Rau cần được nhiều người yêu thích tuy nhiên loại rau này thường bị nhiễm ấu trùng sán lá gan lớn và nhiều loại giun sán khác. Khi ăn sống rau cần có nhiều nguy cơ nhiễm ấu trùng sán, nguy cơ mắc bệnh rất cao.
Ngày 17/11, BS Nguyễn Đình Tùng, Phó khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị sán lá gan chui vào ống mật chủ.
Người đàn ông vào viện trong tình trạng đau bụng, sốt, vàng da, nước tiểu sẫm màu, bác sĩ đặt ống dẫn lưu đường mật phát hiện sán kích thức 1 cm chui ra ngoài.
Nhập viện trong tình trạng vàng da, vàng mắt, đau bụng từng cơn, các bác sĩ phát hiện người đàn ông ngoài bị sỏi mật còn có sán lá gan đang ngoe nguẩy, lúc nhúc.
Đột ngột vàng da, vàng mắt, đau bụng từng cơn nhưng không rõ nguyên nhân khiến người bệnh phải nhập viện điều trị. Trong quá trình nội soi thám sát, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có ký sinh trùng trong ống mật chủ.