Sau vụ bạo loạn kinh hoàng, Indonesia đối mặt nguy cơ bị FIFA cấm tổ chức các giải đấu lớn

Song An, Theo Trí Thức Trẻ 14:26 02/10/2022

Thảm kịch từ vụ bạo loạn ở SVĐ Kanjuruhan có thể khiến bóng đá Indonesia đối mặt với một số lệnh trừng phạt nặng từ FIFA.

"Đầu tiên, tôi vô cùng lấy làm tiếc về thảm kịch bóng đá ở Malang. Sự cố này đã ảnh hưởng rất nặng nề đến nền bóng đá Indonesia. Tôi sẽ cùng Ban lãnh đạo PSSI và Cảnh sát trưởng Quốc gia sẽ họp để đánh giá lại toàn bộ sau sự việc nghiêm trọng này", ông Zainudin Amali, Bộ trưởng Bộ Thể thao Indonesia trả lời phỏng vấn truyền thông nước này vào sáng 02/10.

Vụ bạo loạn xảy ra sau trận đấu giữa Arema và Persebaya trong khuôn khổ vòng 10 giải VĐQG Indonesia diễn ra tối 01/10. Trên sân Kanjuruhan có khoảng 40.000 khán giả đến theo dõi. Vụ việc đã tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn, dòng người giẫm đạp lên nhau khiến đội ngũ an ninh trên sân không thể kiểm soát tình hình.

Sau vụ bạo loạn kinh hoàng, Indonesia đối mặt nguy cơ bị FIFA cấm tổ chức các giải đấu lớn - Ảnh 1.

Thông tin từ cảnh sát vùng Malang Regency cho biết, tính đến sáng nay (02/10) đã có 129 người thiệt mạng, số người nhập viện tăng lên hơn 200 người. Ước tính con số thương vong cuối cùng có thể chưa dừng lại.

Lãnh đạo PSSI ngay lập tức ra quyết định khẩn, tạm dừng giải VĐQG Indonesia trong vòng 1 tuần, song theo Bộ trưởng Zainudin Amali, thời gian tạm hoãn giải đấu có thể lâu hơn.

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước những mất mát này, chúng tôi đánh giá cao các bước thực hiện của PSSI khi cho tạm dừng giải đấu. Trong bóng đá, có thắng có thua, không phải lúc nào bạn cũng thắng, bạn phải biết chấp nhận thất bại", ông Zainudin Amali đưa ra thông điệp nhằm trấn an cổ động viên Indonesia cần bình tĩnh và giữ trật tự bất chấp kết quả bất lợi của đội nhà.

Sau vụ bạo loạn kinh hoàng, Indonesia đối mặt nguy cơ bị FIFA cấm tổ chức các giải đấu lớn - Ảnh 2.

Trong khi đó, tờ báo Suara dùng từ "kỷ lục đen tối" để đánh giá tính chất của vụ việc ở Kanjuruhan là cực kỳ nghiêm trọng có thể khiến nền bóng đá Indonesia rơi vào khủng hoảng trong thời gian tới.

"Nhiều khả năng, FIFA sẽ ra lệnh trừng phạt nặng với bóng đá Indonesia. Nếu nhìn về vụ bạo loạn ở SVĐ Heysel diễn ra ngày 29/5/1985 trong trận đấu Cúp C1 giữa Juventus và Liverpool khiến 39 người chết, hơn 600 người bị thương. Hậu quả là FIFA đã cấm các CLB bóng đá Anh đã không được được tham gia các giải đấu quốc tế trong 5 năm. Điều tương tự có thể đến với bóng đá Indonesia, chúng ta nhiều khả năng sẽ bị FIFA cấm tổ chức VCK U20 World Cup 2023. Hơn nữa, ĐT Indonesia còn đối mặt với các sự kiện lớn như Asian Cup 2023 và cả U20 Asian Cup 2023", tờ Suara tỏ ra quan ngại.

Về phía PSSI, Tổng thư ký Yunus Nusi cam kết sẽ trừng phạt nặng nhất đối với ban tổ chức trận đấu sau khi xem xét mọi báo cáo liên quan, bao gồm cả tiền phạt lẫn cấm tổ chức các trận đấu ở đây trong thời gian dài.

"PSSI lên án mạnh mẽ vụ bạo loạn này. Tuy nhiên, một lần nữa chúng tôi chưa thể kết luận điều gì. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc sẽ được áp dụng đối với Arema nếu mọi thứ được chứng minh. Nhóm điều tra của PSSI sẽ lập tức lên đường tới Malang", ông Nusi phát biểu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày