Ngày 14-10, Bộ trưởng An ninh Indonesia Mahfud MD cho biết nhóm phụ trách điều tra vụ giẫm đạp chết người tại sân Kanjuruhan kết luận hơi cay là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều người thiệt mạng trong thảm kịch sân cỏ này.
Tính đến 12h ngày 6-10 đã có 11.431 người hâm mộ Indonesia ký tên trên trang kiến nghị nổi tiếng Change.org để yêu cầu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan từ chức sau thảm kịch 131 người chết ở Kanjuruhan.
Cảnh sát đã bắn hơi cay khi hàng ngàn CĐV lao xuống sân trong trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya hôm 1/10. Hành động này gây ra sự hoảng loạn và nó được quy kết là nguyên nhân lớn nhất gây nên cái chết của 125 người. Nhưng theo điều tra, còn nhiều nguyên nhân gây sốc khác.
Cảnh sát trưởng tỉnh Đông Java của Indonesia đã lên tiếng xin lỗi công chúng sau cuộc bạo loạn tại sân vận động Kanjuruhan hôm 1-10, cho đến nay đã khiến tổng cộng 131 người chết.
Theo thông tin chính thức từ cơ quan chức năng Indonesia, có đến 33 trẻ em bị thiệt mạng trong thảm kịch tồi tệ thứ hai trong lịch sử bóng đá thế giới.
Tối 2/10, Cảnh sát trưởng khu vực Đông Java (Indonesia) cho biết số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn bóng đá hiện là 125 người và hơn 320 người khác bị thương. Trước đó các quan chức địa phương thông báo số người thiệt mạng là 174 người và 180 người khác bị thương.