Lễ hội Bà Thu Bồn 2026 tái hiện đậm nét văn hóa tâm linh xứ Quảng, thu hút đông đảo du khách.

Đoàn rước nối dài giữa cánh đồng trong Lễ hội Bà Thu Bồn 2026.
Hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã hội tụ về hai bờ sông Thu Bồn (xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng) để tham dự Lễ hội Bà Thu Bồn năm 2026. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất tại đây, được tổ chức quy mô từ ngày 28/03 đến 30/03 (nhằm ngày 10 đến 12 tháng Hai âm lịch).

Người dân trong trang phục truyền thống tham gia đoàn rước Sắc, tái hiện đậm nét không gian văn hóa tâm linh xứ Quảng.
Lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định giá trị của một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngay từ sáng sớm ngày chính lễ (12/2 âm lịch), không khí tại Dinh Bà (xã Nông Sơn) và Lăng Bà (xã Duy Tân, Duy Xuyên) đã trở nên trang nghiêm với những nghi lễ truyền thống thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân và tín ngưỡng thờ Bà của cư dân nơi đây.
Mở màn là lễ rước Nước: Những chiếc thuyền rồng lộng lẫy ngược dòng sông Thu Bồn để xin "nước sạch" về tế Bà, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tiếp đó là Lễ rước Sắc và Đại tế: các bậc bô lão trong trang phục áo dài khăn đóng chỉnh tề đã thực hiện các bài tế ca tụng công đức của Bà Thu Bồn, người được nhân dân tôn vinh là "Mẹ xứ sở", biểu tượng của sự che chở và lòng nhân ái.

Các bậc bô lão thực hiện nghi lễ đại tế trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân và tín ngưỡng thờ Bà Thu Bồn của cư dân địa phương.
Bên cạnh các nghi thức tâm linh, lễ hội Bà Thu Bồn năm 2026 cũng mang đến một luồng sinh khí mới với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc: Giải đua thuyền truyền thống, không gian Bài Chòi, hội chợ quê và sản phẩm OCOP…. Du khách đến đây không chỉ để tham quan, mà còn để trải nghiệm, cảm nhận sự giao thoa giữa con người, thiên nhiên và đời sống tâm linh.

Múa lân, rước lễ làm không khí lễ hội thêm sôi động.
Chủ tịch UBND xã Nông Sơn Lý Xuân Phong cho biết, địa phương xác định tổ chức lễ hội vừa giữ gìn giá trị truyền thống, vừa nâng cao chất lượng qua từng năm. Lễ hội không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà đang dần định hình như một sản phẩm văn hóa có chiều sâu, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Nông Sơn trong không gian phát triển chung của thành phố.