Nam bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), trong tình trạng hôn mê sâu, thở ngáp, bọt máu trào ra từ mũi và miệng.
Tại bệnh viện, bác sĩ xác định bệnh nhân hôn mê sâu, mất nhịp thở tự nhiên, dịch hồng lẫn máu trào qua ống nội khí quản - dấu hiệu của phù phổi và xuất huyết phế nang nghiêm trọng.
Bác sĩ cấp cứu nam thanh niên hôn mê sau bữa tối. Ảnh: Trần Hà
Theo người nhà, trước nhập viện, nam bệnh nhân ăn tối và uống rượu cùng bạn. Khoảng một giờ sau khi trở về anh xuất hiện tình trạng trên.
Tại Khoa Cấp cứu, xét nghiệm cho thấy trong máu có morphin và cồn ethanol, nhưng không phát hiện methanol. Bệnh nhân có tình trạng toan chuyển hóa nặng, thiếu ôxy, X-quang phổi mờ trắng cả hai bên; nhịp tim nhanh, tụt huyết áp, suy gan thận...
Chẩn đoán ban đầu là ngộ độc morphin, gây suy hô hấp cấp, tổn thương cơ tim, suy đa cơ quan, tiên lượng rất xấu. Bệnh nhân được thở máy theo phác đồ bảo vệ phổi, dùng thuốc giải độc, hỗ trợ huyết động và nội soi phế quản cấp cứu.
Sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhân dần tỉnh táo, cải thiện chức năng hô hấp, gan và thận. Nam bệnh nhân được cai máy thở, rút ống nội khí quản sau hơn một tuần điều trị.
Bác sĩ Chu Đức Thành, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc cho biết đây là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ngộ độc các chất gây nghiện như morphin, heroin, cần sa tổng hợp, ma túy có thể "núp bóng" dưới dạng thuốc ho, kẹo, thuốc lá điện tử… Các chất này có thể gây tổn thương não, ngưng tim và tử vong, đặc biệt khi kết hợp với rượu.