Run rẩy đến tận phút cuối cùng, đội tuyển Thái Lan giành vé dự Asian Cup đầy thảm hại

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 09:03 15/06/2022

HLV Mano Polking tuyên bố sẽ đánh bại Uzbekistan để chiếm ngôi đầu bảng C, nhưng diễn biến trên sân lại cho thấy điều ngược lại. ĐT Thái Lan, trong trận đấu thủ tục ở vòng loại Asian Cup 2023 vào đêm qua, đã thua dễ 0-2 trên sân của đối thủ, qua đó run rẩy cầm tấm vé tới vòng chung kết.

Run rẩy đến tận phút cuối cùng, đội tuyển Thái Lan giành vé dự Asian Cup đầy thảm hại - Ảnh 1.

Bunmathan và đồng đội thua dễ Uzbekistan

Trong trận đấu chỉ còn mang tính chất phân định ngôi thứ ở bảng C tại vòng loại cuối Asian Cup 2023 , ĐT Thái Lan bị đánh giá thấp hơn Uzbekistan rất nhiều. Họ phải đá trên sân của đối thủ, lại vắng nhiều trụ cột như Supachok, Chanathip, Kritsada… Nhưng thực ra, ngay cả khi có tất cả những quân bài tốt nhất, Thái Lan cũng không thể so đọ với Uzbekistan về trình độ.

Điều đó đã được thể hiện khi bóng lăn. Dưới sức ép của đối thủ, Thái Lan đã phải chịu trận trong hầu hết thời gian. Họ sớm nhận bàn thua ngay phút thứ 8, khi hàng thủ lỏng lẻo của đội bóng này đã để tiền đạo Jaloliddin Masharipov của tuyển Uzbekistan dễ dàng ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Sau đó, vẫn là thế trận bị động của Voi chiến. Thậm chí đến những pha khống chế bóng của các cầu thủ đội bóng này cũng rất lập bập. HLV Polking bất lực nhìn các học trò “phơi mình” cho đối thủ bắn phá. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 23, nhận bóng từ cánh phải, Azizbek Turgunboev trong tư thế không bị ai kèm đã tung cú sửa lòng điệu nghệ đưa bóng vào góc hiểm để nhân đôi cách biệt.

Có 2 bàn dẫn trước, ĐT Uzbekistan liền giảm nhịp độ trận đấu. Song họ cũng không phải lo lắng nhiều bởi việc “cai quản” hoàn toàn tuyến giữa giúp chủ nhà an tâm đánh chặn những nỗ lực lên bóng yếu ớt từ phía đối thủ. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0. Thái Lan nhận 7 cú sút trong khi không dứt điểm trúng đích lần nào.

Run rẩy đến tận phút cuối cùng, đội tuyển Thái Lan giành vé dự Asian Cup đầy thảm hại - Ảnh 2.

Thái Lan không mang đến sự an tâm cho NHM

Hiệp 2, vẫn là thế trận bạc nhược của Thái Lan dù ngay đầu hiệp, HLV Polking đã thay liền 4 vị trí để vực dậy đội hình. Nhưng vì các tiền vệ Sarach Yooyen, Thitiphan Puangchan không cầm nổi bóng, Thái Lan tiếp tục chịu trận.

Uzbekistan đã có ít nhất 2 cơ hội ghi bàn mười mươi. Tuy nhiên, một lần xà ngang cứu thua cho Thái Lan, một lần bóng đã vào gôn sau cú đá từ cự ly gần của tiền đạo Uzbekistan, nhưng trọng tài không công nhận. Hai pha hút chết đó càng phơi bày một sự thật rằng trình độ của ĐT Thái Lan vẫn còn kém xa Uzbekistan.

Nên nhớ cuối hiệp 2, Uzbekistan đã thay rất nhiều cầu thủ dự bị vào sân nhưng họ vẫn dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Tỷ số 2-0 được duy trì đến hết trận, Thái Lan tiến tới VCK Asian Cup 2023 với vị trí thứ nhì bảng C cùng vô vàn nỗi lo.

Cả vòng loại này, họ đã không thể chứng tỏ được sự tiến bộ. Ngay cả trong những chiến thắng trước Maldives hay Sri Lanka, Thái Lan cũng chơi khá tệ. Uzbekistan cũng chỉ là một đội bóng trung bình khá tại châu lục nhưng Thái Lan đã thua dễ. Vì vậy, khó có thể mong họ sẽ đứng vững trước các ông lớn tại VCK sắp tới. Có thể nói, Thái Lan đang run rẩy đi Asian Cup.