Thực hư chuyện bóng đè có thể dẫn đến đột quỵ

PLXH, Theo 12:00 07/10/2011

Nếu đúng như vậy thì thật là nguy hiểm quá teen nhỉ?


Chào bác sĩ,
 
Năm nay em 17 tuổi. Khoảng 5 tháng gần đây em thường bị những cơn mệt trong ngày, triệu chứng của chúng không rõ ràng, chỉ cảm giác như trong người lả đi, khó thở, đầu óc nặng nề. Không chỉ có thế, nhiều đêm đang ngủ tự dưng em bị bóng đè đến ngộp thở rồi vã mồ hôi tay chân. Thậm chí đã có lần em phải đi bệnh viện cấp cứu nhưng rồi cũng chỉ được cho uống những loại thuốc an thần là cơn mệt tự qua. Mong bác sĩ hãy giải đáp cho em liệu rằng em có nguy cơ bị bệnh về tim mạch và có khả năng bị đột quỵ hay không ạ? Em xin cảm ơn!( tuanh…@yahoo.com )
Trả lời:
 
Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng là em đã mắc chứng bệnh cường giao cảm (hay rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn thần kinh tim). Chứng bệnh cường giao cảm có nhiều nguyên nhân gây ra nhưng chủ yếu là do căng thẳng thần kinh hoặc do môi trường sống chật chội, độc hại, ô nhiễm. Rối loạn thần kinh tim không phải là một bệnh tim thực thể (không có thành phần nào của tim bị tổn thương thật sự). Người bị rối loạn thần kinh tim thường cảm thấy nhiều triệu chứng (nặng ngực, thiếu hơi thở, hồi hộp, mệt mỏi...) nhưng khi bác sĩ khám và xét nghiệm đều không phát hiện được dấu hiệu bất thường nào của tim.
 
Đây là một chứng bệnh lành tính không gây nguy hiểm cho sức khỏe. Em không nên lo lắng quá vì càng căng thẳng, lo nghĩ nhiều về bệnh thì nó sẽ càng nặng thêm và triệu chứng sẽ càng gia tăng.
 
Chứng cường giao cảm có thể tự mất đi sau một thời gian không cần điều trị gì. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng như nhịp tim nhanh xuất hiện làm em khó chịu nhiều thì em có thể dùng thêm các thuốc an thần để trấn áp cơn bệnh. Tuy nhiên, trước khi đây em cần có sự thăm khám và chỉ định dùng thuốc của các bác sĩ chuyên khoa.

Ngoài ra, em tuyệt đối không được dùng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê... để tránh các đợt cường giao cảm mới và tốt nhất em cần phải được nghỉ ngơi hoàn toàn trong khoảng thời gian nhất định ở những nơi yên tĩnh không có tiếng động ồn ào.

Cuối cùng, em nên chú ý thực hiện những điều sau:
 
- Không thức quá khuya.
- Tránh ăn uống thái quá, nên ăn nhiều rau quả tươi.
- Tập luyện đều đặn những môn thể thao hữu ích có lợi như đi bộ, bơi lội, yoga.
- Sử dụng thuốc thật hạn chế và cần có chỉ định rõ ràng của bác sĩ. Chỉ nên dùng thuốc khi gặp tình trạng xúc động mạnh, tim đập dồn dập, khó ngủ hoặc mất ngủ. Cần bổ sung các vitamin nhóm B và C. Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!