Thấy Đức Chinh ghi bàn, báo Indonesia lo ngay ngáy, sợ đội nhà bị U23 Việt Nam vùi dập

TT, Theo Trí Thức Trẻ 14:10 23/03/2019

Tờ Bolasport cho rằng việc chơi tốt trong trận gặp Brunei sẽ giúp cặp tiền đạo Đức Chinh - Thanh Bình của U23 Việt Nam tìm được sự tự tin trước cuộc đối đầu với đội tuyển xứ vạn đảo.

Tại lượt trận đầu tiên bảng K vòng loại giải U23 châu Á 2020, đội tuyển Indonesia đã thảm bại với tỷ số 0-4 trước đối thủ Thái Lan. Kết quả này đẩy thầy trò HLV Indra Sjafri vào thế buộc phải vượt qua đội chủ nhà U23 Việt Nam trong lượt đấu tiếp theo nếu muốn đi tiếp.

Tuy nhiên, chứng kiến chiến thắng 6-0 của các chàng trai áo đỏ trước Brunei đã khiến truyền thông xứ vạn đảo thêm phần lo lắng. Cách đây ít giờ, tờ Bolasport đã đăng tải bài viết với tựa đề: "Hai ngôi sao trở lại, đội tuyển U23 Việt Nam có thêm tự tin để hạ gục Indonesia". Trong đó, "hai ngôi sao" được tác giả Aidina Fitra nhắc đến chính là bộ đôi tiền đạo Hà Đức Chinh và Đinh Thanh Bình.

Đáp lại sự tin tưởng của ông Park Hang-seo, Đức Chinh đã có tình huống chọn vị trí tốt để đánh đầu tung lưới Brunei ở phút thứ 10. "Pha lập công của Hà Đức Chinh đã giúp toàn đội Việt Nam cởi bỏ được áp lực tâm lý và đi tới thắng lợi đậm đà cuối cùng", Bolasport cho hay.

Bên cạnh đó, tờ báo của Indonesia cũng dẫn lại lời của vị chiến lược gia người Hàn Quốc: "Đức Chinh đã không ghi bàn trong một thời gian dài và tôi hy vọng bàn thắng vừa qua sẽ mang lại sự tự tin cho cậu ấy". 

Thấy Đức Chinh ghi bàn, báo Indonesia lo ngay ngáy, sợ đội nhà bị U23 Việt Nam vùi dập - Ảnh 1.

Đức Chinh là tác giả của bàn mở tỷ số. Ảnh: Hiếu Lương.

Bên cạnh Đức Chinh, Bolasport cũng ấn tượng với màn trình diễn của Thanh Bình. "Vừa được gọi trở lại đội tuyển U23, Thanh Bình đã lập tức cho thấy khả năng và tầm ảnh hưởng của mình. Cậu ấy cũng kịp bỏ túi một bàn thắng", tác giả bài viết nhận định.

Với một cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo, việc cởi bỏ được gánh nặng tâm lý là điều hết sức quan trọng. Vì thế, truyền thông xứ vạn đảo có lý do để lo ngại khi thấy những cái tên trên hàng công của U23 Việt Nam thể hiện tốt trước Brunei. Đặc biệt trong bối cảnh, hàng thủ của Indonesia đã chơi vô cùng tệ hại trong thất bại vừa qua.

Tuy nhiên, dù nhiệm vụ của đội nhà là không hề dễ dàng, tờ Indosport vẫn tỏ ra lạc quan: "Indonesia vẫn còn hai trận trong tay và nếu có trọn vẹn 6 điểm lợi thế sẽ lại thuộc về chúng ta".

Theo thể thức thi đấu tại vòng loại giải U23 châu Á 2020, chỉ 11 đội dẫn đầu và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới sở hữu tấm vé lọt vào vòng chung kết. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 24/3.

Thấy Đức Chinh ghi bàn, báo Indonesia lo ngay ngáy, sợ đội nhà bị U23 Việt Nam vùi dập - Ảnh 2.
Thấy Đức Chinh ghi bàn, báo Indonesia lo ngay ngáy, sợ đội nhà bị U23 Việt Nam vùi dập - Ảnh 3.