Tito Vilanova và khoảng thời gian hơn 2 năm chống chọi với bạo bệnh

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 26/04/2014

Trải qua rất nhiều những ca điều trị, phẫu thuật, <a href="http://kenh14.vn/tito-vilanova.html" target="_blank">Tito Vilanova</a> cuối cùng vẫn không thể chiến thắng được căn bệnh ung thư quái ác đã hành hạ ông trong suốt hơn 2 năm.

Thế giới bóng đá vừa đón nhận 1 tin buồn, đó là sự ra đi của Tito Vilanova, cựu HLV của CLB Barcelona. Ông qua đời ở tuổi 45 sau 1 thời gian dài chống chọi với căn bênh ung thư tuyến mang tai đầy quái ác. Để hiểu rõ hơn về quãng thời gian khó khăn của Tito Vilanova, hãy cùng xem lại những dấu mốc đáng chú ý trong cuộc chiến với bạo bệnh của chiến lược gia này.

22/11/2011: Tháng 11 năm 2011 là khoảng thời gian lần đầu tiên Tito Vilanova phát hiện những khối u ở tuyến mang tai của mình. Vào ngày 22/11, ông trải qua ca phẫu thuật lần đầu tiên ở bệnh viện Vall d’Hebron. Đây là lý do tại sao Tito không có mặt ở Milan cùng Barcelona trong trận đấu giữa 2 đội tại đấu trường Champions League (thời điểm này ông vẫn đang là trợ lý cho Pep Guardiola).

Tito Vilanova và Pep Guaridola từng có 4 năm làm việc cùng nhau trên băng ghế chỉ đạo của Barca.

28/11/2011: Ca phẫu thuật đã đem lại những kết quả tích cực và Tito Vilanova sau đó đã được trở về nhà để tiếp tục quá trình hồi phục.

7/12/2011: Tito Vilanova được cho là đã hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật. Ông có mặt tại trung tâm đào tạo của Barcelona để chuẩn bị cho trận El Clasico với Real ít ngày sau đó.

Sau ca phẫu thuật lần đầu tiên, Vilanova tỏ ra khá ổn.

27/4/2012: Chủ tịch của Barcelona thời bấy giờ, Sandro Rosell, thông báo rằng Tito Vilanova sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội bóng kể từ mùa giải 2012-2013, sau khi Pep Guardiola chính thức chia tay CLB.

12/5/2012: Tiến sĩ Ricard Pruna của đội ngũ y tế CLB Barcelona thông báo về tình trạng sức khỏe của Tito Vilanova là: “Hoàn toàn khỏe mạnh, đã được chữa trị và tự do trước bệnh tật”. Tuy vậy ông vẫn không tham dự vào bất kỳ trận đấu chính thức nào của CLB trong giai đoạn này.

Ông trở thành HLV trưởng Barca sau khi Pep Guardiola ra đi.

19/12/2012: Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell thông báo hủy buổi tiệc Giáng sinh sau thông tin Tito Vilanova tái phát bệnh cũ.

20/12/2012: Chiến lược gia người TBN 1 lần nữa trở lại bệnh viện Vall d'Hebron. Lần này ông đã phải tiến hành quá trình hóa trị và xạ trị trong vòng 6 tuần.

Tito Vilanova lần thứ 2 trở lại bệnh viện Vall d'Hebron để điều trị căn bệnh ung thư của mình.

9/1/2013: Tito bay tới New York để tìm một giải pháp chữa trị thứ hai ở trung tâm điều trị ung thư Memorial Sloan-Kettering.

2/4/2013: Tito Vilanova lần đầu tiên trở lại sau quá trình điều trị ung thư. Ông xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo của Barca ở trận đấu với PSG tại Champions League.

Vilanova trở lại trước trận đấu với PSG tại Champions League.

26/4/2013: Tito tổ chức buổi họp báo công khai đầu tiên sau khi trở lại từ New York. Ông khẳng định mình khỏe mạnh và đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

19/7/2013: Dấu hiệu về căn bệnh của Vilanova lại có triệu chứng tái phát. BLĐ Barcelona và ông cùng đi đến thống nhất kết thúc hợp đồng làm việc. Ít ngày sau, Tata Martino được bổ nhiệm vào cương vị HLV trưởng Barcelona.

16/12/2013: Chủ tịch Barca, Sandro Rosell thay mặt Tito Vilanova nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất mùa giải 2012/2013. Lúc này tình trạng sức khỏe của nhà cầm quân người TBN đã có chiều hướng đi xuống.

8/1/2014: Những hình ảnh đầy ấn tượng về Tito Vilanova được các CĐV Barca mang đến sân Nou Camp trong trận đấu với Getafe tại Cúp Nhà Vua.

Các khán giả sân Nou Camp đã rất nhiều lần mang tới những biểu ngữ tri ân HLV Tito Vilanova.

24/4/2014: Tito Vilanova bất ngờ nhập viện sau hàng loạt những biến chứng nghiêm trọng về căn bệnh của mình. Trải qua ca phẫu thuật ngay sau đó, tình trạng vẫn không có gì biến chuyển.

25/4/2014: Ông qua đời ở tuổi 45, để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với các cầu thủ cũng như CĐV Barcelona.