Thông tin trên do nhà virus học Michael Worobey công bố trên tạp chí Science ngày 18/11.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban đầu xác định ca mắc Covid-19 đầu tiên đến từ TP Vũ Hán - Trung Quốc.
Tuy nhiên, đó không phải là một người đàn ông chưa từng đến khu chợ Vũ Hán - nơi bày bán động vật hoang dã - mà là một phụ nữ làm việc tại khu chợ này.
Theo ông Worobey, việc tìm ra ca mắc Covid-19 đầu tiên ở khu chợ Vũ Hán cộng thêm những phân tích về các trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên khác trong thành phố đã củng cố giả thuyết virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người thay vì giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm.
Khu chợ Vũ Hán ngày 10/1/2020 (Ảnh: Reuters)
Toàn cảnh khu chợ Vũ Hán nhìn từ trên cao (Ảnh: Reuters)
Hồi giữa tháng 5, ông Worobey là một trong 15 nhà khoa học yêu cầu trên tạp chí Science rằng cần phải xem xét nghiêm túc giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán.
Ông Worobey đã phân tích những ca mắc Covid-19 được báo cáo bởi 2 bệnh viện tại Trung Quốc trước khi Bắc Kinh đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của đại dịch Covid-19. Những ca mắc này phần lớn đều liên quan tới khu chợ Vũ Hán - vốn có diện tích bằng một sân bóng đá.
Nhà virus học này lập luận nếu dịch Covid-19 không bùng phát từ khu chợ thì rất khó để giải thích nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.
Ngoài ra, ông Worobey cho biết WHO tuyên bố ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán "nhiễm virus SARS-CoV-2 từ ngày 8/12/2019" nhưng trên thực tế cho đến ngày 16/12/2019, ông vẫn chưa thấy có cả mắc Covid-19. Thông tin này do ông Worobey thu được từ một cuộc phỏng vấn video, một bài báo khoa học và hồ sơ y tế của bệnh nhân 41 tuổi ban đầu được xem là "bệnh nhân Zero ở Vũ Hán".
Trong khi đó, ông Worobey nói rằng người phụ nữ làm việc tại khu chợ Vũ Hán mắc Covid-19 vào ngày 11/12/2019.
Chuyên gia bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm điều tra của WHO Peter Daszak ủng hộ tuyên bố của ông Worobey, đồng thời cho hay thông tin ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán "nhiễm virus SARS-CoV-2 từ ngày 8/12/2019" là không chính xác.