Theo Điều 21 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.
Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải thu thập thông tin sinh trắc học của khách hàng khớp với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân.
Dự kiến mức thu lệ phí khi công dân cấp đổi từ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước là 30.000 đồng/thẻ. Dự thảo luật cũng quy định rõ các trường hợp được miễn lệ phí.
Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM chiều 15-8, thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP HCM, đã thông tin về việc cấp thẻ căn cước theo mẫu mới.
Hiện nay, thẻ Căn cước được cấp cho công dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi. Trong đó, có một đối tượng duy nhất có thể làm thẻ Căn cước online và nhận kết quả tại nhà mà không cần trực tiếp đến cơ quan Công an.
Kể từ ngày 01/7/2024, cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ em dưới 6 tuổi có thể đề nghị cấp thẻ Căn cước cho trẻ qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an và nhận kết quả tại nhà mà không phải đến cơ quan Công an.