Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) phối hợp với chính quyền địa phương cứu kịp thời bé gái T.T.V (sinh năm 2010, trú tại bản Thào, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên) bị gia đình ép tảo hôn lấy cậu ruột làm chồng.
Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, xảy ra nhiều nhưng chưa thể xử phạt được trường hợp nào.
Người Nigeria có một câu ngạn ngữ nổi tiếng: “It takes a village to raise a child” (tạm dịch: Cần cả 1 ngôi làng để nuôi dạy 1 đứa trẻ). Nhưng trong trường hợp của Musa Hasahya Kasera, những đứa trẻ của ông đã đủ để tạo nên một ngôi làng.
"Ai đến mời là tôi đuổi về đấy! Tôi nhất định sẽ không tham gia, cũng sẽ không chúc phúc những cuộc hôn nhân như thế." Việc trẻ vị thành niên kết hôn sớm không còn là một câu chuyện hài hước về giáo dục giới tính, ẩn sau đó là cả một vấn đề xã hội nghiêm trọng, khó mà giải quyết triệt để.
Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên? Vậy mà tại một số vùng quê nghèo ở Trung Quốc, nhiều bậc phụ huynh vẫn vô tư "gả" con gái của mình đi từ khi chúng chỉ là những đứa trẻ. Hình thức đính ước từ bé này là một hủ tục lạc hậu đáng lẽ nên biến mất khỏi xã hội hiện đại từ rất lâu rồi.
Hàng chục nghìn bé gái trên khắp châu Á đang bị đẩy vào tình cảnh kết hôn sớm khi gia đình các em vốn dĩ nghèo đói giờ đây lại càng khó khăn trong mùa dịch COVID-19.
Sinh con khi tuổi còn quá trẻ lại không siêu âm thời gian đầu và không tiêm uốn ván, một sản phụ 16 tuổi ở Đắk Nông bị sa dây rốn, nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con khi trong quá trình lâm bồn.