Thầy cũ của Ronaldo ăn mừng phấn khích khi giúp U23 Australia giành vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic

HIẾU LƯƠNG (TỪ BANGKOK, THÁI LAN), Theo Trí Thức Trẻ 22:36 25/01/2020

Trợ lý HLV Rene Maulensteen đã không giấu nổi niềm phấn khích khi cùng U23 Australia giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2020, qua đó đoạt tấm vé cuối cùng của châu lục tới ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh Olympic.

Thầy cũ của Ronaldo ăn mừng phấn khích khi giúp U23 Australia giành vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic - Ảnh 1.

Ông Rene Maulensteen ôm chầm lấy Piscopo sau khi trận đấu với U23 Uzbekistan kết thúc. Ảnh: Hiếu Lương.

Thầy cũ của Ronaldo ăn mừng phấn khích khi giúp U23 Australia giành vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic - Ảnh 2.

Vị trợ lý HLV 56 tuổi nhấc bổng cậu học trò trong nụ cười sung sướng.

Thầy cũ của Ronaldo ăn mừng phấn khích khi giúp U23 Australia giành vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic - Ảnh 3.

Ông Rene Maulensteen là người có tiếng trong giới túc cầu. Ông từng làm trợ lý cho HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson tại Manchester United giai đoạn 2007 - 2013. Trước đó, ông có nhiều năm công tác ở học viện của đội bóng.

Thầy cũ của Ronaldo ăn mừng phấn khích khi giúp U23 Australia giành vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic - Ảnh 4.

Cũng trong giai đoạn này, ông làm việc trực tiếp với Cristiano Ronaldo và hỗ trợ nâng tầm anh trở thành siêu sao như hiện nay. Sau khi HLV Sir Alex Ferguson giải nghệ, Maulensteen cũng trôi dạt qua nhiều đội bóng khác nhau nhưng không có tên tuổi nào đẳng cấp.

Thầy cũ của Ronaldo ăn mừng phấn khích khi giúp U23 Australia giành vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic - Ảnh 5.

Hiện tại, vị trợ lý HLV này làm việc tại đội tuyển quốc gia và U23 Australia. Ông hỗ trợ HLV Graham Arnold hoàn thành mục tiêu giành vé tới Olympic Tokyo 2020.

Thầy cũ của Ronaldo ăn mừng phấn khích khi giúp U23 Australia giành vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic - Ảnh 6.

Trợ lý Maulensteen có vai trò khá giống ông Lee Young-jin tại đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam khi là người lên chiến thuật, đọc vị đối thủ.

Thầy cũ của Ronaldo ăn mừng phấn khích khi giúp U23 Australia giành vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic - Ảnh 7.

Thỉnh thoảng, ông cũng ra gần đường biên để truyền đạt những góp ý cho học trò.

Thầy cũ của Ronaldo ăn mừng phấn khích khi giúp U23 Australia giành vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic - Ảnh 8.

Những quyết định thay người được giao cho ông truyền đạt chiến thuật.

Thầy cũ của Ronaldo ăn mừng phấn khích khi giúp U23 Australia giành vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic - Ảnh 9.

U23 Australia sau VCK U23 châu Á 2018 đáng quên đã thi đấu tương đối tốt ở giải đấu năm nay. Nicholas D'Agostino (số 15) là cầu thủ toả sáng rực rỡ nhất với 4 bàn thắng.

Thầy cũ của Ronaldo ăn mừng phấn khích khi giúp U23 Australia giành vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic - Ảnh 10.

U23 Australia trở thành đội tuyển cuối cùng của châu Á có vé đến Tokyo vào giữa năm nay sau Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày