Sự biến mất của loạt idol từng "làm mưa làm gió" một thời: "Cây hút fan" Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối

Bạch Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 16/09/2021

Có rất nhiều sự biến mất không mong muốn của những idol Kpop khiến người hâm mộ đến tận bây giờ vẫn còn tiếc nuối.

Bất kì người hâm mộ Kpop nào cũng có thể hiểu được cảm giác đau lòng nếu có một thành viên thông báo rời khỏi nhóm nhạc mà mình yêu thích. Đặc biệt, điều này còn đáng buồn hơn nữa khi nghệ sĩ đó quyết định hoàn toàn rút lui khỏi giới âm nhạc, từ đây fan sẽ khó có cơ hội được lắng nghe giọng hát hay ngắm nhìn thần tượng của mình trình diễn trên sân khấu nữa. 

Đã có rất nhiều trường hợp không mong muốn như thế xảy ra, mà đến nay vẫn để lại sự nuối tiếc cho người hâm mộ. Dưới đây là những nam idol từng nhận được sự yêu thích của cộng đồng fan một thời nhưng vì nhiều lý do đã "biến mất" khỏi làng nhạc Kpop. 

1. Dongho (cựu thành viên U-KISS)

U-KISS là một nhóm nhạc có định hướng hoạt động chủ yếu ở Nhật Bản. Nhóm nhạc này ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2008 và từng được xem là nhóm nhạc đắt giá nhất khi giá chuyển nhượng là 150 tỉ won (gần 3 nghìn tỉ VNĐ), trực thuộc cả hai công ty của Hàn Quốc và Nhật Bản.

MV NEVERLAND - U-KISS

Nhận được sự chú ý nhất định như thế, nên vào năm 2013 khi công ty quản lý NH Media thông báo Dongho - một thành viên sở hữu vẻ ngoài điển trai và được mệnh danh là nam thần trong mơ của nhiều thiếu nữ lúc ấy thông báo rời nhóm, người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng hoảng hốt.

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 2.

Dongho là thành viên nhận được nhiều sự yêu thích bởi vẻ ngoài đáng yêu

Nhưng càng không ngờ tới hơn là anh chàng đã quyết định rời khỏi ngành công nghiệp giải trí hoàn toàn. Năm 2015, khi chỉ vừa mới 21 tuổi, Dongho đột ngột tuyên bố kết hôn và có con trai đầu lòng. Tuy nhiên chỉ 3 năm sau lại có thông tin cựu thành viên U-KISS đã ly hôn. 

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 3.

Dongho nhanh chóng rời nhóm và kết hôn

Những câu chuyện đời tư chớp nhoáng này đã đưa Dongho vào vị trí nam idol có một không hai ở Kpop: Nam idol kết hôn ở độ tuổi trẻ nhất và là nam idol ly hôn nhanh nhất. Thời điểm đó đã có không ít fangirl phải nuối tiếc vì sự rời đi của Dongho. 

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 4.

Giờ đây liệu có còn ai nhớ đến rằng đã từng có một Dongho của U-KISS ngày ấy?

2. Choi Sungmin (cựu thành viên SPEED)

Đúng như cái tên của nhóm, quãng thời gian hoạt động của SPEED cũng rất "tốc độ" khi chỉ gói gọn trong vỏn vẹn 4 năm. Debut vào năm 2012 nhưng đến 2016, nhóm đã chính thức thông báo tan rã. 

SPEED trực thuộc cùng cựu công ty quản lý của T-ara và là một trong hai nhóm nhỏ của nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ Coed School đình đám một thời. Đây có lẽ là nhóm nhạc có nhiều sự thay đổi "nhân sự" nhất nhì Kpop với sự rời nhóm liên tiếp của các thành viên và đồng thời cũng nhiều sự gia nhập mới. 

MV Pain the love of heart - SPEED

Sungmin chính là cái tên đặt dấu chấm hết cho sự thay đổi thành viên quá nhiều lần này của nhóm. Năm 2016, Sungmin ký hợp đồng với công ty Star Camp 202 để theo đuổi đam mê diễn xuất. Kể từ đó cái tên SPEED cũng chính thức biến mất khỏi làng giải trí. Sungmin từng xuất hiện trong bộ phim truyền hình nổi tiếng School 2017.

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 6.

Sự kiện Sungmin rời nhóm đã đặt dấu chấm hết cho SPEED

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 7.

Sungmin tham gia vào School 2017

3. Moon Heejun (cựu thành viên H.O.T)

H.O.T được xem là nhóm nhạc huyền thoại của Kpop, những người đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn và trở thành tiêu chuẩn, cột mốc cho các boyband khác sau này. Nhóm trưởng của H.O.T lúc đó là Moon Heejun cũng nhận được rất nhiều sự yêu thích và quan tâm của người hâm mộ.

Stage Candy - H.O.T

Sau khi nhóm tan rã vào năm 2001, Moon Heejun đã ở lại công ty chủ quản là SM Entertainment và ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Anh đã phát hành 3 album trước khi chính thức rời công ty và bắt đầu thực hiện kì nghĩa vụ quân sự bắt buộc của mình. 

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 9.

Moon Heejun ở lại SM sau khi nhóm tan rã

Khoảng thời gian sau đó Heejun có tham gia làm MC cho show KFN Korea Army Broadcast và phát hành thêm 2 album. Tuy nhiên giờ đây anh quyết định hoạt động với tư cách là một người dẫn chương trình và không còn tham gia vào hoạt động âm nhạc nữa. Người hâm mộ sẽ khó còn có cơ hội được lắng nghe giọng hát hay ngắm nhìn cựu nhóm trưởng huyền thoại của nhóm nhạc Kpop mở đường ngày ấy đứng trên sân khấu trình diễn.

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 10.

Anh đã không còn tham gia vào hoạt động âm nhạc nữa

4. Alexander Lee (cựu thành viên U-KISS)

Alexander Lee từng là thành viên gây chú ý bởi tài năng ngoại ngữ của mình, anh chàng có thể nói 7 thứ tiếng. Tuy đã từng tiếp tục sự nghiệp solo sau khi rời nhóm vào năm 2011 và đạt được một số thành tích nhất định, nhưng sau đó cái tên Alexander Lee cũng không còn quá nổi bật trong giới âm nhạc.

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 11.

Alexander Lee từng là thành viên gây chú ý bởi tài năng ngoại ngữ của mình

Sản phẩm âm nhạc cuối cùng của nam thần tượng là vào năm 2015, từ đó anh hoạt động tích cực hơn với vai trò là một diễn viên và người dẫn chương trình.

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 12.

Hiện tại hoạt động tích cực hơn với vai trò là một diễn viên và người dẫn chương trình

MV I Just - Alexander (U-KISS)

5. L.Joe (cựu thành viên TEEN TOP)

TEEN TOP đã nhận được sự chú ý khi ra mắt vì trong nhóm có hai thành viên từng là diễn viên nhí là Ricky và Niel. Tuy nhiên, sự nghiệp của nhóm cũng không quá nổi bật bởi nhiều lý do. Trong đó, sự kiện L.Joe rời nhóm cũng là một trong những yếu tố quyết định.

MV Crazy - TEEN TOP

Năm 2017, L.Joe đã đệ đơn kiện công ty quản lý TOP Media để chấm dứt hoạt động. Mặc dù hợp đồng vẫn còn hiệu lực đến 1/2018 nhưng nam thần tượng đã dừng mọi hoạt động cùng nhóm và dồn sức theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. 

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 15.

Năm 2017, L.Joe đã đệ đơn kiện công ty quản lý TOP Media để chấm dứt hoạt động

Anh chàng đã gặp phải rất nhiều sự cản trở từ phía công ty từ vụ việc rời nhóm này. Gần đây nhất, L.Joe đã xuất hiện trong các bộ phim như Entertainer, Let’s Eat 3, cũng như các vở kịch The Summer, The Zoo hay Yeodo.

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 16.

L.Joe sau đó đã theo đuổi sự nghiệp diễn xuất

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 17.

Anh tham gia vào bộ phim Let's Eat

6. Kibum (cựu thành viên Super Junior)

Với người hâm mộ Kpop bây giờ, khi nhắc đến đại diện visual của nhóm nhạc nam Super Junior, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến anh chàng Donghae hay "Mã gia" Siwon. Tuy nhiên liệu có ai biết rằng Super Junior từng có một đại diện nhan sắc đình đám khác, nhận được sự yêu thích cực kì từ cộng đồng fan?

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 18.

Super Junior từng có một đại diện nhan sắc đình đám khác, nhận được sự yêu thích cực kì từ cộng đồng fan

Kibum từng là em út của nhóm nhạc đông dân này và cũng được mệnh danh là "cây hút fan" một thời bởi nhan sắc cực phẩm của mình. Anh chàng sở hữu nét đẹp trong sáng với nụ cười ngọt ngào làm bao thiếu nữ phải "rụng tim". 

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 19.

Kibum với vẻ đẹp tỏa sáng của mình ngày ấy

Năm 2015, trước thông báo rời nhóm của Kibum, rất nhiều người hâm mộ đã đau buồn và nuối tiếc. Kibum sau đó đã theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và hiện nay không còn hoạt động nhiều trong giới giải trí. Nhưng với các E.L.F, vẻ đẹp của nam nghệ sĩ chưa bao giờ lu mờ trong tâm trí của mỗi người.

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 20.

Năm 2015, trước thông báo rời nhóm của Kibum, rất nhiều người hâm mộ đã đau buồn và nuối tiếc

MV Twins (Knock Out) - Super Junior

7. Byungho (cựu thành viên 24K)

24K ra mắt năm 2012 nhưng trong cùng năm đó, một thành viên của nhóm là Byungho đã thông báo rời nhóm vì chứng đau lưng mãn tính. Tuy nhiên, sau đó đã có rất nhiều tin đồn lan truyền rằng lý do anh chàng thực sự dừng hoạt động là bởi đã bí mật kết hôn và có con. 

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 22.

Byungho đã thông báo rời nhóm vì chứng đau lưng mãn tính khi nhóm chỉ vừa mới ra mắt

Tin đồn ngày càng được chứng thực khi công ty quản lý thừa nhận rằng họ không thể liên lạc với nam idol và đã có rất nhiều người xem được ảnh gia đình của anh chàng trên mạng xã hội. Cuối cùng Byungho đã chính thức đưa ra thông báo rằng anh rời nhóm để muốn lo cho cuộc sống cá nhân và dành thời gian cho gia đình mình. Từ sau khi rời khỏi 24K, Byungho gần như rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí, không còn thêm bất kì tin tức đáng chú ý nào về anh chàng này.

Sự biến mất của loạt idol từng làm mưa làm gió một thời: Cây hút fan Super Junior đến leader boygroup huyền thoại đều gây tiếc nuối - Ảnh 23.

Byungho đã chính thức đưa ra thông báo rằng anh rời nhóm để muốn lo cho cuộc sống cá nhân

MV Hurry UP (Palliwow) - 24K

Nguồn: KB - Video: YT