Kể từ khi kết hôn 7 tháng trước, Thu Ngọc, 29 tuổi và chồng mình, cùng tuổi, luôn cảm thấy áp lực về chi tiêu gia đình. Dù sống tại Chương Mỹ, Hà Nội, cách nơi làm việc khoảng 20km, và không phải lo thuê nhà, mỗi tháng họ vẫn tiêu hết một khoản lớn từ thu nhập chung là 26 triệu đồng.
Thu Ngọc làm việc tại cơ quan nhà nước và cùng chồng quản lý các khoản chi tiêu hàng tháng. Họ đang sống cùng bố mẹ chồng và không có con. Tuy nhiên, hàng tháng họ vẫn phải chi ít nhất 18 đến 19 triệu đồng. Ngọc thường xuyên tự hỏi: "Mình đã tiêu gì mà số tiền ấy lại cứ bay đi nhanh như vậy?" .
Chi phí hàng ngày gồm 7 triệu đồng cho mẹ chồng đi chợ, nấu ăn cả bữa trưa lẫn bữa tối cho cả nhà. Họ cũng chi 2 triệu cho điện, nước, mạng, và truyền hình cáp; 3 triệu để biếu bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng tiền tiêu vặt; 1 triệu cho xăng xe đi làm; và 3 triệu khác cho ăn sáng cùng các khoản tiêu vặt khác. Ngoài ra, còn có khoảng 3 triệu hàng tháng cho các sự kiện như đám cưới, thăm người ốm, và các nghi lễ khác.
Tổng cho phí cho các khoản trên rơi vào khoảng 19 triệu đồng, như vậy Ngọc chỉ có thể tiết kiệm được khoảng 7 triệu đồng/tháng.
Nói về chi tiêu gia đình mình dù chưa có con, không phải đi thuê nhà mà tháng nào cũng hết 18-19 triệu đồng, chị Ngọc than thở:
"Nhiều lúc 2 vợ chồng cũng lo ngay ngáy vì chi tiêu như thế này mà sắp tới chuẩn bị có con nữa thì không biết là sẽ thế nào. Tuy nhiên mình không biết cắt giảm từ đâu để tiết kiệm chi phí hàng tháng nhiều hơn. Hiện mỗi tháng chỉ dư khoảng 7 triệu đồng bỏ tiết kiệm. Tính chi li ra, vợ chồng mình cũng không có tiêu hoang" .
Chia sẻ về chi tiêu gia đình hiện nay, người phụ nữ 29 tuổi này nói: "Nghĩ đến chi tiêu mỗi tháng mà mình chóng hết cả mặt. Thu nhập như vậy mà chỉ để dành được 7 triệu đồng. Đó là chưa kể bố mẹ chồng chưa già cả ốm đau, bệnh tật và cũng không phải đi thuê nhà" .
Để xây dựng một kế hoạch chi tiêu hợp lý giúp Ngọc có thể tiết kiệm được 12 triệu đồng mỗi tháng từ tổng thu nhập là 26 triệu đồng, cần có sự điều chỉnh các khoản chi tiêu hiện tại. Dưới đây là một số đề xuất cụ thể:
- Lập kế hoạch mua sắm hàng tuần hoặc hàng tháng, sử dụng danh sách để tránh mua thừa mứa.
- Tận dụng các chương trình khuyến mãi, mua hàng giảm giá, mua theo mùa.
- Nấu ăn đủ dùng, tránh lãng phí thực phẩm.
Đề xuất giảm: 2 triệu đồng.
- Sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, như bóng đèn LED, hạn chế dùng điều hòa.
- Đánh giá lại gói cước mạng và cáp, chọn gói phù hợp nhu cầu thực tế.
Đề xuất giảm: 500 nghìn đồng.
- Thảo luận với cả hai bên gia đình về việc điều chỉnh số tiền biếu cho phù hợp.
- Xem xét việc biếu quà có ý nghĩa thay vì tiền mặt.
Đề xuất giảm: 1 triệu đồng.
- Cân nhắc việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu có thể.
- Nếu dùng xe cá nhân, duy trì bảo dưỡng định kỳ để tiết kiệm nhiên liệu.
Đề xuất giảm: Không giảm.
- Chuẩn bị bữa sáng tại nhà để mang đi làm.
- Hạn chế mua đồ ăn vặt và giải trí không cần thiết.
Đề xuất giảm: 1.5 triệu đồng.
- Đặt ngân sách cho mỗi sự kiện và gắn kết với mục tiêu tiết kiệm hàng tháng.
- Ưu tiên sự kiện, giảm số tiền quà tặng hoặc chia sẻ chi phí cùng người khác.
Đề xuất giảm: 1 triệu đồng.
Tổng số tiền đề xuất giảm là 6 triệu đồng, giúp Ngọc có thể tiết kiệm thêm 6 triệu đồng mỗi tháng từ tổng chi tiêu, từ đó Ngọc có thể tiết kiệm 13 triệu đồng mỗi tháng. Nếu muốn có thêm tiền tiết kiệm, Ngọc cũng nên xem xét việc đầu tư hoặc tìm kiếm các kênh tiết kiệm có lãi suất cao để số tiền tiết kiệm có thể sinh lời.