Thái Lan chính thức có tân HLV trưởng kể từ sau trận thua tuyển Việt Nam, tạo nên "cuộc chiến ngầm" Hàn Quốc và Nhật Bản

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 14:03 17/07/2019

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức công bố ông Akira Nishino làm tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Buổi họp báo ra mắt dự kiến diễn ra vào ngày 19/7 tại Nhật Bản.

Trang chủ của FAT viết: "Chúng tôi vui mừng thông báo rằng ông Akira Nishino sẽ trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản sẽ hướng đến những mục tiêu là vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020.

Ông Akira trở thành HLV châu Á đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Lễ ký kết chính thức sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 19/7. Quan điểm và cảm xúc về lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng sẽ được thảo luận tại đây".

Thái Lan chính thức có tân HLV trưởng kể từ sau trận thua tuyển Việt Nam, tạo nên cuộc chiến ngầm Hàn Quốc và Nhật Bản - Ảnh 1.

Ông Akira Nishino chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Ảnh: Changseuk.

Kết quả này đến sau hàng loạt drama mà báo chí Thái Lan đưa ra như việc HLV Akira Nishino muốn đòi mức lương cao ngất ngưởng hay việc ông trở về Nhật Bản, trốn tránh việc tiếp tục đàm phán với FAT. Sau tất cả, HLV Akira Nishino cũng chính thức trở thành thuyền trưởng mới của hai đội tuyển quốc gia nam Thái Lan.

Mức lương của HLV Akira Nishino không được tiết lộ. Tuy nhiên, những thông tin trước đó cho thấy, vị HLV này có thể nhận 20 triệu baht/năm (khoảng 15 tỷ đồng).

Việc FAT ký hợp đồng với HLV Akira Nishino cũng tạo nên "cuộc chiến ngầm" giữa bóng đá Thái Lan và Hàn Quốc bởi lẽ, HLV Park Hang-seo đang dẫn dắt dội tuyển Việt Nam. Giống như Việt Nam – Thái Lan ở Đông Nam Á, bóng đá Hàn Quốc, Nhật Bản cạnh tranh gay gắt cho vị trí số 1 châu lục và dĩ nhiên, việc các HLV xuất ngoại cũng nằm trong số đó.

Cuộc đối đầu giữa ông Akira Nishino và Park Hang-seo nếu thành hiện thực sẽ thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc. Ảnh: Hiếu Lương - JFA.

Có lẽ cũng chính bởi yếu tố này, FAT quyết tâm ký hợp đồng với HLV Akira Nishino. Họ tin tưởng rằng chất lượng cầu thủ Thái Lan không thua kém Việt Nam, điều quan trọng nhất là sự khơi gợi tinh thần chiến đấu và không gì tốt hơn là một HLV Nhật Bản, vốn có sẵn sự cạnh tranh với Hàn Quốc.

Trước đó, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan là ông Sirisak Yodyardthai, HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan là ông Alexandre Gama. Cả hai đều lần lượt bại trận trước HLV Park Hang-seo ở vòng loại U23 châu Á 2020 và King’s Cup 2019.

Chiều nay (17/7), lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra. Nếu đội tuyển Việt Nam (hạt giống số 2) nằm chung bảng với Thái Lan (hạt giống số 3) thì chắc chắn sẽ là cuộc đấu thú vị, thu hút sự quan tâm của truyền thông 4 nước là Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc.