Red Velvet được khen là “thánh” hát live Kpop Gen 3, ai ngờ bị Knet “cà khịa” chỉ là tâng bốc quá đà, thua xa 1 girlgroup

KLinh, Theo Helino 17:20 01/09/2019

Nhiều người cho rằng so với nhóm nhạc này thì khả năng hát live của Red Velvet bị tâng bốc quá đà.

Nghệ sĩ SM luôn nổi tiếng với khả năng hát live "như nuốt đĩa" và Red Velvet cũng không là ngoại lệ. Dù nhóm có nhiều ca khúc không hợp thị hiếu công chúng nhưng khả năng hát live của họ thường xuyên được đánh giá cao, và điều này mới đây đã trở thành tâm điểm bàn luận trên 1 diễn đàn tiếng tăm của Hàn Quốc. 

Red Velvet được khen là “thánh” hát live Kpop Gen 3, ai ngờ bị Knet “cà khịa” chỉ là tâng bốc quá đà, thua xa 1 girlgroup - Ảnh 1.

Khả năng hát live của Red Velvet bị đem ra "mổ xẻ"

Một số người cho rằng Red Velvet là một trong những "thánh" hát live của dàn idol Kpop thế hệ thứ 3, thể hiện qua các phần trình diễn và bản MR Removed (phần mềm tách nhạc khỏi giọng hát khi biểu diễn trên sân khấu).

Đặc biệt, tất cả các thành viên Red Velvet đều có kĩ năng ca hát ấn tượng. Quan trọng nhất là nhóm còn thường xuyên hát live. Đến cả thành viên ban đầu bị chê hát yếu như Yeri cũng tiến bộ trông thấy.

Red Velvet - "Umpah Umpah" MR Removed

Red Velvet - "Dumb Dumb" MR Removed

Thế nhưng việc cho rằng Red Velvet là 1 trong những idol hát "sống" tốt nhất hiện nay lại vấp phải ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng khả năng live của 5 cô gái nhà không tốt đến thế, trong nhóm chỉ có 2 người "cân team" là Seulgi và Wendy. Họ còn so sánh Red Velvet với MAMAMOO – một nhóm nữ gen 3 khác nổi tiếng về khả năng "live như nuốt đĩa" và cho rằng girlgroup từ SM còn kém xa.

Red Velvet - "Peek-a-boo" (Live)

Tổng hợp những lần Yeri (Red Velvet) hát live

Knet bình luận:

 "Yeri dường như hát live có tốt đâu".

"Có người hát tốt, có người không".

"Thắc mắc chút, MAMAMOO không phải nhóm nhạc gen 3 à?"

"Chỉ có Wendy và Seulgi là hát live tốt trong nhóm thôi".

"Seulgi, Wendy thôi. Những người còn lại chỉ trên trung bình. Joy có giai điệu tốt".

"Tôi nghĩ phải là BLACKPINK cơ. Chỉ có Seulgi và Wendy là hát live giỏi trong Red Velvet".

Red Velvet được khen là “thánh” hát live Kpop Gen 3, ai ngờ bị Knet “cà khịa” chỉ là tâng bốc quá đà, thua xa 1 girlgroup - Ảnh 6.

MAMAMOO nổi tiếng vì khả năng live "như nuốt đĩa"

MAMAMOO - "gogobebe" MR Removed

Dù vậy, vẫn có những người bênh vực Red Velvet và cho rằng khả năng live của họ rất đáng ngưỡng mộ:

"Những bài hát của họ quả thực có độ khó cao… Họ có vẻ chính là nhóm nữ gen 3 có khả năng hát live tốt nhất".

"Họ là 1 trong những nhóm nhạc hát live tốt và chúng tôi không nói rằng Red Velvet giỏi hơn MAMAMOO nên đừng so sánh họ với nhau".

"Nhắc đến những nhóm live tốt thì có thể nghĩ tới MAMAMOO, Red Velvet và BLACKPINK trong Kpop gen 3 (đương nhiên còn những nhóm khác nữa, nhưng đây là 3 nhóm mà tôi biết)".

"Nhưng dù sao thì Red Velvet vẫn hát live tốt hơn BLACKPINK và TWICE mà".

Nguồn tham khảo: Knetizen

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ gì về khả năng hát live của Red Velvet?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.