Slim V: "Vì mình quá yêu nhạc nên cứ cố chấp"

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 13/07/2017

Luôn sống hết mình với những cuộc vui của âm nhạc, dấn thân vào trải nghiệm và chia sẻ cảm xúc tới mọi cuộc chơi mà mình góp mặt, đó chính là chân dung Slim V của hiện tại.

Chào anh, độc giả đã quá quen với cái tên Slim V rồi nên không cần phải giới thiệu về bản thân! Nếu tự đánh giá, xếp hạng bản thân, anh sẽ cho rằng mình đang đứng đâu trong giới DJ, sản xuất nhạc tại Việt Nam?

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tự xếp hạng bản thân là mình hơn ai, kém ai. Đó là một sự tự mãn không cần thiết. Đặc biệt là trong âm nhạc, khi mà mọi sự đánh giá, nhận xét chỉ là tương đối vì mỗi người có sở thích của riêng mình, người này thích nhạc của tôi nhưng có thể người kia lại không thích. Hơn nữa mỗi nghệ sĩ theo đuổi những con đường khác nhau, quan trọng là tôi biết mình đang theo đuổi những gì và với tôi thì xây dựng được một phong cách âm nhạc riêng cho bản thân mới là điều quan trọng. SlimV luôn phấn đấu để trở thành một con số 0. Khi số 0 đứng trước một con số khác thì không làm con số đó lu mờ đi, còn khi đứng sau lại khiến con số đó “mạnh” hơn nhiều lần.

Slim V: Vì mình quá yêu nhạc nên cứ cố chấp - Ảnh 1.

Nhiều người cho rằng 2 mùa The Remix chính là bệ phóng nâng tầm Slim V lên một đẳng cấp mới! Anh đánh giá thế nào về nhận xét này?

Trước khi tham gia Hoà Âm Ánh Sáng, có những lúc tôi đã có ý định từ bỏ nhạc để tìm cho mình một con đường khác. Thời điểm đó công việc sản xuất âm nhạc cũng chưa phát triển như bây giờ và tôi không tìm ra được định hướng gì cho bản thân, tôi cũng mệt mỏi sau nhiều năm theo đuổi đam mê mà cảm thấy mọi thứ vẫn quá mù mịt. Qua chương trình Hoà Âm Ánh Sáng, tôi mới có cơ hội đến gần với khán giả và từ đây tôi đã được tiếp thêm năng lượng từ những khán giả yêu quý và ủng hộ SlimV để có thêm động lực tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Còn theo quan điểm và cách nhìn nhận của cá nhân tôi, để đạt được hai chữ “đẳng cấp” thì bản thân mỗi nghệ sĩ cần phải tự cố gắng và trau dồi hàng ngày, hàng giờ và nó là một quá trình học hỏi và phấn đấu, có thể sẽ tiêu tốn thời gian cả một đời người. Vì vậy tôi xin dành hai chữ đằng cấp cho những bậc tiền bối, những người đã cống hiến cả cuộc đời  cho nghệ thuật. Còn bản thân tôi thì còn phải cố gắng dài dài.

Anh có gặp hững cám dỗ khi làm nghề cũng như trong tình cảm? hẳn là không ít rồi khi mà trên sân khấu là một SlimV tài năng, điển trai thế cơ mà?

Vậy không trên sân khấu thì không điển trai sao? Tôi cho rằng cũng phải thôi khi ấn tượng của mọi người về việc nghệ sĩ thường xuyên phải đối mặt với cám dỗ, cả về sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, mặc dù vậy thì nghề nghiệp nào cũng đều có thể tồn tại những cạm bẫy. Tôi chỉ tâm niệm với bản thân rằng hãy luôn đam mê, làm bùng nổ các cuộc vui và tận hưởng nó, cháy hết mình trong công việc sẽ giúp mình có bản lĩnh và sức mạnh bỏ qua mọi cám dỗ và tập trung với nghề.

Slim V: Vì mình quá yêu nhạc nên cứ cố chấp - Ảnh 3.

Hẳn là Slim V đã từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ trẻ, nổi tiếng. Vậy ai là ca sĩ bạn muốn cộng tác nhất?

Tôi là một music producer, khi làm việc với các ca sĩ thì công việc của tôi là phát huy hết được ưu điểm của mỗi giọng hát nhưng đồng thời hướng họ theo phong cách của mình, vì vậy với mỗi dự án âm nhạc, mỗi ca sĩ, mỗi thể loại nhạc tôi lại tìm được những cảm hứng khác nhau.

Cho tới lúc này, dự án âm nhạc tôi cảm thấy tâm đắc nhất là liveshow “Phượng Hoàng Lửa” của ca sĩ Thu Minh, trong đó tôi đảm nhiệm chương 4 với chủ đề EDM kết hợp với giao hưởng. Bên cạnh việc sáng tác ca khúc chủ đề “Phượng hoàng lửa” tôi còn chịu trách nhiệm sản xuất 7 bản remix cho những ca khúc hit của chị và các sản phẩm này sẽ sớm được ra mắt trong thời gian tới.

Slim V: Vì mình quá yêu nhạc nên cứ cố chấp - Ảnh 4.

Anh có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của mình khi bị đặt lên bàn cân so sánh với Hoàng Touliver trong thời gian gần đây không?

Tôi biết sự so sánh này đã có từ lâu chứ cũng không hẳn gần đây đâu. Có lẽ là vì chúng tôi đã từng đối đầu trong Hoà Âm Ánh Sáng với 2 chất nhạc khá đối nghịch, nên mọi người luôn có ấn tượng về việc này.

Tôi và Touliver theo đuổi 2 phong cách âm nhạc khác nhau và chúng tôi chưa bao giờ coi nhau là đối thủ. Ngoài đời chúng tôi là anh em, bạn bè, còn trong công việc thì tôi luôn dành cho Touliver sự tôn trọng. Trong tháng 8 tới, SlimV và Touliver sẽ cùng nhau ra một sản phẩm âm nhạc mới, các bạn hãy cùng đợi nhé!

Slim V: Vì mình quá yêu nhạc nên cứ cố chấp - Ảnh 5.

Chúng tôi đều là những con người cống hiến cho âm nhạc, tôi chỉ quan tâm và mong muốn mang đến cho giới trẻ những cuộc vui bên âm nhạc, những cảm xúc thăng hoa và luôn tươi mới.

Bạn góp mặt trong rất nhiều “đại tiệc” âm nhạc điện tử hoành tráng trong & ngoài nước vài năm trở lại đây. Nhưng đâu là bữa tiệc âm nhạc, sắc màu bạn ấn tượng và nhiều cảm xúc nhất?

Thực tế mỗi một sân khấu SlimV tham gia đều tạo cho tôi một ấn tượng và cảm xúc khác nhau. Đối với sân khấu nước ngoài, SlimV thích nhất là Asia Song Festival. Bởi chính tại đây, SlimV đã mang được âm nhạc Việt Nam ra thế giới và được các khán giả Hàn Quốc đón nhận đặc biệt nhiệt tình.

Còn tại sân khấu âm nhạc trong nước, sân khấu “Go Hardwell or go home”với sự tài trợ của bia Tuborg chính là sân khấu đầu tiên SlimV được “cháy” với nhiệt huyết của bản thân và hoà mình với gần 20.000 ravers “nhiệt” tới như vậy! Đó không phải là lần đầu tiên SlimV tham dự sự kiện do Tuborg tài trợ và tổ chức. Có thể nói tôi và thương hiệu này có nhiều điểm chung lớn, một trong số đó chính là âm nhạc cho giới trẻ. Đôi khi chính Tuborg cùng những dự án làm cùng Tuborg đã tạo nên cảm hứng cho hình ảnh cá tính, trẻ trung, tiên phong dẫn đầu mà tôi đang hướng tới.

Nói một chút về chặng đường thành công nhé! Những khó khăn mà bạn từng trải qua?

Tôi suýt phải từ bỏ âm nhạc sau nhiều năm theo đuổi mà không có nhiều tiến triển, chỉ dừng lại ở mức gọi là có thể tạm lo được cho bản thân. Có đôi lúc tôi đã nghĩ rằng vì mình quá yêu nhạc nên cứ cố chấp. Để tham gia The Remix, tôi đánh liều dồn toàn bộ những gì mình có để mua một cái máy đủ mạnh, vào HCM đi thi, tôi tự nhủ với mình là “nốt lần này”.

Ở mùa 1 the Remix, khi đi chưa được nửa chặng thì Sơn Tùng không thể tiếp tục và buộc phải rút khỏi cuộc thi. Tôi lại một lần nữa đứng trước ngã ba đường. Tới khi quyết định ở lại HCM, tiếp tục mùa 2 The Remix, và cuối cùng là giành ngôi vị quán quân… lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi mới dám chắc "mình đã không sai lầm khi theo đuổi đam mê". Và tôi luôn hiểu được, chính tình cảm của khán giả đã tạo nên SlimV ngày hôm nay.

Slim V: Vì mình quá yêu nhạc nên cứ cố chấp - Ảnh 7.

Những dự định, sản phẩm của SlimV trong thời gian tới là gì? Bật mí với độc giả một chút nhé! Bạn có ý định lấn sân sang thị trường quốc tế?

Trong thời gian tới, tôi có kế hoạch ra mắt những sản phẩm đã được chuẩn bị suốt nửa đầu năm nay. Bật mí một chút là những tin nhắn các bạn khán giả gửi cho SlimV cũng là gợi ý thú vị cho các sản phẩm sắp tới. Đầu tháng 7 này, tôi sẽ quay trở lại Châu Âu khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho sản phẩm quốc tế mới và gặp gỡ một số hãng thu âm thế giới. Cuối năm nay, tôi sẽ có mặt tại một lễ hội âm nhạc điện tử hoành tráng do Tuborg tài trợ.

Slim V: Vì mình quá yêu nhạc nên cứ cố chấp - Ảnh 9.

Đêm tiếp theo của đại tiệc "Bùng nổ cuộc vui" sẽ diễn ra vào ngày 14/7 tới tại ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, Hà Nội. Với sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh - một trong những nữ hoàng tiệc tùng của showbiz Việt, ban nhạc cá tính F band và cùng với âm nhạc sôi động của DJ Minh Trí, hứa hẹn sẽ mang đến một không gian choáng ngợp cho "ngã tư Quốc tế".

Để "đón đầu" những Party Bùng nổ cuộc vui tiếp theo và có cơ hội trải nghiệm bia Tuborg miễn phí hãy truy cập vào website www.tuborg.vn và fanpage www.facebook.com/TuborgVietnam của Tuborg Việt Nam.

Tuborg là nhãn hiệu bia nổi tiếng toàn cầu được ưa chuộng trên hơn 70 quốc gia, là thương hiệu dành cho giới trẻ và luôn gắn liền với âm nhạc, các cuộc vui sôi động giữa các nhóm bạn bè. Chào hè 2017, Tuborg tung ra bộ 5 nắp giật sắc màu đại diện cho 5 cá tính: Sing - Tím hát hò; Dance - Cam nhảy nhót; Play - Đỏ chất chơi; Cheers – Lá tiệc tùng và Enjoy - Lam tận hưởng. Hãy thưởng thức hương vị bia quốc tế này và sẵn sàng bùng nổ cuộc vui với 5 nắp giật sắc màu độc đáo. Mỗi lần giật nắp là mỗi lần cuộc vui thêm cuồng nhiệt.