất vui!

Có thể nói chợ Đông Tác là "vựa" đồ si lớn nhất Hà Nội. Ở đây có đến hàng trăm gian hàng bán bày la liệt quần áo, giày dép, túi xách,... đã qua sử dụng. Một cửa hàng còn chất đồ đạc thành từng đống cao như núi để người mua thoải mái lựa chọn. Và khoảnh khắc nhặt được món đồ ưng ý chính là lúc sung sướng nhất.

Giang (23 tuổi, nhân viên văn phòng) kết hợp đi chơi cuối tuần và mua đồ mùa đông trong chuyến "săn" si này. Với Giang, săn đồ si là một cách xả stress: "Mình thấy đi mua đồ si thế này rất vui. Mình thoải mái đào bới những cái mình thích, cảm giác như đi tìm khó báu vậy, rất thú vị" . Và thành quả là sau hơn 1 tiếng lượn lờ, cô nàng mua được 3 "báu vật" là 2 chiếc áo thu đông và 1 chân váy, trung bình 50.000 đồng/chiếc.

Theo chân dân văn phòng đi săn đồ si mùa đông, xả stress cuối tuần - Ảnh 3.

Giang vừa đi chơi cuối tuần vừa mua đồ si

Đồng quan điểm với Giang, Ngọc (25 tuổi, dược sĩ) cũng đi chợ đồ si để giải tỏa căng thẳng sau 1 tuần làm việc vất vả. Với mục đích đi mua đồ mùa đông nên Ngọc tập trung vào áo khoác. Cuối cùng cô chọn được 1 chiếc áo jeans có giá 130.000 đồng và 1 chiếc áo gile phao 150.000 đồng.

Theo chân dân văn phòng đi săn đồ si mùa đông, xả stress cuối tuần - Ảnh 4.

Dù mua được chiếc áo gile phao khá xinh chỉ với 150.000 đồng nhưng Ngọc vẫn hơi lăn tăn bị đắt

Nếu như Giang và Ngọc đều đã có nhiều kinh nghiệm đi săn đồ si ở chợ Đông Tác thì Huyền Thương lại có mặt ở đây lần đầu tiên, trước đó cô hay mua ở các shop đồ si. Vì vậy mà Thương thấy khá vui nhưng cũng hơi mệt: "Bình thường ngồi văn phòng nhiều, ít vận động còn ở đây mình phải đi bộ nhiều, leo lên các đống đồ để lựa".

Vừa tiết kiệm, vừa có đồ độc lại gắn kết đồng nghiệp

Ngoài xả stress, nhiều người còn đi "săn" đồ si vì yếu tố kinh tế và thời trang.

Cả Giang và Ngọc cùng cho rằng đồ mùa đông như áo khoác thường không mặc nhiều nên nếu mua mới thì sẽ hơi phí. Với những món đồ sử dụng thường xuyên như áo thun hay quần, họ đều chọn cách mua mới.

Tuy nhiên khi đánh giá mức độ tiết kiệm của đồ si, 2 cô nàng lại có suy nghĩ khác nhau. Giang cho biết, đồ si giúp tiết kiệm hơn rất nhiều vì giá chỉ bằng 1 nửa hoặc 1/3 so với đồ bình thường nên khá phù hợp với sinh viên và những người "nghiện" đồ si. Trong khi đó Ngọc tiết lộ: "Mình thấy tiết kiệm hơn nhưng không quá nhiều. Ví dụ mình mua đồ si rồi mặc 1 - 2 lần thì cũng bằng mua đồ mới rồi mặc nhiều lần" .

Nhiều người miệt mài tìm kiếm món đồ ưng ý

Với Huyền Thương, không chỉ chuyện tiết kiệm mà cô còn được mọi người chú ý, tò mò nhờ những món đồ si lạ mắt. "Mình mặc đồ đẹp và lạ hơn. Vì người ta thường nhập đồ từ nước ngoài và có nhiều món chỉ có duy nhất" - Ngọc nói thêm.

Đặc biệt nhất, đi "săn" si còn là một cách gắn kết tình đồng nghiệp của dân văn phòng. Chẳng hạn với Ngọc, đồng nghiệp của cô cũng rất thích mặc đồ si và thường xuyên đi mua đồ chung. "Lần này mình cũng rủ rồi nhưng mọi người đều có việc bận nên phải đi một mình" - Ngọc kể.

Huyền Thương cũng có dự định sẽ rủ thêm 1 số đồng nghiệp đi mua đồ si cùng nếu chuyến này thành công.

Lên lịch xả stress một chút ở chợ đồ si Đông Tác thôi nhỉ?

Nếu còn đang băn khoăn không biết cuối tuần này rủ đồng nghiệp đi "xả hơi" ở đâu thì các khu chợ đồ si cũng là một địa điểm lý tưởng đấy! Được lợi đủ đường thế này bảo sao nhiều dân văn phòng lại mê nhỉ?

Bí kíp đi "săn" đồ si ở chợ Đông Tác:

- Nhiều đồ, dễ lẫn lộn nên tăm tia được cái nào thì thử luôn cái đó.

- Nên đi vào những hôm thật rảnh vì sẽ tốn rất nhiều thời gian tìm đồ.

- Tốt nhất là nên đi cùng người khác để ngăn chặn chuyện mua sắm bốc đồng

- Với đồ mùa đông, có thể mặc cả xuống khoảng 50 - 70.000 đồng rồi nhích dần lên

- Mặc quần áo thoải mái, dễ vận động

- Đi dép, không nên đi giày

- Đeo khẩu trang dày vì có nhiều bụi vải

Theo chân dân văn phòng đi săn đồ si mùa đông, xả stress cuối tuần - Ảnh 8.